1. Hạnh đào
Đối với người lớn, ăn khoảng 300g hạnh đào mỗi ngày có thể giúp giảm tới 13 - 20% mỡ máu.
Theo các nhà nghiên cứu tại ĐH Toronto (Canada),
tác dụng của loại quả này tốt hơn cả một số loại thuốc. Hạnh đào là một
loại quả khô giàu năng lượng. Nó đặc biệt tốt cho tim vì trong thành
phần của nó có rất nhiều vitamin E - một chất chống oxy hoá giúp phòng
bệnh xơ vữa động mạch. Ngoài ra hạnh đào còn chứa nhiều canxi rất tốt
cho xương và răng.
Bạn có thể ăn sôcôla chứa hạnh đào, cho hạnh đào khô vào sữa chua…
2. Dầu ô liu
Loại dầu này rất giàu
mỡ chưa bão hoà, đặc biệt tốt cho các thành mạch. Thay thế các loại mỡ
bão hòa (bơ, phô mai, mỡ động vật…) bằng dầu ôliu sẽ giúp giảm
cholesterol xấu trong máu.
Loại mỡ chưa bão hoà
này còn có trong quả bơ và hạt dẻ. Nhưng chỉ với dầu ô lưu cơ thể chúng
ta còn được cung cấp chất polyphenol - chất giúp ngăn cản cholesterol
thâm nhập vào thành mạch máu.
3. Sữa chua tự nhiên
Theo một vài nghiên cứu
của Mỹ, những người có chế độ dinh dưỡng cân bằng canxi và kali sẽ
phòng được bệnh huyết áp cao. Những chất này có rất nhiều trong sữa chua
tự nhiên.
Hãy ăn sữa chua hằng
ngày vào các bữa ăn sáng hoặc tráng miệng. Ăn sữa chua thay vì bánh ga
tô, mứt… sau bữa ăn chính còn giúp bạn giảm cân hiệu quả.
4. Cam
Cam
rất ngon và mát. Hơn thế nữa mỗi quả cam trung bình chỉ cung cấp cho
bạn 65 calo. Vậy bạn có thể ăn nhiều cam mà không sợ tăng cân.
Cam chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất pectin do đó nó có tác dụng làm giảm cơn đói và kiểm soát tỷ lệ cholesterol trong máu.
Bạn có thể bổ cam thành
6 hoặc 8 miếng để ăn tráng miệng sau bữa ăn. Ngoài ra, vào mùa hè, bạn
có thể uống nước cam cả ngày để giải nhiệt.
5. Quả seri
Quả seri rất giàu các
chất antôxian - chất chống ô xy hoá cho phép trung hoà các enzym được
tạo nên bởi những những mảng bám gây nên bệnh xơ vữa động mạch.
Seri tươi hay được sấy khô đều có tác dụng như nhau do đó bạn có thể ăn seri quanh năm mà không cần phải đợi tới mùa.
Bạn có thể làm sữa chua, bánh, kem… với loại quả tuyệt vời này.
6. Tỏi
Tỏi có tác dụng giảm
lượng cholesterol xấu trong máu và phòng chống bệnh xơ vữa động mạch. Để
tận dụng hết được tác dụng của loại gia vị này, các nhà khoa học khuyên
chúng ta hãy ăn nhiều tỏi mỗi ngày (ăn cả nhánh hoặc nước ép tỏi).
Người Việt Nam
ta chế biến nhiều món ăn với tỏi vì tỏi có mùi thơm và được coi như một
vị thuốc. Hãy ướp thịt xào rau… với tỏi để thêm hương vị cho món ăn và
cũng là để bảo vệ sức khoẻ của bạn.
7. Cà rốt
Theo một nghiên cứu của
trường đại học Harvard - Mỹ, mỗi ngày uống 1/2 chén nước của một loại
rau hoặc củ có mầu sẫm hoặc mầu da cam như cà rốt sẽ giảm được 27% nguy
cơ mắc bệnh tiểu đường.
Theo họ, trong thành
phần của cà rốt tập trung rất nhiều các chất chống oxy hoá của thực vật
do đó nó mang lại cho chúng ta hiệu quả trên.
Sử dụng nhiều cà rốt trong chế biến món ăn không những tốt cho sức khoẻ mà còn giúp món ăn của bạn có mầu sắc bắt mắt.
8. Thịt thăn lợn
Những người thường
xuyên ăn loại thịt rất giầu protein này có cơ hội đốt cháy được gấp 2
lần năng lượng dự trữ trong cơ thể. Do đó, có thể nói loại thịt này giúp
chúng ta giảm cân và đặc biệt tốt cho tim. Chỉ với 122 calo/30g thịt,
đây là một nguồn protein thực vật không béo tuyệt vời cho cơ thể chúng
ta.
Thịt thăn dùng chế biến
được rất nhiều món ăn hàng ngày, còn do dự gì nữa, bạn hãy sử dụng
nhiều loại thịt này trong khẩu phần ăn.
9. Cá hồi
Cá hồi là nguồn Omêga-3
tuyệt vời cho sức khoẻ chúng ta. Ngoài tác dụng chống viêm, omêga-3 còn
có tác dụng trong phòng chống bệnh tim mạch và giảm lượng cholesterol
xấu trong máu.
Với cá hồi, bạn có thể thưởng thức món gỏi cá tuyệt diệu. Ngoài ra bạn cũng có thể chế biết cá hồi với các loại thực phẩm khác.
10. Đậu đen
Rất ít loại rau giàu
chất magiê như đậu đen. Người lớn không được cung cấp đủ khoáng chất này
hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 2 lần.
Theo một nghiên cứu của Mỹ, 1 chén nước đậu đen cung cấp 120mg magiê (nhu cầu hàng ngày của người trưởng thành là 320mg).
Món chè đậu đen đặc biệt được ưa thích vào mùa hè. Bạn hãy nấu món ăn bổ dưỡng này cho cả nhà ăn vào mùa hè nhé.

Cuộc
sống ngày càng bận rộn khiến chúng ta không còn thời gian chăm sóc cho
sức khỏe của bản thân mình cũng như những người thân trong gia đình. Và
thức ăn nhanh đang dần trở thành món ăn khoái khẩu và là lựa chọn của
rất nhiều người.
Tuy nhiên, những thực phẩm nhiều chất béo đó lại
là nguyên nhân của rất nhiều căn bệnh tiềm ẩn, gây tổn hại sức khỏe của
chúng ta, trong đó có bệnh tim.
