10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

mesu mesu @mesu

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Từng hiện diện cuộc sống của con người, những nơi này vì một nguyên do nào đó dần bị lãng quên và chỉ còn vài vết tích sót lại.

05/02/2016 10:20 AM
61

10. Prypiat, Ukraine:

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Pyriat là một thành phố được xây dựng cho những người công nhân của nhà máy năng lượng hạt nhân Chernobyl. Như một kết quả của thảm họa hạt nhân, dần dần dân cư của thành phố đều tan tác đi nơi khác. Đến tận bây giờ thành phố vẫn còn có phóng xạ và trở thành một thành phố “ma”.

9. Shicheng, Trung Quốc:

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Shicheng hay còn gọi là thành phố Sư Tử, là một thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thành phố bị chìm xuống đáy nước khi người ta cố gắng xây dựng một con đập trên dòng sông Tân An. Giờ nơi này trở thành một địa điểm lý tưởng cho những người thích lặn khám phá.

8. Bệnh viện quân đội, Đức:

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Bệnh viện này được sử dụng như một bệnh viện phục vụ chiến tranh cho quân đội Đức giữa chiến tranh thế giới thứ nhất. Từ 1945 đến 1995, nó trở thành bệnh viện của Liên Xô rồi sau đó bị bỏ hoang.

7. Khách sạn Salto, Colombia:

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Khách sạn này được xây dựng vào năm 1928 cho những du khách đến thăm thác nước Tequendema. Khách sạn đã đóng cửa từ những năm 1990.

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

6. Đảo Hashima, Nhật Bản:

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Đảo Hashima là chỗ ở của những công nhân mỏ từ năm 1887. Sau đó, khi hoạt động khai thác mỏ giảm sút, cư dân đảo dần rời đi và đảo bị bỏ hoang từ năm 1974.

5. Kolmanskop, Namibia: 

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Kolmanskop là một mỏ kim cương bị bỏ hoang ở sa mạc Namib. Thành phố ma này đã hoàn toàn bị cát “xâm lấn” trong suốt những năm của thế kỉ 20.

4. Wonderland, Trung Quốc:

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Nằm ở làng Trần Trang (Bắc Kinh), nơi này đáng ra đã trở thành công viêngiải trí lớn nhất châu Á. Tuy nhiên việc xây dựng đã bị bỏ dở từ năm 1988 sau khi chính phủ bất đồng với những người nông dân địa phương.

3. Đảo Holland, Mỹ:

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Sự xói mòn đã làm nên đảo Holland, sau nó trở thành nơi ở cho những người chèo thuyền và nông dân. Theo thời gian, đảo dần dần biến mất. Cho đến năm 2010 chỉ còn một ngôi nhà duy nhất còn lại trên đảo này.

2. Tượng Christ of the Abyss, Ý:

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Bức tượng đồng của chúa Jesus được Guido Galletti điêu khắc vào năm 1954. Làm từ kim loại và những chiếc chuông nóng chảy được góp bởi các thủy thủ và vận động viên, bức tượng được đặt chìm 17 mét dưới mực nước biển, gần với vị trí mà Dario Gonzatti, chuyên viên lặn bình hơi đầu tiên của nước Ý qua đời.

1. Đường trượt tuyết Sarajevo, Bosnia:

10 địa điểm bí ẩn bị lãng quên

Một vài công trình thể thao đã được xây dựng ở Sarajevo để phục vụ thế vận hôi Olympic mùa đông năm 1984. Những đường trượt tuyết ở đây từng được sử dụng để kích hoạt tên lửa trong chiến tranh Yugoslav (chiến tranh phân biệt chủng tộc), và chúng bị bỏ hoang cho đến ngày nay.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý