Tắc ruột là hiện tượng đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của trẻ
sơ sinh và trẻ nhỏ. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh có thể dẫn đến biến
chứng khó lường như thủng ruột, ăn kém, sụt cân, viêm ruột...
Nguyên nhân
Tắc ruột là hiện tượng đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của trẻ sơ sinh, do hệ thống bài tiết không thể làm việc, khuyết tật bẩm sinh (ruột xoắn, dính ruột,
lồng ruột, thoát vị…). Theo các chuyên gia Nhi khoa, 40% ca tắc ruột sơ
sinh thường rơi vào các trường hợp trẻ đẻ non và người mẹ bị cúm trong
khi mang thai.
Với trẻ đang mọc răng hoặc thay răng, trẻ bị tắc
ruột do khả năng nhai kém và chưa biết nhằn hạt, nhất là khi trẻ ăn các
loại trái cây có nhiều xơ bã hay hạt nhỏ và cứng (như sơ-ri, hồng xiêm,
sung, hồng ngâm, cam, ổi, ngô rang, dâu da xoan, mít, tóc, sợi len, quần
áo rách...
Tắc ruột do bã thức ăn là rối loạn có thể gặp ở cả trẻ em và người lớn.
Giai đoạn đầu của bệnh thường khó xác định do dễ nhầm với táo bón hoặc
rối loạn tiêu hóa thông thường.
Một số trường hợp điển hình về tắc ruột do thức ăn ở trẻ em
Giữa năm 2003, khoa Cấp cứu BV. Nhi Ðồng 2 đã tiếp nhận
bệnh nhi Lê Thanh Dũng, 3 tuổi ở Long An, vào viện trong tình trạng đau
bụng dữ dội và quặn từng cơn, không đi tiêu 4 ngày, bí tiểu hoàn toàn 1
ngày.
Lúc mới vào viện, bác sĩ xác định em bị tắc ruột, bụng
trướng to, bọng đái giãn to do bí tiểu, la khóc liên tục do đau bụng.
Khi khám trực tràng, bác sĩ phát hiện nguyên nhân là do hột xơ-ri gây
tắc ruột và đã lấy ra được tới hơn 1/2kg hột sơ-ri. Sau khi thông trực
tràng, em tiểu được và giảm đau bụng, chuyển khoa ngoại BV. Nhi Ðồng 2
để thụt tháo tiếp nhằm lấy hết số hột sơ-ri còn lại. Em xuất viện sau 2
ngày trong tình trạng ổn định.
Ðây là ca thứ 2 tắc ruột do hột xơ-ri được nhận vào
khoa Cấp cứu BV. Nhi Ðồng 2 năm 2003. Ca đầu tiên, bệnh nhi nhập viện
trong tình trạng đi tiêu ra máu. Chẩn đoán tuyến trước: Viêm ruột hoại
tử. Thăm khám trực tràng thấy hột sơ-ri rất nhiều và cứng trong trực
tràng, phải tiến hành thụt tháo nhiều lần lấy ra, đồng thời điều trị
kháng sinh do sang thương niêm mạc ruột.
Chẩn đoán và xử trí
Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về dị vật đường
tiêu hóa do bã thức ăn. Từ năm 1854, Richard Quain đã báo cáo một trường
hợp đầu tiên bã thức ăn được phát hiện qua mổ tử thi. Ở nước ta, theo
một nghiên cứu đã báo cáo tại Viện Nhi Hà Nội, trong 5 năm 1995-2000, có
93 ca nhập viện do dị vật là thức ăn. Trong đó các dị vật chủ yếu là
hồng xiêm, sung, hồng ngâm, cam, ổi, ngô rang, dâu da xoan, mít, tóc,
sợi len, quần áo rách.
Nếu tắc ruột do bã thức ăn ở trẻ em không được chẩn
đoán và xử trí kịp thời, có thể sẽ dẫn đến những biến chứng khó lường
như nôn mửa nhiều, đau bụng, đôi khi rất dữ dội nếu biến chứng tắc ruột
hoặc thủng ruột, hoặc biến chứng nhẹ hơn là ăn kém hay bỏ ăn, mất nước,
sụt cân, viêm ruột...