Sau nhiều năm nghiên cứu, các
nhà khoa học và các nhà dinh dưỡng học đã đưa ra một danh sách những
thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe tim mạch. Mời các bạn cùng tham khảo:
Yến mạch
Yến
mạch thuộc nhóm ngũ cốc nguyên hạt. Trái ngược với ngũ cốc đã qua tinh
chế, đây là loại ngũ cốc vẫn còn nguyên cám và chứa rất nhiều chất dinh
dưỡng quan trọng, bao gồm: vitamin B, vitamin E, chất xơ và các chất
chống oxy hóa khác.
Bột yến mạch có chứa một chất xơ hòa tan có
tên gọi beta-glucan giúp làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu, đặc
biệt là cholesterol “xấu” (LDL) gây đau tim. Một số nghiên cứu đã chứng
minh, những người ăn yến mạch thường xuyên có thể giảm được 18% tổng số
cholesterol và 9% cholesterol xấu (LDL).
Ngoài ra, yến mạch còn
là thực phẩm có chỉ số glycemic (GI) thấp, giúp bạn kiểm soát lượng
đường trong máu, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tiểu đường cũng
là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tim mạch vành.
Bột yến mạch là món ăn thích hợp nhất cho bạn vào bữa sáng.
Rượu vang đỏ
Nhờ
có các chất chống oxy hóa trong thành phần chế tạo, nhất là chất
resveratrol, rượu vang đỏ được biết đến như là một thứ đồ uống tốt cho
tim mạch. Những hợp chất này có tác dụng làm giảm hàm lượng cholesterol
xấu trong máu, bảo vệ tim. Ngoài ra, resveratrol cùng với poliphenol
được tìm thấy trong thành phần của rượu vang đỏ còn góp phần làm giảm
quá trình đông máu bằng cách ức chế tiểu cầu.
Những nghiên cứu
khoa học gần đây đã chỉ ra rằng, rượu vang có khả năng làm thư giãn các
động mạch, do đó có tác dụng hạ huyết áp.
Rau bina
Rau
bina cũng như một số loại rau lá xanh khác có chứa folate và vitamin B9.
Theo các nhà khoa học, folate không chỉ đóng vai trò quan trọng trong
việc giảm nguy cơ dị tật cột sống ở trẻ sơ sinh, mà còn giúp bảo vệ tim
mạch khỏe mạnh. Folate có thể làm giảm homocysteine trong máu, ngăn ngừa
bệnh đột quỵ.
Nói chung, một chế độ ăn nhiều rau xanh và trái cây giúp giảm huyết áp một cách đáng kể, tốt cho bệnh nhân bị huyết áp cao.
Hạnh nhân
Hạnh
nhân và một số loại hạt khác đều là những nguồn thực phẩm giàu chất béo
không bão hòa đơn, giúp làm giảm tổng hàm lượng cholesterol trong máu,
nhưng lại tăng hàm lượng cholesterl “tốt” (HDL).
Bên cạnh đó,
hạnh nhân còn chứa hoạt chất phytosterol- chất này đóng vai trò ngăn cản
đường ruột hấp thu tất cả các loại chất béo.
Tuy nhiên, cũng như
các loại hạt khác, hạnh nhân có một nhược điểm là chứa nhiều calo, do
đó, chúng ta nên chú ý đến khẩu phần ăn mỗi ngày, không nên ăn quá
nhiều.
Cá hồi
Cá hồi tốt cho sức khỏe tim mạch
Cá
nói chung và cá hồi nói riêng có thể được coi là “liều thuốc” bảo vệ tim
tốt nhất, bởi vì có rất nhiều bằng chứng khoa học chứng minh điều này.
Axit béo omega-3 có trong cá hồi có tác dụng giảm huyết áp, ngăn cản quá
trình đông máu cũng như hình thành mảng bám trong thành động mạch, giúp
bạn bảo vệ tim mạch.
Omega-3 cũng đóng góp một vai trò quan
trọng trong việc điều tiết hoặt động điện của tim, giảm nguy cơ tử vong
đột ngột do bệnh tim. Thay vì ăn các loại thịt đỏ, chúng ta có thể thay
thế bằng thịt gia cầm và thịt cá để giảm 30% nguy cơ bệnh tim- nghiên
cứu khoa học đã chứng minh.
Thay đổi hành vi
Chế độ ăn uống
chỉ đóng góp một phần trong công tác chăm sóc sức khỏe tim mạch. Bên
cạnh việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, chúng ta còn cần phải
thay đổi hành vi, suy nghĩ và lối sống của mỗi người. Để giảm nguy cơ
mắc các bệnh về tim mạch, chúng ta nên tập thể dục thường xuyên, không
hút thuốc lá, luôn phát huy lối sống lành mạnh.
Chế độ ăn uống rất quan trọng trong việc phòng ngừa và điều trị
các bệnh về tim mạch. Dưới đây là một số loại thực phẩm có lợi cho tim
mạch theo lương y Vũ Quốc Trung:
Nên dùng nhiều cá
Cá là chất đạm có lợi cho sức khỏe, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về tim
mạch. Các nghiên cứu cho thấy, việc thay thịt bằng cá trong chế độ ăn
hằng ngày đã giúp hạ thấp một cách đáng kể lượng chất béo bão hòa trong
chế độ ăn và có hiệu quả trong việc giảm lượng
cholesterol và nguy cơ bệnh tim mạch. Người ta cho rằng, tác dụng này
là nhờ các a-xít béo omega-3 có trong cá, các a-xít béo này còn làm
giảm triglyceride và có thể làm tiểu cầu bớt dính lại nhờ đó giảm nguy
cơ đông máu, giảm nguy cơ mắc cơn đau thắt ngực không ổn định, hay cơn
đau tim cấp.
Ngoài cá, dầu ô liu là loại chất béo không bão hòa cũng rất tốt cho
tim. Chất béo không bão hòa dạng đơn này có lợi điểm làm tăng HDL (loại
cholesterol tốt), mà không làm tăng cholesterol toàn phần. Ngoài dầu ô
liu, các nguồn chất béo không bão hòa dạng đơn bao gồm trái ô liu, vừng
(mè), lạc, quả óc chó, quả hồ đào và các loại dầu từ các quả này sẽ tốt
cho tim mạch.
Đậu nành cũng là thực phẩm có lợi cho tim mạch, protein đậu nành có
thể giúp hạ LDL cholesterol (loại này không có lợi cho cơ thể) và làm
tăng HDL cholesterol. Đậu nành còn chứa các chất chống oxy hóa, có thể
giúp ngừa bệnh tim. Protein đậu nành còn chứa đầy đủ các a-xít amin so
với phần lớn các protein thực vật, nhờ đó có thể dùng để thay thế các
loại thịt.
