Đôi mắt thâm quầng, có nhiều nếp
nhăn thể hiện bạn ở trong tình trạng sức khoẻ hoặc tinh thần không tốt. Chúng
khiến cho bạn mất tự tin vì làm cho bạn nhìn già thêm vài tuổi, mệt mỏi và kém
linh hoạt hơn.
1. Nguyên nhân khiến mắt bị thâm quầng
-
Di truyền: Phổ biến nhất là yếu
tố di truyền từ cha mẹ sang con cái (chiếm đến 85%). Các bác sĩ thẩm mỹ đã có
kết luận sơ bộ rằng phần da quanh vùng mắt khá mỏng, máu lưu thông dưới da
thường có màu xanh và nếu chúng quá nhiều sẽ tạo thành những mảng sẫm màu như
gấu trúc. Đó chính là quầng thâm.
- Ánh nắng: là nguyên nhân kích thích hắc sắc tố melanin dưới da
tăng cao. Chúng tạo ra những đốm đen quanh vùng mắt khiến cho vùng da xung
quanh tối màu.
- Cơ thể bị suy nhược, thiếu ngủ, mệt mỏi, stress kéo dài: khiến
cho các mạch máu bị thu nhỏ, tuần hoàn máu kém đi làm xuất hiện quầng thâm.
Vùng da ở mắt rất mỏng so với những vùng da khác nên rất dễ bị tổn thương.
- Khi mang thai: Trong thời gian này, da trở nên xanh xao hơn. Vì
vậy, các mạch máu màu xanh sẫm dưới da xuất hiện, đặc biệt là ở vùng da mỏng
manh quanh mắt.
- Tuổi tác: Càng có tuổi, vùng da quanh mắt càng có xu hướng bị
sẫm màu. Đây là quy luật, bạn khó có thể tìm được cách trốn tránh.
- Tim, gan, mật, thận có vấn đề: làm cơ thể bị tích tụ quá nhiều
chất độc từ thực phẩm, môi trường gây cản trở sự lưu thông tuần hoàn máu, làm
cho cơ thể bị ách tắc và gây ra các vết thâm, xỉn màu trên da.
2. Các biện pháp trị thâm quầng mắt
2.1. Sử dụng nguyên vật liệu có sẵn trong tự nhiên:
§
Mỡ cừu và dầu quả hạnh.
Thành phần:
- 1 thìa mỡ
cừu
- 1,5 thìa
dầu quả hạnh
- 1
thìa bột đậu tương
- 2
thìa nước lạnh
Cách làm:
- Đun chảy mỡ cừu. Thêm dầu quả hạnh
vào, sau đó cho tiếp bột đậu tương và nước lạnh vào. Khuấy đều trong vòng 10
phút.
- Thoa đều dung dịch của hỗn
hợp trên lên vùng da dưới mắt. Nằm thư giãn khoảng 20 phút, rửa sạch với nước
ấm và khăn vải mềm. Tốt nhất nên làm đều đặn trước mỗi khi đi ngủ.
- Lưu ý không để hỗn hợp trên
qua đêm, vì nó sẽ rất dễ rơi vào mắt và gây nguy hiểm.
§
Dưa chuột/ dưa leo - Cà chua
- Nạo dưa chuột và ép lấy nước. Sau đó dùng 2
miếng bông gòn thấm nước dưa chuột ép và đắp lên vùng mắt thâm quầng. Nằm nhắm
mắt và thư giãn trong vòng nửa tiếng. Đây được xem như là phương pháp hữu hiệu
nhất giúp loại trừ quầng thâm.
- Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng dưa chuột cắt
khoang và đắp lên mắt. Nằm thư giãn trong vòng 30 phút.
- Hoặc thay bằng dưa chuột, có thể sử dụng cà
chua cắt khoanh hoặc nghiền nát lấy nước để đắp lên vùng da mắt. Cách làm này
cũng đem lại hiệu quả cao như ý muốn.
§ Cà chua, chanh và
bột nghệ: Ép lấy nước cà chua, nước chanh, và trộn lẫn vào nhau, cho thêm bột
nghệ và thoa lên vùng da dưới mắt. Sau đó 15 phút thì rửa sạch với nước lạnh.
Lưu ý bạn phải chắc chắn rằng bạn không bị dị ứng với bột nghệ.
§ Nước hoa
hồng:Đun nước hoa hồng và dùng 2 chiếc bông gòn thấm nước, đắp lên vùng da mắt.
§ Trái bơ: Quả bơ gọt vỏ,
tách hạt, nghiền thật nhuyễn. Mỗi tối trước khi ngủ, đắp một ít bơ lên chỗ
quầng thâm và để đến khi thức dậy. Sau 1 tuần, sẽ thấy được công dụng.
§ Táo: dùng vài
miếng táo cắt mỏng đắp lên vùng mắt.
§ Khoai tây :
Nghiền nát củ khoai tây sống, lấy bột cho vào miếng vải, cuốn lại đặt lên mắt
trong thời gian khoảng 15 - 20 phút sẽ giúp làm sáng trở lại vùng mắt thâm
quầng. Bạn cũng có thể dùng khoai tây xắt mỏng để đắp.
§ Đắp túi trà loại
túi lọc đã qua sử dụng: bỏ vào tủ lạnh khoảng 15 phút rồi lấy ra đắp lên mắt.
Ngoài nguyên liệu tự nhiên, bạn có thể thoa kem dưỡng da đặc
biệt dành cho vùng mắt. Cách này đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Tuy nhiên,
bạn cần lưu ý : vì da quanh mắt là một trong các vùng da nhạy cảm nhất
của cơ thể nên bạn tuyệt đối không tự ý đắp các loại mặt nạ tự chế hay mặt nạ
có bán trôi nổi ngoài thị trường lên da. Các chất axit dùng để tẩy thâm có trong
mặt nạ có thể làm bỏng mắt, sưng phồng và dẫn đến viêm nhiễm mắt.
2.2 Massage cho vùng da mắt:
Mệt mỏi sẽ khiến cho khả năng tập trung kém đi. Những lúc như thế bạn phải massage
cho vùng da mắt để đem lại sinh khí, tìm lại sự thư giãn và tập trung cho cả cơ
thể.
- Massage giải tỏa sự mệt
mỏi: Nhắm mắt, thư giãn, xoa ấm hai lòng bàn tay, áp nhẹ lên mắt, thực hiện
khoảng 10 lần sẽ giúp giải tỏa phần nào sự mệt mỏi cho vùng mắt.
- Massage ban đêm:
+ Trước khi đi ngủ,
lấy một lượng nhỏ tinh dầu hoặc eye cream thoa lên mắt, vỗ nhẹ cho độ thẩm thấu
cao. Không nên thoa quá nhiều do khả năng hấp thụ của da mắt chỉ có hạn. Dùng
ngón giữa và ngón áp út vỗ nhẹ từ giữa ra tới đuôi mắt giúp da vùng mắt luôn ẩm
mịn và trong sáng.
+ Sau đó
bạn lấy khăn thấm nước trà ấm đắp lên mắt để làm tăng lượng tuần hoàn máu đến
các mô giúp thư giãn các cơ xung quanh mắt, hoặc có thể dùng bã trà ấm đắp lên
mắt và nằm thư giãn khoảng 15 phút. Nếu không, bạn có thể dùng nước trà nóng
pha đặc, để bốc hơi, nhắm mắt và cúi xuống ly trà nóng để xông hơi trong vòng
5-10 phút cũng có tác dụng tương tự.
Với những cách trên bạn phải kiên trì, từ từ độ thâm mới giảm
đi, không nên qua nôn nóng bỏ dở sẽ rất phí công, thời gian có thể kéo dài mấy
tháng.
2.3. Chế độ ăn ngủ, nghỉ ngơi:
- Bên cạnh những liệu pháp
trên, bạn phải kết hợp ăn ngủ điều độ, hợp lí, uống nhiều nước, cụ thể:
- Cần ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm
- Khi làm việc với máy tính,
cứ nửa giờ nên chớp mắt từ 3 đến 4 lần.
