Cách tắm nắng
- Giai đoạn cho bé làm quen: Sau sinh 10 ngày, có thể cho trẻ ra bóng
râm. Ngày đầu 10 phút rồi tăng dần lên 20, 30 phút cho các ngày tiếp
theo. Nếu mùa đông, bạn có thể bỏ qua gia đoạn này.
- Giai đoạn tắm: Bắt đầu từ ngày thứ 4 (tính từ sau sinh 10 ngày), cho
trẻ mặc quần áo để lộ bàn chân và cổ chân, tắm nắng thân trước và sau
lưng 5 phút. Ngày thứ 5, che từ đầu gối lên đầu để lộ bắp và bàn chân,
tắm nắng cho bé 15 phút. Các ngày tiếp sau, cho lộ thêm nhiều vùng da
như đùi, ngực, tay, cổ… để tắm nắng. Phần da tiếp xúc với ánh nắng càng
nhiều, cơ thể bé càng nhận được nhiều vitamin D. Thời gian tắm tối đa
mỗi lần không quá 30 phút. Mỗi đợt tắm khoảng 15 ngày. Cho trẻ nghỉ 10
ngày rồi lặp lại như cũ.
Một số lưu ý
Theo bác sĩ Thanh Mai, để việc tắm nắng cho trẻ đạt hiệu quả, các mẹ cần lưu ý những vấn đề sau:
- Không để ánh nắng chiếu thẳng vào đầu, mặt và mắt để tránh tia cực tím có hại cho mắt và não ở trẻ.
- Khi trẻ đang bị các bệnh cấp tính, bệnh nội tiết như basedow, eczema,
hecpet, phải dùng kháng sinh nhóm Quinolon, nhất thiết không được tắm
nắng.
- Sau khi tắm, phải kịp thời lau khô mồ hôi và cho bé uống một chút nước
bổ sung. Tiếp đến, cho bé nghỉ chừng 20 – 30 phút rồi tắm nước ấm cho
bé.
- Nên mặc ít áo cho trẻ, để hở vùng da nhiều càng tốt.
- Mùa đông vẫn có thể tắm nắng cho trẻ nếu trời có nắng. Tuy nhiên, nên
tránh những ngày thời tiết bất thường hoặc vào thời điểm giao mùa.
- Chọn nơi thoáng đãng, ít bụi bẩn, tiếng ồn, nhận được nhiều ánh nắng
để tắm cho bé. Tuyệt đối tránh chỗ gió lùa, chỉ nên mở một cánh cửa
hướng có nắng.
Cách tắm nắng cho bé
Tôi muốn hỏi các bác sĩ tắm nắng như thế nào là đúng cach?ánh nắng chiếu qua quần áo trẻ thì có tác dụng không?
Trả lời:
Ngay
sau khi sinh khoảng 1 tuần, bạn nên cho bé được tiếp xúc với ánh nắng
mặt trời vào buổi sáng. Lúc đầu chỉ nên tắm nắng trong vòng vài phút,
sau tăng dần, khi bé được 3 tháng trở lên có thể tắm nắng trong khoảng
nửa giờ, chú ý tránh gió lộng. Nếu bé sinh vào mùa đông thì có một chút
ánh nắng mặt trời cũng phải tận dụng.
Nếu bé sinh vào mùa xuân
và mùa thu nên bế bé ra ngoài nhà tắm nắng từ 9 - 11 giờ hoặc 15 - 17
giờ và chú ý mặc ít quần áo cho trẻ. Thoạt đầu, có thể cởi bỏ tã để trẻ
tắm nắng tay, mặt và mông, sau đó tùy tiết trời dần dần mở rộng phạm vi
để hở da thịt bé, thời gian tắm nắng cho bé mỗi lần chỉ từ 10 đến 15
phút dưới ánh nắng nhẹ.
Nếu là mùa hè nên cho trẻ tắm nắng lúc 6
giờ 30 đến 7 giờ 30, sau khi tắm nắng phải kịp thời lau khô mồ hôi cho
bé và cho trẻ uống một chút nước bổ sung (chú ý: Khi tắm nắng nên cho
trẻ đội mũ đừng để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đầu, không cho bé
tắm nắng quá lâu, quá 30 phút sẽ không tốt cho bé).
Chú ý: Khi ngoài trời có nhiều gió, các bà mẹ vẫn
có thể cho bé ngồi trong nhà, bên khung cửa mở rộng nhưng không “tắm
nắng” phía sau cửa kính. Có người nghĩ rằng khi có nắng lên mới cho trẻ
ra tắm, lúc ấy nếu ánh mặt trời đã trở nên chói chang thì tác dụng tốt
không còn mà chỉ còn tác hại do tia cực tím chiếu vào da, mắt của bé.
Chúc bé yêu của bạn mạnh khỏe.
Hướng dẫn cách cho trẻ tắm nắng an toàn và khoa học
Tắm nắng là phương pháp dùng ánh sáng mặt trời
buổi sáng sớm tiếp xúc trực tiếp lên da để tổng hợp vitamin D. Vitamin D
đóng vai trò quyết định trong việc thành lập và tăng trưởng xương của
trẻ em do làm tăng hấp thu calci và phospho ở niêm mạc ruột.
80% vitamin D được tổng hợp ở da dưới tác dụng của tia cực tím tiếp
xúc trực tiếp lên da. 20% vitamin D còn lại có từ sữa mẹ và thức ăn
(thịt, dầu cá thu, cá mòi, trứng, bơ, nấm, đậu, vv…).