Và nhiều rau quả tươi
Trái cây và rau quả tươi nếu dùng mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ
mắc bệnh mạch vành, giảm huyết áp, và giảm nguy cơ ung thư ruột già. Ăn
nhiều rau quả và trái cây là một cách hiệu quả để làm giảm lượng chất
béo trong chế độ ăn. Rau quả tươi là nguồn chất xơ quan trọng, được xem
như một phần của chế độ ăn ít béo giúp làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành.
Các loại bánh ngũ cốc yến mạch, các nguồn chất xơ hòa tan khác nhau còn
có như: các loại đậu, lúa mạch, các trái cây họ chanh, táo và ngô.
Các loại hạt nguyên vỏ cũng chứa chất xơ. Với việc ăn nhiều hơn các
hạt nguyên vỏ, giúp giảm được nguy cơ bệnh tim một cách đáng kể. Nhưng
cần ăn hạt nguyên vỏ, chứ không phải các loại hạt đã qua chế biến. Các
loại ngũ cốc như yến mạch, lúa mì và cám là các nguồn thức ăn hạt nguyên
vỏ. Hãy tìm các loại ngũ cốc có chứa từ 3 đến 6 gram chất xơ mỗi khẩu
phần. Bánh mì làm từ các loại hạt nguyên vỏ chứa ít nhất 2 gram chất xơ
mỗi khẩu phần cũng là một nguồn thức ăn tốt.
Các loại rau lá xanh, các loại đậu đỗ, đậu Hà Lan, nước cam, thịt gà,
thịt nạc bò... là các thức ăn chứa folate và vitamin B6 cũng giúp làm
giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Vì cả hai (folate và vitamin B6) giúp hạ nồng
độ homocysteine máu (nồng độ homocystein cao sẽ làm tăng nguy cơ cơn
đau tim).
Trà cũng là loại có lợi cho tim. Trà đen là một nguồn cung cấp
flavinoids, là các chất chống oxy hóa được xem làm chậm lại sự phát
triển của xơ vữa động mạch.
Một số nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng việc tiêu thụ chừng mực
rượu vang nho sẽ giúp giảm nguy cơ bệnh tim, là nhờ vào khả năng làm
tăng HDL - cholesterol, cũng như khả năng làm giảm đông máu bất
thường...
Sức khỏe tim mạch đang được gọi là vấn nạn của cộng đồng. Phần lớn
các bệnh lý tim mạch đều liên quan khá chặt chẽ đến vấn đề dinh dưỡng
nói chung, trong đó chế độ ăn uống có nhiều mỡ, nhất là loại mỡ có chứa
nhiều cholesterol, acid béo bão hoà, triglydigyde… là các thủ phạm chính
gây ra các vấn đề cho hệ tim mạch.
Một chế
độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý có thể mang lại cho bạn một trái tim
khỏe mạnh, bên cạnh đó còn giúp bạn có được vóc dáng đẹp và dẻo dai.
Cá hồi
Dinh dưỡng: các axít béo omega-3
Lợi ích:
các axít béo omega-3 làm giảm cholesterol có hại (LDL), duy trì sự dẻo
dai của các động mạch và tĩnh mạch, củng cố các cơ tim, phục hồi các cơ
tim bị tổn thương. Chúng cũng giúp làm giảm huyết áp;
và vì chúng làm giảm lượng cholesterol và ngăn ngừa chứng xơ cứng các
thành động và tĩnh mạch, do đó sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ của các cơn
đau tim và tai biến.
Hạt lanh
Dinh dưỡng: các axit béo Omega-3, chất xơ, phytoestrogens
Lợi ích:
lượng omega-3 có trong hạt lanh nhiều hơn ở bất kỳ loài cá nào. Nói đến
lợi ích cho hệ tim mạch, hạt lanh giúp tăng khả năng hoạt động và bảo
vệ tim khỏi các nguy cơ mắc bệnh tiềm ẩn. Cũng giống như cá hồi, hạt
lanh giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể, giảm huyết áp.
Bột yến mạch
Dinh dưỡng: các axit béo Omega-3, magiê, kali, folate, niacin, canxi, chất xơ có thể hòa tan
Lợi ích: các
chất xơ có thể hòa tan trong bột yến mạch giúp làm giảm các cholesterol
có hại (LDL) mà vẫn duy trì cholesterol có lợi cho cơ thể (HDL). Việc
ăn bột yến mạch thường xuyên làm giảm đáng kể các nguy cơ mắc bệnh về
tim mạch.
Đậu đen
Dinh dưỡng: các loại vitamin B, niacin, folate, magiê, các axit béo omega-3, caxi, chất xơ có thể hòa tan.
Lợi ích:
các chất xơ hòa tan giúp giảm lượng cholesterol. Ăn đậu đen thường
xuyên sẽ giúp cơ thể phòng chống các bệnh tim mạch, ung thư và sự lão
hóa.
Quả hạnh nhân
Dinh dưỡng: vitamin E, magiê, chất xơ, các chất béo mono và polyunsaturated rất có lợi cho tim, phytosterols.
Lợi ích: việc ăn một lượng quả hạnh nhân vừa phải giúp làm giảm lượng cholesterol có hại cho cơ thể, giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch.
Quả óc chó
Dinh dưỡng: vitamin E, magie, folate, các chất béo mono và polyunsaturated rất có lợi cho tim, phytosterols.
Lợi ích: quả óc chó giúp làm giảm cholesterol, tăng cường sự đàn hồi của các mạch máu, giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
Rượu vang đỏ
Dinh dưỡng: Catechins và resveratrol (flavonoids)
Lợi ích:
rượu vang đỏ giúp làm tăng lượng cholesterol có lợi (HDL) và ngăn chặn
sự hình thành cholesterol LDL có hại cho hệ tim mạch. Rượu vang đỏ cũng
giúp ngăn ngừa tình trạng máu vón cục và giảm các tổn hại đến mạch máu
do hiện tượng đóng mỡ gây ra. Những người thường xuyên uống rượu đỏ thật sự hạn chế được các bệnh về tim mạch.
Cá ngừ
Dinh dưỡng: Axit Omega-3, folate, niacin.
Lợi ích: các
axit béo trong cá ngừ rất tốt cho hệ tim mạch. Chúng giúp tim đập đều
và nhịp nhàng hơn, giảm tình trạng máu vón cục trong các động mạch, tăng
hàm lượng HDL và giảm lượng LDL.
Đậu hũ
Dinh dưỡng: Niacin, folate, canxi, magiê, kali.
Lợi ích: ăn
đậu hũ thường xuyên có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch
vì các chất có trong đậu hũ giúp giảm lượng cholesterol có hại (LDL).