- Uống từ 8 đến 10 cốc nước
mỗi ngày.
- Ăn nhiều hoa quả tươi và
rau tươi.
- Hạn chế hay tốt nhất là
tránh xa thuốc lá và đồ uống có cồn.
- Không sử dụng các loại mỹ
phẩm có chất tẩy trắng hay lột da xung quanh vùng mắt.
- Xả stress bằng cách này
hay cách khác. Stress là nguyên nhân chính gây mất ngủ, khiến mắt bạn bị thâm
quầng.
- Nên hạn chế ăn đồ ngọt và
socola
Các trường hợp thâm mắt bẩm sinh, thâm mắt do di truyền,
thiếu ngủ dài ngày, do tim, gan, thận có vấn đề và do lão hóa, mang thai thì
bạn cần phải đến bác sĩ khám để có biện pháp chữa trị kịp thời, có thể sẽ cần đến
một liệu pháp trị liệu “sâu” kết hợp lấy vết thâm quầng từ bên trong và dưỡng
da sáng mịn bên ngoài.
Nên điều trị càng sớm càng tốt để tránh trường hợp da mắt đã lão hoá quá nặng,
rất khó khăn và tốn kém trong việc phục hồi.
Nguyên nhân quầng thâm mắt
Có nhiều nguyên nhân gây nên quầng thâm ở vùng mắt như:
- Tuổi tác: Theo thời
gian thì các vùng da trên khuôn mặt trở nên bị lão hóa, các nếp nhăn và
những chấm đồi mồi dần xuất hiện nhất là đối với vùng mắt vì vùng da
này mỏng hơn các vùng da khác trên khuôn mặt do đó các tĩnh mạch máu
xung quanh mắt cũng lộ rõ hơn, gây nên tình trạng mắt bị thâm quầng.
- Cơ thể bị suy
nhược, thiếu ngủ, mệt mỏi, stress kéo dài: khiến cho các mạch máu bị thu
nhỏ, tuần hoàn máu kém đi làm xuất hiện quầng thâm. Vùng da ở mắt rất
mỏng so với những vùng da khác nên rất dễ bị tổn thương.
- Tim, gan, mật, thận
có vấn đề: làm cơ thể bị tích tụ quá nhiều chất độc từ thực phẩm, môi
trường gây cản trở sự lưu thông tuần hoàn máu, làm cho cơ thể bị ách tắc
và gây ra các vết thâm, xỉn màu trên da.
- Ăn uống thiếu dưỡng
chất không chỉ gây nên những hệ lụy với sức khỏe mà còn có biểu hiện
tiêu cực ra bên ngoài, đó chính là việc gây nên quầng thâm mắt.
- Khi mang thai:
Trong thời gian này, da trở nên xanh xao hơn. Vì vậy, các mạch máu màu
xanh sẫm dưới da xuất hiện, đặc biệt là ở vùng da mỏng manh quanh mắt.
- Do không có thói
quen đeo kính râm khi ra ngoài. Dưới ánh nắng, hắc sắc tố melanin dưới
da tăng cao. Chúng tạo ra những đốm đen quanh vùng mắt khiến cho vùng da
xung quanh tối màu.
- Uống ít nước.
Giải pháp khắc phục
Nước cốt chanh. Dùng một thìa nước
cốt chanh, lấy bông gòn thấm dung dịch này đắp lên mắt khoảng 15 phút
thì rửa sạch lại. Axit có trong trái chanh sẽ giúp vùng da mắt như được
tái tạo, giảm thâm quầng hiệu quả.
Bột nghệ và nước dứa. Dùng bột nghệ và
nước ép dứa trộn lẫn tạo thành hỗn hợp. Sau đó đắp lên vùng mắt bị thâm
quầng để tình trạng nhanh chóng được cải thiện.
