Làm đẹp da bằng dưa chuột:
Dưa chuột có tính mát, giải độc bởi trong
dưa chuột có chứa vitamin A, B1, B2, C, và các chất vi lượng như sắt,
mangan, iod... Dưa chuột được sử dụng như một loại mỹ phẩm thiên nhiên
tuyệt vời dưới hình thức làm mặt nạ, nước rửa mặt và nước làm se khít lỗ
chân lông.
Tác dụng trị mụn: Dưa
chuột thái lát, đắp lên khắp mặt và cổ để trong vòng từ 15 đến 20 phút,
có tác dụng ngăn ngừa mụn, làm mềm mịn và chống khô da.
Làm trắng mịn da: Hoà
lẫn nước ép dưa chuột với sữa tươi với tỷ lệ bằng nhau, thêm một vài
giọt nước hoa hồng. Bôi lên mặt trong khoảng từ 15 đến 20 phút, có tác
dụng làm mềm mịn và trắng da.

Dưa chuốt làm mát da, trị trứng cá
Làm giảm quầng thâm trên mắt do mất ngủ, thức khuya:
Trộn lẫn 1 thìa nước ép dưa chuột với 1 thìa nước ép cà chua. Dùng bông
gòn hay vải mềm thấm hỗn hợp và thoa lên mặt cũng như vùng xung quanh
mắt. Tránh để nước rơi vào mặt và để khoảng 15 phút sau đó rửa sạch.
Giảm vết thâm trên da:
Ép nước cốt chanh và nước cốt dưa chuột, trộn hỗn hợp nước cốt này với
một thìa nghệ bột. Bôi lên vùng cổ hoặc nách đã được rửa sạch, để khoảng
20 phút. Sau đó rửa kỹ bằng nước ấm.

Phục hồi mái tóc hư tổn:
Pha lẫn nước ép dưa chuột và nước ép cà rốt, rồi sau đó bôi lên tóc
thường xuyên (trong 10 phút), sau đó gội sạch sẽ, có tác dụng nuôi dưỡng
và phục hồi mái tóc hư tổn do uốn, nhuộm.
Mặt nạ dưa chuột làm đẹp da mặt và se khít lỗ chân lông:
một quả dưa chuột thái lát mỏng, một chén mật ong, 10 giọt nước chanh.
Cách làm: Dùng khăn mềm rửa mặt nhẹ nhàng bằng nước ấm. Hòa nước chanh
và mật ong sau đó bôi lên mặt khoảng 15 phút. Nước chanh có tác dụng tẩy
đi những tế bào da chết và mật ong giúp làn da trở nên mềm mại. Lau
sạch hỗn hợp mật ong nước chanh bằng khăn mềm và ẩm. Đắp những miếng dưa
chuột cắt lát lên mặt và cổ. Dưa chuột giúp se khít lỗ chân lông và
cung cấp độ ẩm cho làn da. Sau cùng rửa lại mặt bằng nước sạch.

Bạn cũng có thể kết hợp nước ép dưa chuột
với sữa tươi được dung dịch “sữa dưa chuột” dùng để bảo vệ, làm cho da
mặt được mịn màng tươi đẹp, ít vết nhăn hay chậm nhăn. Bạn có thể xay 1
quả dưa chuột nhỏ trộn với 4 thìa sữa tươi đắp mặt. Bạn dùng mặt nạ mua
ngoài cửa hàng và phết hỗn hợp đều lên trên. Nghỉ ngơi và thư giãn trong
20 phút sau đó gỡ mặt nạ và rửa lại bằng nước sạch.
Mặt nạ đẹp da mặt và se khít lỗ chân lông
Nguyên liệu : Một quả dưa chuột thái lát mỏng, một chén mật ong, 10 giọt nước chanh.
Cách làm : Dùng khăn mềm rửa mặt nhẹ nhàng bằng nước ấm. Hòa nước chanh và mật ong sau
đó bôi lên mặt khoảng 15 phút. Nước chanh có tác dụng tẩy đi những tế
bào da chết và mật ong giúp làn da trở nên mềm mại. Lau sạch hỗn hợp mật
ong nước chanh bằng khăn mềm và ẩm. Đắp những miếng dưa chuột cắt lát
lên mặt và cổ. Dưa chuột giúp se khít lỗ chân lông và cung cấp độ ẩm cho
làn da. Sau cùng rửa lại mặt bằng nước sạch.
Bạn cũng có thể kết hợp nước ép dưa chuột với sữa tươi được dung dịch
“sữa dưa chuột” dùng để bảo vệ, làm cho da mặt được mịn màng tươi đẹp,
ít vết nhăn hay chậm nhăn. Bạn có thể xay 1 quả dưa chuột nhỏ trộn với 4
thìa sữa tươi đắp mặt. Bạn dùng mặt nạ mua ngoài cửa hàng và phết hỗn
hợp đều lên trên. Nghỉ ngơi và thư giãn trong 20 phút sau đó gỡ mặt nạ
và rửa lại bằng nước sạch.
Sữa rửa mặt tự chế:
Dưa chuột gọt vỏ, ép lấy nước, pha với sữa bò tươi theo tỷ lệ nước dưa
chuột/sữa bò = 1/10. Dùng loại sữa này để rửa mặt sáng và tối.
Màu sắc của da do di truyền quyết định song cũng có quan hệ nhất định
với thức ăn hấp thu hàng ngày. Màu da thẫm hay nhạt là do các tế bào
“hắc sắc tố” hợp thành. Lượng hắc sắc tố càng cao, da càng thẫm và ngược
lại. Trong bữa ăn hằng ngày, nếu hay dùng những thứ nhiều hắc tố hoặc
thực phẩm làm tăng hoạt tính của men tyrosine, da sẽ trở nên thẫm màu
hơn. Còn nếu thường dùng những thức ăn có tác dụng kiềm chế sự hình
thành hắc sắc tố, da sẽ trắng hơn.
Hoạt tính của men tyrosine trong cơ thể có quan hệ mật thiết với một số
nguyên tố như đồng, sắt và kẽm. Da sẽ thẫm màu hơn nếu bạn dùng nhiều
thức ăn giàu những nguyên tố trên, ví dụ như gan và thận động vật, các
loài giáp xác như tôm, cua ốc, các loại đậu, các hạt vỏ cứng như lạc,
vừng, hạnh đào, nho... Ngược lại, sinh tố C có thể làm gián đoạn quá
trình hình thành hắc sắc tố. Vì vậy, bạn nên ăn nhiều thức ăn chứa sinh
tố C như cà chua, táo chua, sơn trà, cam, quýt....
Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên lạm dụng chúng để khỏi dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.
(St)