Gạo nâu (gạo chưa xử lý)
Dinh dưỡng: các loại vitamin B, chất xơ, niacin, magiê.
Lợi ích:
chất xơ có trong gạo nâu giúp kiểm soát lượng cholesterol trong máu –
đây là chìa khóa để ngăn chặn các bệnh lý về tim mạch; ăn gạo nâu cũng
giúp kiểm soát huyết áp.
Sữa đậu nành
Dinh dưỡng: các loại vitamin B, niacin, folate, canxi, magiê, kali.
Lợi ích: đậu nành giúp giảm lượng cholesterol có hại và do đó giúp cơ thể hạn chế các tổn hại cho hệ tim mạch.
Quả việt quất
Dinh dưỡng:
Beta-carotene và lutein (carotenoids), anthocyanin (a flavonoid),
ellagic acid (a polyphenol), vitamin C, folate, calcium, magiê, kali,
chất xơ.
Lợi ích: với thành phần giàu chất xơ, các chất
chống oxy hóa và khả năng hòa tan các cholesterol có hại cho cơ thể, quả
việt quất là một loại thực phẩm rất lý tưởng có vai trò quan trọng
trong việc điều trị nhiều bệnh lý về tim mạch. Loại quả này còn giúp
củng cố hệ cơ tim.
Cà rốt
Dinh dưỡng: Alpha-carotene (a carotenoid), chất xơ.
Lợi ích:ăn cà rốt thường xuyên giúp giảm lượng cholesterol có hại và kiểm soát huyết áp.
Rau chân vịt (cải bó xôi)
Dinh dưỡng: Beta-carotene (a carotenoid), Vitamins C và E, kali, folate, calcium, chất xơ.
Lợi ích: rau chân vịt giúp ngăn chặn chứng xơ vữa động mạch.
Lơ xanh
Dinh dưỡng: Beta-carotene (a carotenoid), Vitamins C và E, kali, folate, canxi, chất xơ.
Lợi ích: lượng kali dồi dào trong lơ xanh giúp kiểm soát huyết áp của cơ thể, còn chất xơ giúp giảm lượng cholesterol có hại.
Khoai lang
Dinh dưỡng: Beta-carotene (a carotenoid), Vitamins C và E, kali, folate, canxi, chất xơ.
Lợi ích: ăn khoai lang giúp giảm huyết áp. Lượng kali dồi dào có trong khoai lang
cũng giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và tai biến, giúp tim hoạt động
bình thường. Nó giúp duy trì sự cân bằng giữa lưu chất và chất điện phân
trong các tế bào của cơ thể.
Ớt chuông đỏ
Dinh dưỡng: Beta-carotene và lutein (carotenoids), các loại vitamin B, folate, potassium, fiber
Lợi ích:
ớt chuông đỏ giàu chất dinh dưỡng hơn ớt chuông xanh gấp nhiều lần. Các
chất có trong ớt chuông đỏ giúp cơ thể phòng và tránh được các bệnh về
tim.
Măng tây
Dinh dưỡng: Beta-carotene và lutein (carotenoids), các loại vitamin B, folate, chất xơ.
Lợi ích: măng tây giúp củng cố và tăng cường hoạt động của tim.
Quả cam
Dinh dưỡng: Beta-cryptoxanthin, beta- và alpha-carotene, lutein (carotenoids) và flavones (flavonoids), vitamin C, kali, folate, chất xơ.
Lợi ích:
quả cam giúp duy trì huyếp áp ở mức an toàn ổn định, cân bằng các chất
điện giải trong tế bào, duy trì hoạt động khỏe mạnh của hệ tim mạch.
Cà chua
Dinh dưỡng: Beta- và alpha-carotene, lycopene, lutein (carotenoids), vitamin C, potassium, folate, fiber.
Lợi ích: cà chua có tác dụng thanh lọc máu, nó cũng làm giảm lượng cholesterol có hại và do đó làm giảm nguy cơ của các bệnh tim mạch.
Trà
Dinh dưỡng: Catechins và flavonols.
Lợi ích: trà
có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Nghiên
cứu đã chứng minh rằng việc uống ít nhất 1 tách trà mỗi ngày sẽ làm giảm
50% nguy cơ bị các cơn đau tim tấn công.
Chocolate đen
Dinh dưỡng: Resveratrol và cocoa phenols.
Lợi ích:
Một viên chocolate mỗi ngày sẽ làm giảm huyết áp và giúp hệ tim mạch
hoạt động êm ái, nhưng lưu ý nên chọn loại có từ 70% ca-cao trở lên.
Đu đủ
Dinh dưỡng: Beta-carotene, beta-cryptoxanthin, lutein (carotenoids), Vitamin C và E, folate, calcium, magiê, kali, chất xơ.
Lợi ích: quả
đu đủ rất giàu chất xơ giúp giảm lượng cholesterol có hại trong cơ thể,
nó cũng chứa các chất chống oxi hóa giúp ngăn chặn tình trạng oxi hóa
cholesterol – khi cholesterol bị oxi hóa có thể dẫn đến các cơn đau tim.
Dưa đỏ
Dinh dưỡng: Alpha-, beta-carotene và lutein (carotenoids), B-complex và vitamin C, folate, kali, chất xơ.
Lợi ích: dưa đỏ rất giàu kali có thể giúp làm giảm huyết áp, từ đó ngăn ngừa được các cơn tai biến.
Quả bí đầu (acorn squash)
Dinh dưỡng: Beta-carotene và lutein (carotenoids), B-complex và vitamin E, folate, canxi, magiê, kali, chất xơ.
Lợi ích: ăn bí đầu giúp làm giảm homocysteine – chất gây tổn hại đến thành mạch máu, giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và tai biến.
*Lưu ý: Các loại thực phẩm
trên còn có rất nhiều tác dụng hữu ích khác, tuy nhiên bài viết chỉ tập
trung cung cấp các thông tin liên quan đến sức khỏe tim mạch.
Dù thành tựu y học hiện đại đã cho ra đời nhiều phương pháp và loại thuốc để
chữa trị, cho phép nhiều bệnh duy trì lối sống gần như bình thường, các bệnh tim
mạch vẫn đứng đầu danh sách những nguyên nhân gây tử vong trên thế giới.
Vì vậy,
phương pháp tôt nhất là phải biết nâng niu trái tim, tìm hiểu xem trái tim ta
thích gì để không mắc bệnh.
Trái tim thích chúng ta vận động
Mỗi ngày bạn chỉ tập thể dục ít phút cũng tốt hơn không làm gì. Thường xuyên
duy trì đi bộ 30 phút/ngày là mức tối thiểu để duy trì phong độ cho trái tim
khỏe mạnh. Ngay cả sau khi bị đột quỵ, các bác sỹ vẫn khuyên bệnh nhân nên dắt
chó đi dạo 2 lần/ngày.