Dầu quả hạnh. Dùng tinh dầu quả
hạnh mátxa xung quanh vùng da mắt bị thâm quầng trước khi đi ngủ sẽ giúp
máu lưu thông tốt hơn, vì thế giảm được những quầng thâm quanh mắt. Có
thể áp dụng thói quen lành mạnh này hằng ngày trong ba tuần.
Nước hoa hồng. Xưa nay nước hoa
hồng vẫn được biết đến với công dụng nổi trội là làm khít lỗ chân lông.
Nhưng trên thực tế nước hoa hồng còn có công dụng khác là cải thiện
quầng thâm mắt và mang lại vẻ mịn màng cho làn da.
Nếu
bạn đang bị quầng thâm mắt làm phiền thì có thể dùng bông gòn thấm nước
hoa hồng lên mắt, tình trạng sẽ được cải thiện như ý muốn của bạn.
Dưa chuột (dưa leo) có chứa
những chất chống oxy hóa có lợi như peroxidase và phenolic, giúp kích
thích sự lưu thông của máu. Ngoài ra nó cũng chứa vitamin K giúp tăng
cường việc sản sinh protein, hạn chế nguy cơ hình thành quầng thâm mắt.
Thêm
vào đó, đắp mặt nạ thường xuyên bằng dưa chuột cũng như ăn dưa chuột
đều đặn cũng là một trong những “vũ khí” mà bạn có thể sử dụng để chống
lại quầng thâm mắt.
Cách
thực hiện vô cùng đơn giản: cắt dưa chuột thành khoanh, trước đó nên để
dưa chuột vào tủ lạnh khoảng nửa tiếng rồi mới sử dụng. Khoảng 10 phút
sau thì rửa sạch da mặt, có thể thực hiện thao tác này vào buổi sáng
hoặc buổi tối. Nếu không dùng dưa chuột bạn có thể dùng nước ép dưa
chuột, sau đó lấy bông gòn thấm và đắp lên vùng mắt cũng có tác dụng
tương tự.
Táo: Cách làm tương tự với dưa chuột
Nước ép khoai tây. Khoai tây không đơn
thuần là loại thực phẩm bổ dưỡng mà các chị em phụ nữ còn có thể tận
dụng nó để “điều trị” những vùng thâm xung quanh mắt.
Muốn
vậy, bạn hãy nghiền nát củ khoai tây lấy nước rồi dùng bông thấm nước
ép này đặt lên mắt, nằm thư giãn khoảng 20 phút. Đây được xem là một
trong những phương pháp dân gian khắc phục quầng thâm mắt rất hiệu quả.
Nước ngô có chứa hai loại
hợp chất có tác dụng chống kích ứng da và có khả năng làm se khít lỗ
chân lông. Bạn có thể sử dụng nước ngô làm loại nước giải khát, có tác
dụng thanh lọc, giải nhiệt hiệu quả. Ngoài ra bạn còn có thể dùng bông
gòn thấm nước ngô đắp lên mắt khoảng vài phút sẽ thấy mắt không còn vẻ
mệt mỏi, thâm quầng nữa.
Trong
trường hợp không có nước ngô, bạn có thể sử dụng râu ngô đun lấy nước
và làm tương tự như trên cũng sẽ mang lại tác dụng như ý muốn.
Sữa bột và mật ong. Trộn lẫn một thìa
sữa bột và một thìa mật ong, tạo thành hỗn hợp bột nhão. Nhờ sự trợ giúp
của người khác, hãy khéo léo thoa hỗn hợp này lên vùng da xung quanh
mắt, sau 15-20 phút thì rửa sạch lại vùng da mắt.
Trà. Đừng vội vứt đi túi bã trà sau khi đã qua
sử dụng, có thể dùng nó để “đánh bại” quầng thâm mắt. Minh chứng cho
thấy trong trà có chứa những chất chống oxy hóa hiệu quả, giúp cải thiện
quá trình lưu thông máu nhanh chóng, đồng nghĩa với việc sẽ loại bỏ
được quầng thâm mắt.