Thiếu vitamin D sẽ gây giảm hấp thu calci. Hậu quả là làm giảm calci
trong máu khiến bé bị còi xương - biến dạng xương. Vì vậy để phòng còi
xương cho bé bạn nên cho bé tắm nắng hàng ngày.
Phương pháp tắm nắng
Bắt đầu: từ tuần thứ 2 sau sinh, bạn có thể cho bé tắm nắng.
Thời điểm: sáng sớm, lúc mặt trời mọc chưa nóng (thường từ
7h đến 9h, về mùa hè nên tắm nắng từ 6h30 đến 7h30, không nên tắm nắng
buổi chiều). Chọn nơi thoáng mát, sạch sẽ, nhiều ánh sáng mặt trời rọi
tới để bộc lộ toàn bộ cơ thể bé (sơ sinh có thể mặc áo mỏng, vén cao
phần lưng lên, cho bé khỏi lạnh phần ngực). Để phần lưng của bé tiếp
xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời, xoay trở toàn bộ cơ thể bé cho tất cả
mọi vùng da đều được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Thời gian tắm nắng
Lúc đầu chỉ nên tắm nắng trong vài phút đều đặn mỗi ngày, sau tăng
dần, khi trẻ được 3 tháng trở lên có thể tắm nắng trong khoảng nửa giờ.
Chú ý tránh tắm nắng cho trẻ nơi gió lộng. Cả mẹ và bé cùng tắm nắng
để tạo cảm giác thân thương, gần gũi (nựng nịu, cho bé bú; đến thời
điểm phát triển phù hợp, tập cho bé ngồi, đỡ tay cho bé đi, chơi đùa
cùng bé…), giúp bé thích thú khi bé tắm nắng.
Tắm nắng đúng sẽ mang lại nguồn vitamin D, giúp cho sự phát triển hệ xương của bé.
Lưu ý: tắm nắng không có nghĩa là phải trực tiếp ngồi dưới ánh nắng.
Khi ngoài trời có nhiều gió, bạn vẫn có thể cho trẻ ngồi trong nhà,
bên khung cửa mở rộng. Như vậy, bạn vẫn có thể cho bé tắm nắng ngay cả
trong mùa đông.
Nếu không có điều kiện cho bé tắm nắng (vào mùa đông hoặc ở vùng cao
ít nắng), bạn có thể cho bé uống vitamin D bổ sung với liều dự phòng
theo chỉ định của bác sĩ.
Cho con “tắm” nắng, những điều cần chú ý
Để
phòng tránh bệnh còi xương cho trẻ, cách tốt nhất là cho trẻ tắm nắng.
Nhưng tắm thế nào mới là tốt, cha mẹ cùng xem một vài hướng dẫn của
chúng tôi sau đây nhé!
Thời gian sưởi nắng thích hợp
Thời
gian từ 6-10 giờ sáng và 4-5 giờ chiều là thích hợp nhất của việc sưởi
nắng cho trẻ. Vào khoảng từ 6-10 giờ sáng, tia hồng ngoại trong ánh mặt
trời khá mạnh, còn tia tử ngoại rất yếu, thúc đẩy sự trao đổi chất của
cơ thể; buổi chiều từ 4-5 giờ, thành phần tia X trong ánh mặt trời khá
nhiều, có thể thúc đẩy sự hấp thu canxi, phospho của cơ thể, nâng cao
thể chất, thúc đẩy quá trình tạo canxi của xương.
 |
| Thời gian từ 6-10 giờ sáng và 4-5 giờ chiều là thích hợp nhất |
Bao lâu là tốt nhất?
Thời
gian sưởi nắng dài hay ngắn tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ, thời gian
sưởi nắng cần tăng dần dần, từ vài phút cho đến 1-2 tiếng là hợp lí,
hoặc mỗi lần sưởi nắng từ 15-30 phút, một ngày sưởi nắng vài lần. Nếu
phát hiện thấy da của bé bị đỏ, ra nhiều mồ hôi, mạch đập nhanh hơn thì
hãy lập tức cho bé uống nước mát hoặc nước muối nhạt, hoặc dùng nước ấm
để lau người cho bé. Bạn cũng có thể cho bé sưởi nắng một lúc rồi đưa bé
vào nơi râm mát để nghỉ một lúc.
Cách sưởi nắng
Hãy
để bé nằm trên giường, đầu tiên là sưởi nắng phần lưng, sau đó là hai
bên người, cuối cùng là phần ngực và bụng, mỗi phần sưởi 1 phút, sau đó
tăng dần thời gian sưởi nắng lên.
Chú ý đến việc tăng giảm quần áo mặc trên người trẻ
Lúc
đầu, có thể mặc nhiều quần áo như bình thường. Khi cơ thể bé nóng lên
rồi, bạn hãy cởi bớt áo khoác dày ra cho bé để bé cảm thấy thoải mái.
Sau khi sưởi nắng xong, bạn hãy nhanh chóng mặc thêm áo cho bé để tránh bị nhiễm lạnh.
Sưởi nắng qua lớp kính chắn sẽ giảm hiệu quả rất nhiều
Các
nghiên cứu cho thấy, sưởi nắng qua lớp kính chắn thì tia tử ngoại chưa
đến 50%, nếu cách cửa sổ kính 4m thì tia tử ngoại càng ít, chỉ bằng
khoảng 2% so với ở ngoài trời. Vì vậy sưởi nắng qua lớp kính chắn hoàn
toàn không có tác dụng gì cho bé cả. Bé được hơn 1 tháng trở đi là có
thể cho bé ra ngoài sưởi nắng được rồi.
(st)