Trái tim thích chúng ta ăn uống điều độ
Điều đó có nghĩa là chúng ta phải ăn nhiều rau quả hơn, nhiều thức ăn thô
hơn, dùng dầu thực vật thay cho mỡ động vật. Dầu thực vật nói chung là nguồn chủ
yếu cung cấp các axit béo không bão hoà, tác động tốt tới sự trao đổi
cholesterol. Như vậy, sử dụng dầu thực vật sẽ tốt hơn cho tim.
Trái tim thích chúng ta luôn giữ gìn phong độ cơ thể
Lý tưởng nhất là duy trì trọng lượng cơ thể như lúc ta 25 tuổi (nếu thời thơ
ấu và thanh niên ta không quá béo hoặc quá gầy gò).
Trái tim vui mừng khi chúng ta không hút thuốc hoặc bỏ thuốc lá
Nếu không thể cai thuốc được thì bạn cũng nên cố gắng hạn chế số lượng thuốc hút trong
một ngày. Hút thuốc không chỉ hủy hoại sức khoẻ mà còn làm mất tác dụng những
loại thuốc bổ mà chúng ta bồi dưỡng cho cơ thể.
Trái tim thích chúng ta điềm tĩnh
Khoa học đã chứng minh được rằng thái độ tích cực đối với cuộc
sống tác động tốt tới sức khoẻ. Buồn nản, cáu giận, hung hăng - là những trạng
thái tình cảm không chỉ có hại cho những người xung quanh mà cả cho bản thân sức
khoẻ của ta.
Trên thực tế, trong cuộc sống không ai có thể tránh được trạng thái căng thẳng - "stress". Vì vậy, có rất nhiều điều tuỳ
thuộc vào phản ứng đối với stress. Nếu chúng ta dùng rượu để giải toả stress thì
trong bối cảnh tâm lý đó sẽ xuất hiện những mối nguy mới.
Cung cấp đủ chất cho trái tim:
Để có được trái tim khoẻ mạnh, chúng ta cũng cần phải cung cấp đủ cho tim các chất:
Kali
: góp phần thải loại dung dịch thừa ra khỏi cơ thể và cải thiện
hoạt động của cơ tim. Kali có nhiều trong các hạt đậu, quả mơ, thịt gà, đào, nấm
khô, chè đen, cacao, sữa đặc.
Magiê
: đây là chất có tác dụng làm giãn mạch và lợi tiểu. Những sản phẩm có
nguồn gốc thực vật là nguồn cung cấp magiê chính cho cơ thể. có nhiều trong đại
mạch, kiều mạch, các loại hạt đậu, dưa hấu, hạnh nhân, cà phê, chè đen, cacao,
tảo...
Iốt
: tác động tốt tới trao đổi chất khi bị xơ vữa động mạch. Giàu iốt nhất là
hải sản: cá biển, cá mực, tảo biển, tôm. Iốt cũng có trong thịt, trứng, sữa, củ
cải, salad, khoai tây, cải bắp, dưa chuột, ô liu.
Vitamin P
: giúp củng cố mao mạch, giảm thẩm thấu thành mạch, có trong phúc
bồn tử đen, anh đào, thanh trà, đậu xanh, cam, chanh, ớt, dâu.
Đồng thời, vitamin trong ớt ngọt đỏ, táo, thìa là, sa táo giúp củng cố mạch
máu, hữu ích cho tim.
Một nghiên cứu kéo dài
hơn 50 năm của các nhà khoa học trường ĐH Tulane (New Orleans, Mỹ) đã
chứng minh: Sữa đậu nành không đơn thuần là loại thức uống thơm ngon, bổ
dưỡng, mà còn có thể giúp phòng chống được nhiều bệnh, trong đó có tim
mạch!
Giảm cholesterol xấu trong máu
Những nghiên cứu thuộc trường đại học Tulane ở New Orleans (Mỹ) cho thấy: Sau khi chọn 302 người bị cao huyết áp và cho họ dùng đậu nành thì sau một thời gian, huyết áp giảm rõ rệt.
Những tác dụng của đậu
nành gây ấn tượng mạnh đến nỗi, Hiệp hội bác sĩ liên bang Mỹ đã cho phép
ghi trên các sản phẩm có nguồn gốc từ đậu nành câu: “Có lợi cho sức khỏe và giảm nguy cơ bệnh mạch vành”.
Tháng 10/1999, Cơ quan
Kiểm tra Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng đưa ra kết luận: “Bổ
sung 25 gam đậu nành trong khẩu phẩn ăn hằng ngày với ít chất béo bão
hòa và cholesterol có thể làm giảm nguy cơ đau tim”.
Làm được chuyện “thần
kỳ” này là vì sữa đậu nành có tác dụng giúp làm giảm lượng cholesterol
LDL “xấu” trong máu. Nhà nghiên cứu Ethan Balk ở Trung tâm Nghiên cứu Y
khoa New England đã chỉ ra rằng: chính
nhờ giảm được cholesterol “xấu” nên sữa đậu nành hoàn toàn có thể làm
giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch như xơ vữa động mạch, cao huyết
áp, tai biến mạch máu não… Theo tỷ lệ, cứ 1% cholesterol “xấu” được giảm
đi trong máu thì các dạng nguy cơ tim mạch cũng giảm 1%.
Ngoài ra, theo nghiên
cứu của Đại học Alabama ở Birmingham (Hoa Kỳ), sữa đậu nành có thể giúp
tránh sự tích tụ mỡ ở vùng bụng - đặc biệt là với phụ nữ ở tuổi mãn kinh, một hiện tượng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Đây là một kết luận có ý
nghĩa rất lớn trong bối cảnh những người có vòng bụng quá khổ ở các
thành phố lớn đang tăng lên nhanh chóng. Vòng eo càng lớn thì tuổi thọ
càng ngắn bởi người thừa cân béo phì có nguy cơ mắc mắc chứng xơ vữa
động mạch và các bệnh lý tim mạch cao hơn 40 % so với những người bình
thường.
Sữa đậu nành - “trợ thủ” cho quả tim khỏe mạnh!
Các thống kê gần đây
của Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho thấy, số ca đột quỵ ở Việt Nam đã tăng
gấp 3 so với 10 năm trước, tỷ lệ nhồi máu cơ tim tăng gấp 6 lần so với
những năm 1960. Bệnh cao huyết áp cũng tăng mạnh ở các thành phố lớn.
Nguyên nhân chính của
tình trạng này là sự thay đổi thói quen dinh dưỡng theo hướng tăng chất
đạm và béo. Chính vì thế, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, Viện Phó Viện Dinh
dưỡng Việt Nam, khuyến nghị: cần đảm bảo một tỉ lệ cân đối
giữa nguồn chất béo động vật và chất béo thực vật. Trong đó, nên giảm
lượng chất béo động vật và tăng chất béo có nguồn gốc thực vật, ví dụ
như đậu nành.
Ở các nước châu Á, sữa
đậu nành từ rất lâu đã được xem như một loại thức uống kỳ diệu bởi đậu
nành giàu đạm và acid amin thiết yếu, nhiều vitamin nhóm B (B1, B2, B3,
B6) và vitamin E, giàu các khoáng chất Ca, Fe, Mg, K, Na; và chứa hoạt
chất Isoflavone có tác dụng rất tốt với phụ nữ.
Giờ đây, với những phát
hiện mới về công dụng của mình, sữa đậu nành càng đáng được quan tâm
hơn. Không chỉ rất tốt cho hệ tim mạch, cũng cần nói thêm là đậu nành có
rất ít tinh bột nên có cũng lợi cho những bệnh nhân thừa cân, béo phì
hay tiểu đường - những căn bệnh vốn là “anh em họ hàng” với bệnh tim
mạch.
Khi lối sống hiện đại
với một chế độ dinh dưỡng thiếu hợp lý đang khiến cho nhiều trái tim
phải làm việc quá sức và số người mắc các bệnh lý tim mạch tăng cao thì
đậu nành có thể xem là một trong những cách ngừa bệnh hiệu quả, thân
thiện và ít tốn kém.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ
Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, người tiêu dùng
chỉ nên sử dụng sữa đậu nành được sản xuất theo quy trình công nghệ bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh, có nhãn mác đầy đủ, có nguồn gốc xuất xứ và thời hạn sử dụng rõ ràng.
Đối với sữa đậu nành
bán rong ngoài đường phố, người tiêu dùng phải thận trọng vì sữa có thể
không đảm bảo vệ sinh và có chứa các chất phụ gia thực phẩm không kiểm
soát. Nguy cơ ngộ độc và mắc bệnh là rất lớn trong những ly sữa đậu nành
bán rong, không rõ nguồn gốc mà chúng ta tiêu thụ với niềm tin đấy là
thực phẩm rất giàu dinh dưỡng.
im là bộ phận vô cùng
quan trọng trong cơ thể chúng ta. Tim không khoẻ là một trong những
nguyên nhân gây nhiều bệnh cho cơ thể. Hãy ưu tiên những thực phẩm dưới
đây trong những bữa ăn hàng ngày để có trái tim khoẻ mạnh.
>> Ăn gì để trái tim luôn khoẻ?
1. Hạnh đào
Đối với người lớn, ăn khoảng 300g hạnh đào mỗi ngày có thể giúp giảm tới 13 - 20% mỡ máu.
Theo các nhà nghiên cứu tại ĐH Toronto (Canada),
tác dụng của loại quả này tốt hơn cả một số loại thuốc. Hạnh đào là một
loại quả khô giàu năng lượng. Nó đặc biệt tốt cho tim vì trong thành
phần của nó có rất nhiều vitamin E - một chất chống oxy hoá giúp phòng
bệnh xơ vữa động mạch. Ngoài ra hạnh đào còn chứa nhiều canxi rất tốt
cho xương và răng.
Bạn có thể ăn sôcôla chứa hạnh đào, cho hạnh đào khô vào sữa chua…
2. Dầu ô lưu
Loại dầu này rất giàu
mỡ chưa bão hoà, đặc biệt tốt cho các thành mạch. Thay thế các loại mỡ
bão hòa (bơ, phô mai, mỡ động vật…) bằng dầu ôliu sẽ giúp giảm
cholesterol xấu trong máu.
Loại mỡ chưa bão hoà
này còn có trong quả bơ và hạt dẻ. Nhưng chỉ với dầu ô lưu cơ thể chúng
ta còn được cung cấp chất polyphenol - chất giúp ngăn cản cholesterol
thâm nhập vào thành mạch máu.
3. Sữa chua tự nhiên
Theo một vài nghiên cứu
của Mỹ, những người có chế độ dinh dưỡng cân bằng canxi và kali sẽ
phòng được bệnh huyết áp cao. Những chất này có rất nhiều trong sữa chua
tự nhiên.
Hãy ăn sữa chua hằng
ngày vào các bữa ăn sáng hoặc tráng miệng. Ăn sữa chua thay vì bánh ga
tô, mứt… sau bữa ăn chính còn giúp bạn giảm cân hiệu quả.
4. Cam
Cam
rất ngon và mát. Hơn thế nữa mỗi quả cam trung bình chỉ cung cấp cho
bạn 65 calo. Vậy bạn có thể ăn nhiều cam mà không sợ tăng cân.
Cam chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là chất pectin do đó nó có tác dụng làm giảm cơn đói và kiểm soát tỷ lệ cholesterol trong máu.
Bạn có thể bổ cam thành
6 hoặc 8 miếng để ăn tráng miệng sau bữa ăn. Ngoài ra, vào mùa hè, bạn
có thể uống nước cam cả ngày để giải nhiệt.
5. Quả seri
Quả seri rất giàu các
chất antôxian - chất chống ô xy hoá cho phép trung hoà các enzym được
tạo nên bởi những những mảng bám gây nên bệnh xơ vữa động mạch.
Seri tươi hay được sấy khô đều có tác dụng như nhau do đó bạn có thể ăn seri quanh năm mà không cần phải đợi tới mùa.
Bạn có thể làm sữa chua, bánh, kem… với loại quả tuyệt vời này.
6. Tỏi
Tỏi có tác dụng giảm
lượng cholesterol xấu trong máu và phòng chống bệnh xơ vữa động mạch. Để
tận dụng hết được tác dụng của loại gia vị này, các nhà khoa học khuyên
chúng ta hãy ăn nhiều tỏi mỗi ngày (ăn cả nhánh hoặc nước ép tỏi).
Người Việt Nam
ta chế biến nhiều món ăn với tỏi vì tỏi có mùi thơm và được coi như một
vị thuốc. Hãy ướp thịt xào rau… với tỏi để thêm hương vị cho món ăn và
cũng là để bảo vệ sức khoẻ của bạn.
7. Cà rốt
Theo một nghiên cứu của
trường đại học Harvard - Mỹ, mỗi ngày uống 1/2 chén nước của một loại
rau hoặc củ có mầu sẫm hoặc mầu da cam như cà rốt sẽ giảm được 27% nguy
cơ mắc bệnh tiểu đường.