Chườm đá không đơn thuần là
liệu pháp giảm đau hữu hiệu mà còn có thể khắc phục quầng thâm xung
quanh mắt. Hãy bọc đá vào túi chườm hoặc vào một chiếc khăn sạch để
chườm lên mắt 5-10 phút, bạn sẽ thấy tình trạng được cải thiện tích cực.
Mát xa xung quanh mắt
Mỗi ngày 2 lần sáng
tối, sau khi sử dụng kem dưỡng mắt, bạn nên mát-xa cho mắt 5 phút bằng
cách: dùng ngón đeo nhẫn mát-xa từ đuôi mắt ra xung quanh, đến huyệt
thái dương, rồi vòng trở lại mí mắt và đuôi mắt để thúc đẩy tuần hoàn
máu.
Hi vọng với một vài mẹo vặt trên bạn sẽ không còn vùng quầng thâm mắt và có một làn da sáng đẹp
1/ Đắp trà túi lọc lên mắt. Cách nì cũng nhẹ nhàng thui
nhưng khi nào uống trà thì mới dùng cách nì. Kể cũng hơi phiền nhỉ. Nhưng hiệu
quả thì có đấy nhá .
2/ Mỗi tối trước khi ngủ lấy 2 lát dưa leo thái mỏng đắp lên mắt. Thư giãn mắt
lắm đấy.
3/ Tương tự dưa leo, cách dùng 2 miếng bông gòn nhúng vào sữa tươi để lạnh, đắp
lên mắt, 2 lần sáng & tối, 10'/lần --> loại trừ túi mắt nhưng cũng làm
sáng vùng da quanh mắt nữa. Nhẹ nhàng thui mà. Dành chút thời gian thư giãn
nhá.
*Bi giờ đến 1 số cách hơi phiền phức chút nè:
4/ Luộc mộc nhĩ --> bảo quản tủ lạnh ---> đắp tai nấm lên mắt ( 1 lần/ 1
ngày) ---> tác dụng tăng đàn hồi, loại trừ nếp nhăn, giữ ẩm cho mắt.
5/ Vài lát chanh hãm nước nóng trong bát gỗ ( 3 tiếng) ---> xoa đều lên da
để 30' ---> rồi dùng dầu oliu lau đều 1 lượt ( thực hiện 2 lần/ sáng & chiều)
---> tác dụng làm mất nếp nhăn, căng mọng, trông trẻ hơn 5-10 tuổi
6/ Cách này hơi mất thời gian, nhưng chỉ cần 1 lần/ 1 tuần, tận dụng ngày nghỉ
ở nhà í, và với điều kiện bạn nào không sợ uống thuốc thì mới áp dụng được nhá:
10gr đương quy
10gr quả dâu
10gr sinh địa
Mua các thứ này ở tiệm thuốc bắc, mình mua 1 phần có 7.000 VND thui, 1 tuần chỉ
cần 1 gói như thế thui, chi phí cũng chẳng cao he. Cho tất cả vào ấm đất ( ấm
dùng nấu thuốc í), sắc nước uống. Có tác dụng làm cho quầng thâm biến mất, mặt
hồng hào, da trắng, mịn. Mình nói trước nhá, thuốc hơi khó uống. Hic..lâu lâu
siêng thì làm, nhưng uống rùi thì lại ngán ngán vị của nó, nên không duy trì
lâu dài. Giờ chắc fải quyết tâm lại quá.
7/ Cách cuối cùng đây, cách này là dùng mỹ phẩm loại kem mắt của Clinique là
loại kem "all about eyes". Loại kem này dùng trị tất cả triệu chứng
về mắt như thâm quầng, bọng mắt và giảm nếp nhăn.
Mệt mỏi, những đêm mất ngủ... khiến bạn không thể
nhận ra khuôn mặt mình mỗi sáng thức dậy : mặt bạn trở nên nặng và
quầng mắt thâm rất dễ nhận thấy. Dưới đây là 5 cách giúp bạn đẩy lùi các
quầng thâm nhanh chóng.
1. Túi trà: đẩy lùi mệt mỏi
Đắp đều đặn túi trà
nhúng (đã qua sử dụng) lên trên mí mắt sẽ giúp bạn làm mờ đi quầng mắt
và những dấu hiệu mệt mỏi xung quanh mắt. Đó là nhờ chất chống ôxy hóa
có trong lá trà xanh (polyphenol và epigalocatexin galat) giúp tăng tuần
hoàn máu.
Thực hiện: Để những túi trà nhúng đã qua sử dụng vào tủ lạnh khoảng 5 - 10 phút, sau đó đắp lên mắt (nhớ nhắm mắt khi đắp). Có thể đắp buổi tối hoặc buổi sáng.
Chú ý: cần đắp thường xuyên vì cách đắp mắt này chỉ cho hiệu quả tức thời.
2. Dưa chuột: mang lại sự sinh động
Dưa chuột là một loại
quả chứa nhiều các chất chống oxy hóa như phenolic và peroxxydas. Những
chất này có tác dụng làm lưu thông mạch máu. Ngoài ra, nó còn chứa
vitamin K, loại vitamin kích thích tuần hoàn máu và hoạt hóa protein
giúp ngăn ngừa vôi hóa mạch máu.
Nhờ những lợi ích này mà dưa chuột có tác dụng tuyệt vời trong điều trị thâm quầng mắt. Tuy nhiên cũng giống như túi trà nhúng, dưa chuột chị cho hiệu quả tạm thời.
Thực hiện:
Để 1 quả dưa chuột trong tủ lạnh khoảng 5 - 10 phút. Cắt lấy 2 khoanh
tròn. Để 2 miếng dưa này lên 2 bên mắt trong vòng 10 phút. Có thể làm
vào buổi sáng hoặc tối.
3. Tập thể dục cho mắt
Một vài động tác thể
dục có thể giúp mắt hết mệt mỏi khi ngủ dậy, thúc đẩy tuần hoàn máu và
hệ bạch huyết, giúp giảm xung huyết và xóa đi những dấu hiệu mệt mỏi.
Thực hiện: Trước khi bước ra khỏi giường, dùng các ngón tay
mát xa theo hình tròn xung quanh viền mắt theo chiều kim đồng hồ. Sau
đó đổi chiều. Mát xa theo chiều ngang trên và dưới mắt (8 lần), theo
chiều dọc trên đầu và đuôi mắt (8 lần). Làm hàng ngày.
4. Sử dụng kem, miếng dán, gel chống thâm quầng mắt
Những miếng dán, kem
hay gel chống thâm quầng mắt thường được làm từ các loại cây (cúc cam,
cafein...) có tác dụng thúc đẩy quá trình lưu thông máu và và làm tan
máu đọng. Theo các nhà sản xuất, các loại sản phẩm này có vai trò làm
căng các lớp biểu bì và có thể làm “xẹp” các quầng mắt.
Thực hiện: Đắp miếng dán lên mắt (thời gian được ghi trên sản phẩm). Đối với kem và gel, bạn có thể dùng buổi tối và sáng.
5. Đá lạnh: Hiệu quả tức thời
Những viên đá mát lạnh giúp giảm thâm quầng quanh mắt nhanh chóng, do đó bạn có thể làm trước khi đi dự tiệc, đi chơi...
Thực hiện: Bọc một viên đá nhỏ trong khăn vải rồi đặt lên vùng mắt (tránh để đá tiếp xúc trực tiếp với mắt). Để như vậy khoảng 10 phút.

Mất ngủ, suy nghĩ căng thẳng hay mắt phải hoạt động nhiều
sẽ dễ dẫn đến tình trạng quầng thâm ở mắt. Những vết thâm này sẽ rất
khó tan đi trong 1-2 tuần. Bạn ước ao có một phương thuốc thần kỳ làm
cho chúng tan đi thật nhanh, và sẵn sàng trả một giá rất cao. Những
phương pháp dưới đây không hề đắt tiền, nhưng lại rất hữu hiệu trong
việc làm tan quầng mắt trong thời gian ngắn nhất.
1
2
3
4
5
(ST).