Trẻ ở lứa tuổi đang mọc răng hoặc thay răng, do khả
năng nhai kém và chưa biết nhằn hột, nếu cho trẻ ăn các loại trái cây có
nhiều xơ bã, chát, nhất là trái cây có nhiều hột nhỏ và cứng như sơ-ri,
hồng xiêm... rất có thể sẽ gây biến chứng tắc đường tiêu hóa.
Chẩn đoán sớm các trường hợp này thường khó do siêu âm
bụng không thấy bã thức ăn, chụp X-quang bụng không sửa soạn cũng không
thấy.
Ðể phòng tai nạn xảy ra, các bậc cha mẹ nên kiểm soát
thật kỹ khi cho các cháu nhỏ ăn những loại thức ăn nói trên. Nếu phát
hiện sau khi ăn, trẻ đau bụng, ói mửa, đại tiện ra máu hoặc không thể đi
tiêu, cần đưa cháu đến khám ngay ở bệnh viện nhằm có thể phát hiện bệnh
kịp thời.
Biểu hiện
Biểu hiện lâm sàng
khi trẻ sơ sinh bị tắc ruột là: Có thể bắt đầu với đau bụng, khóc vì
đau, kéo chân lên đến ngực của họ, có thể bị sốt… Không bài tiết phân
su, nôn nhiều, bụng chướng, có trẻ không thấy lỗ hậu môn hoặc lỗ hậu môn
bị bịt kín.
Trẻ tuổi mọc răng bị táo bón kinh niên, phân chảy
nước, bụng phình to, nôn mửa, chán ăn, tăng cân chậm, và không phát
triển mạnh.

Các
trường hợp tắc ruột do thức ăn ở trẻ lớn hơn rất khó chẩn đoán sớm vì
phương pháp siêu âm bụng và chụp X-quang bụng không chuẩn bị sẽ không
cho thấy bã thức ăn.
Nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời,
chứng tắc ruột có thể dẫn đến những biến chứng như kém ăn, bỏ ăn, mất
nước, sụt cân, viêm ruột, thậm chí tắc ruột, thủng ruột (biểu hiện là
nôn mửa nhiều, đau bụng, đôi khi đau rất dữ dội).
Bạn cần làm gì
Đối
với trẻ sơ sinh, khi trẻ lọt lòng, bạn cần lưu ý, thông thường trẻ sẽ
thải phân su sau 6 - 8 tiếng (thường là chất dẻo nhão đen). Nếu trong
thời gian này không có hiện tượng trên xảy ra, cần báo ngay với bác sĩ
chuyên khoa để theo dõi chặt chẽ sức khoẻ của trẻ.
Đối với trẻ
đang mọc răng hoặc thay răng, chứng tắc ruột do bã thức ăn thường khó
xác định do dễ nhầm với táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường. Nếu
không xử trí kịp thời, bệnh có thể dẫn đến biến chứng khó lường như
thủng ruột, ăn kém, sụt cân, viêm ruột.
Do đó, nếu sau khi ăn, trẻ
đau bụng, nôn mửa, đại tiện ra máu hoặc không thể đi tiểu, cần đưa ngay
trẻ đến bệnh viện nhằm ngăn ngừa biến chứng kịp thời.
Đề phòng
Để phòng tắc ruột, bạn nên kiểm soát thật kỹ khi cho trẻ nhỏ ăn những loại thực phẩm nói trên.
Cho trẻ một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây, rau, ngũ cốc, uống đủ lượng nước mỗi ngày, để giúp giữ cho đường ruột khỏe mạnh và đi tiêu thường xuyên.
Nếu
thấy trẻ có những biểu hiện như tiêu chảy, táo bón, đau bụng, nôn, cần
đưa trẻ đi khám bác sĩ nhi khoa chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời để
không có biến chứng.
(ST)