Theo họ, trong thành
phần của cà rốt tập trung rất nhiều các chất chống oxy hoá của thực vật
do đó nó mang lại cho chúng ta hiệu quả trên.
Sử dụng nhiều cà rốt trong chế biến món ăn không những tốt cho sức khoẻ mà còn giúp món ăn của bạn có mầu sắc bắt mắt.
8. Thịt thăn lợn
Những người thường
xuyên ăn loại thịt rất giầu protein này có cơ hội đốt cháy được gấp 2
lần năng lượng dự trữ trong cơ thể. Do đó, có thể nói loại thịt này giúp
chúng ta giảm cân và đặc biệt tốt cho tim. Chỉ với 122 calo/30g thịt,
đây là một nguồn protein thực vật không béo tuyệt vời cho cơ thể chúng
ta.
Thịt thăn dùng chế biến
được rất nhiều món ăn hàng ngày, còn do dự gì nữa, bạn hãy sử dụng
nhiều loại thịt này trong khẩu phần ăn.
9. Cá hồi
Cá hồi là nguồn Omêga-3
tuyệt vời cho sức khoẻ chúng ta. Ngoài tác dụng chống viêm, omêga-3 còn
có tác dụng trong phòng chống bệnh tim mạch và giảm lượng cholesterol
xấu trong máu.
Với cá hồi, bạn có thể thưởng thức món gỏi cá tuyệt diệu. Ngoài ra bạn cũng có thể chế biết cá hồi với các loại thực phẩm khác.
10. Đậu đen
Rất ít loại rau giàu
chất magiê như đậu đen. Người lớn không được cung cấp đủ khoáng chất này
hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 2 lần.
Theo một nghiên cứu của Mỹ, 1 chén nước đậu đen cung cấp 120mg magiê (nhu cầu hàng ngày của người trưởng thành là 320mg).
Món chè đậu đen đặc biệt được ưa thích vào mùa hè. Bạn hãy nấu món ăn bổ dưỡng này cho cả nhà ăn vào mùa hè nhé.
Chế độ ăn tốt cho tim mạch và giảm béo
Với những lưu ý sau đây trong chế độ ăn uống, bạn hoàn toàn có thể
thực hiện cả hai mục tiêu giảm cân và có một trái tim khỏe mạnh.
Quả hạnh nhân
Loại quả này là một nguồn tuyệt vời chứa chất béo không bão hòa đơn, liên
quan đến việc giảm nguy cơ bệnh tim giảm và mật độ lipoprotein thấp
(cholesterol xấu). Hạnh nhân là loại quả hạch có tác dụng tốt nhất cho sức khỏe
tim mạch. So với các loại quả hạch khác, hạnh nhân chứa lượng protein và
vitamin lớn nhất. Hạnh nhân cũng có tác dụng tốt trong việc giảm cân bởi nó chỉ
số đường huyết thấp, tức là không làm mức đường trong máu tăng đột biến, giúp
bạn giảm cảm giác thèm ăn.
Không dùng sữa thực vật
Các loại sữa có nguồn gốc thực vật (chẳng hạn như sữa ngô…) có thể bao
gồm các chất béo bão hòa và có thể làm tăng nồng độ cholesterol xấu của bạn.
Thậm chí loại sữa này còn chứa cả chất béo chuyển hóa làm tăng cholesterol. Cả
hai chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa đều làm bạn tăng cân.
Giảm lượng muối
Các chuyên gia tim mạch luôn yêu cầu bệnh nhân tim phải giảm lượng muối
tiêu thụ vào cơ thể. Nếu lượng natri đưa vào cơ thể cao, khối lượng nước trong
máu và các mô tăng lên, gây căng thẳng cho tim và các mạch máu. Ăn ít muối
không chỉ làm giảm huyết áp mà còn giảm bớt các triệu chứng bệnh tim, chẳng hạn
như khó thở. Theo một nghiên cứu khoa học, mỗi người chỉ nên tiêu thụ ít hơn
2.400mg muối mỗi ngày.
Chọn thịt tươi
Thịt đỏ từ lâu đã được xác định là một thủ phạm bệnh tim, nhưng sự nguy
hiểm thực sự có thể đến từ các loại thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói…
Những người ăn thịt bò tươi, thịt lợn hoặc thịt cừu có nguy cơ mắc bệnh tim
thấp hơn những người ăn một lượng nhỏ các loại thịt đóng gói mỗi ngày.
Bổ sung chất xơ
Chất xơ hòa tan được tìm thấy trong hầu hết các thực phẩm từ thực vật như
ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau và đậu... Thực phẩm chứa chất xơ thường không
có hàm lượng calo cao nên có tác dụng tích cực đối với việc giảm cân.
Ăn nhiều cá
Cá có lợi cho sức khỏe, giúp cải thiện mức độ cholesterol, hạ huyết áp và
giảm nguy cơ đau tim. Nên ăn các loại cá gầy như cá tuyết hoặc cá béo như cá
hồi và cá thu. Nên ăn thường xuyên các loại cá hồi và cá trích, là loại cá chứa
các axit béo có lợi, nhưng ít kim loại độc hại. Cá ngừ và cá thu có số lượng
các kim loại nặng độc hại cao hơn, do đó không nên ăn thường xuyên.
Thêm hạt lanh trong thực đơn
Hạt lanh rất rất giàu chất xơ và axit béo omega-3. Do đó thường xuyên ăn
hạt lanh có thể giảm nguy cơ đau tim. Thêm 1-2 muỗng hạt lanh xay trong các món
ăn như súp, thịt hầm… mỗi ngày, sẽ có tác dụng tốt hơn sử dụng dầu hạt lanh
hoặc để nguyên hạt.
Trứng
Trứng có chứa lượng đường huyết thấp, giúp giữ lượng đường huyết ổn định
và không làm bạn tăng cân. Do đó nên ăn trứng 1-2 lần một tuần. Tuy nhiên, để
giảm lượng chất béo bão hòa trong trứng, chỉ nên ăn lòng trắng.
1. Dùng Aspirine
Các nhà nghiên cứu Đại học Bắc Carolina phát hiện việc sử dụng đều đặn
Aspirine sẽ làm giảm được 28% nguy cơ bệnh mạch vành ở người chưa bao
giờ bị nhồi máu cơ tim hay đột quỵ tim mạch.
Để phát huy hiệu quả tối đa của thuốc trên huyết áp, người ta khuyên nên dùng thuốc liều thấp trước khi đi ngủ.
2. Tăng cường sử dụng acid folic
Một nghiên cứu công bố trên tờ British Medical Journal cho thấy người
dùng đều đặn hằng ngày một lượng acid folic như khuyến cáo thì 16% ít có
khả năng bị bệnh tim so với người thiếu chất này trong khẩu phần ăn.
Những thực phẩm giàu acid folic là cải broccoli, ngũ cốc...
3. Chăm đáng răng súc miệng
Sử dụng các loại nước súc miệng và đánh răng đúng mức sẽ làm giảm được
vi khuẩn trong miệng, như thế có thể giảm được 200%-300% nguy cơ đột quỵ
tim.
4. Dùng chocolate đen
Cacao chứa các flavonoid có tác dụng làm máu lưu thông tốt, không bị vón
cục. Ít nhất 1/3 chất béo trong chocolate là acid oleic, có tác dụng
tốt cho sức khỏe, một chất béo đơn không bão hòa cũng được tìm thấy
trong dầu ô-liu. Nên sử dụng chocolate đen, vì nó chứa nhiều flavonoid.
5. Hãy dùng tỏi
Ngoài tác dụng làm giảm cholesterol và chống lại các bệnh nhiễm trùng,
tỏi còn giúp giảm thiểu tối đa tình trạng tổn thương tim ở người sau mổ
tim và nhồi máu cơ tim. Một số nghiên cứu ở Ấn Độ cho thấy những con thú
nào được dùng tỏi hằng ngày thì ít bị những gốc tự do tấn công vào tim
hơn so với con vật không dùng tỏi.
6. Chọn người bạn đời đúng
Người lập gia đình hạnh phúc thì ít bị bệnh tim hơn so với người không
lập gia đình. Một khảo sát tại Đại học Toronto (Canada) trên 100 người
nam và nữ có tình trạng cao huyết áp nhẹ 3 năm sau khi lập gia đình cho
thấy người nào có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì ít bị bệnh tim
sau đó so với người không lập gia đình. Do vậy, để trái tim không bị tan
nát theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bạn nên cẩn thận khi chọn lựa người
bạn đời.
7. Hãy dùng mật ong
Các nhà nghiên cứu Đại học Illinois phát hiện trong mật ong nhiều chất
có tác dụng chống ô-xy hóa, như thế giúp phòng chống được các bệnh tim
mạch. Thực tế là người nào dùng mật ong đều đặn thì ít bị bệnh tim mạch
so với người không dùng. Trong khi đó, người nào thường dùng đường thì
lại có nồng độ cholesterol HDL (cholesterol tốt) giảm, như thế nguy cơ
mắc bệnh tim mạch sẽ xuất hiện nhiều hơn.
8. Cười lên đi
Tại Đại học Harvard, qua theo dõi 1.300 người mạnh khỏe trong vòng 10
năm, người ta nhận thấy người nào lạc quan, yêu đời và hay cười thì ít
có vấn đề về tim mạch so với người bi quan, chán đời, ít cười.
9. Tránh khí monoxide carbon
Phần lớn những vật dụng sinh hoạt trong nhà máy đun nước, máy giặt, máy
làm khô... có thể rò rỉ một lượng nhỏ monoxide carbon trong nhà. Một
lượng lớn khí này có thể gây tử vong một người trong vài giờ, nhưng việc
tiếp xúc lâu dài với một lượng nhỏ có thể làm tăng nguy cơ vón cục máu,
dẫn đến tai biến tim mạch. Để phòng ngừa, bạn nên tạo cho nhà thông
thoáng khí, sử dụng thiết bị phát hiện khí monoxide carbon gần phòng
ngủ.
(theo VNExpress)
Bản thân em thì vẫn đang dùng đều đặn viên dầu cá Omega3, ngoài ra em
còn có một bài thuốc dân gian của Trung Hoa đó là: dung tim heo hầm với
bột chu-sa (lọa này có bán tại các hiệu thuốc Bắc), sau đó vớt lấy nước
trong (bột chu-sa lắng xuống đáy nồi) rồi uống.
Nhiều nghiên cứu cho thấy
một trái tim khỏe mạnh phụ thuộc khá nhiều vào các loại thực phẩm và
thức uống bạn dùng mỗi ngày. Mỗi khi khát nước, bạn hãy nghĩ tới...
Nước dâu ép

Các loại nước ép từ họ hàng nhà dâu như dâu tây, dâu tằm... rất tốt cho sức khỏe.
Trong loại quả này chứa nhiều vitamin C và các khoáng chất như ka-li, na-tri, sắt...
Những
thức uống từ dâu tây làm tăng sức đề kháng, thúc đẩy chuyển hóa các
chất trong cơ thể, giúp mạch máu lưu thông tốt, hạn chế các bệnh về tim
mạch. Ngoài ra, dâu tằm còn có tác dụng bổ thận, huyết...
Mỗi ngày, uống một ly nước ép dâu sẽ tốt cho sức khỏe.
Nước cam ép

Công
dụng đầu tiên của nước cam là giúp hạ huyết áp. Mỗi ngày, uống hai ly
nước cam sẽ bổ sung cho cơ thể lượng vitamin C và E đáng kể, loại nước
ép này đưa huyết áp trở lại trạng thái bình thường và ổn định chỉ sau
bốn tuần.
Theo các bác sĩ dinh dưỡng, nước cam còn cung cấp a-xít
folic, giúp giảm homocysteine. Đây là chất thường gây viêm nhiễm, dễ
dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Nước lựu ép

Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung khoảng 300ml nước ép lựu mỗi ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng máu huyết lưu thông.
Trong
quả lựu chứa hàm lượng các chất chống ô-xy hóa cao gấp ba lần so với
trà xanh. Loại quả này giữ vai trò quan trọng trong việc phòng chống
bệnh ung thư và các bệnh về tim mạch.
Nếu chúng ta dùng liên tục trong ba tháng, lượng máu điều hòa khắp cơ thể lên đến 17%.
Nước ca cao

Loại
thức uống này giúp cải thiện sự lưu chuyển máu. Đặc biệt, ca cao đen
chứa rất nhiều chất chống ô-xy hóa, có lợi cho tim mạch, đồng thời giúp
phòng chống tình trạng tắc nghẽn động mạch.
Vì thế, khi pha ca cao nóng, bạn nên chọn loại đen.
Lưu
ý: Không nên cho thêm sữa. Theo các bác sĩ dinh dưỡng, chất chống ô-xy
hóa kết hợp với sữa sẽ khiến cơ thể khó hấp thụ hết chất dinh dưỡng.
Ly rượu vang nhỏ
Theo
các nghiên cứu, mỗi ngày uống đều đặn một ly rượu vang nhỏ sẽ tốt cho
quá trình thúc đẩy sự sản xuất cholesterol HDL có lợi.
Đồng thời, chúng còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch đến 40%.
(ST).