10 món đồ xa xỉ siêu độc của giới nhà giàu

ban ban @ban

10 món đồ xa xỉ siêu độc của giới nhà giàu

Áo bằng vàng, cờ kim cương, ô da cá sấu cho tới giấy vệ sinh vàng... là những món đồ xa xỉ và độc đáo của giới giàu trên thế giới.

31/08/2014 01:29 PM
2,471

 - Ảnh 1

1. Đàn violin – Giá 45 triệu USD
Cây đàn violin Stradivarius ‘MacDonald’ 300 năm tuổi được định giá tới 45 triệu USD. Theo Businessweek.com, đây là một trong 10 chiếc violin Stradivarius còn sót lại. “MacDonald” là tên gọi được chủ nhân trước đặt cho cây đàn, nó được làm bởi Antonio Stradivari, nhà chế tạo nhạc cụ vĩ đại nhất trong lịch sử.

 - Ảnh 2

2. Sách – Giá 31 triệu USD
Một trong những cuốn sách đắt nhất của Leonardo Da Vinci được tỷ phú Bill Gates mua vào năm 1994 với giá 31 triệu USD. Theo CNN, cuốn sách gồm 72 trang Leicester Codex được Da Vinci viết tay bằng tiếng Italy. Đây là bản thảo gồm những phát minh, phác họa, tranh và lý luận triết học của Da Vinci. Ngay sau khi mua cuốn sách, Gates đã scan và lưu giữ tất cả các trang này dưới dạng điện tử.

 - Ảnh 3

3. Chó cưng – 1,5 triệu USD
Chú chó Tây Tạng lông đỏ này có tên “Big Splash” và được bán với giá tới 1,5 triệu USD. Big Splash được bán tại một hội chợ thú cưng cao cấp ở Trung Quốc và được báo chí ca tụng là có “màu sư tử”. Chú chó cao 78cm và nặng gần 8kg.

 - Ảnh 4

4. Giấy vệ sinh – 1,3 triệu USD
Cuộn giấy vệ sinh này được sản xuất bởi công ty Australia Toilet Paper Man, nó được làm từ những mảnh vàng 22 carat và hoàn toàn có thể sử dụng an toàn.

 - Ảnh 5

5. Bộ cờ - Giá 600.000 USD
Trị giá 600.000 USD, đây là bộ cờ xa xỉ và đắt nhất thế giới. Hãng trang sức Charles Hollander đã làm 7 bộ cờ Kim cương Hoàng gia với sự giúp đỡ của nhà thiết kế Bernard Maquin. Theo trang Businessweek.com, bộ cờ được đính 320 carat kim cương đen và trắng cùng 2kg vàng trắng 14 carat. 30 thợ thủ công đã dành hơn 4.500 giờ để làm bộ cờ này.

 - Ảnh 6

6. Bộ loa iPod – Giá 560.000 USD – 565.000 USD
Theo trang Cbsnews.com, bộ loa AeroDream One cao hơn 3m và nặng hơn 39kg. Tạp chí American Luxury cho hay, đây có lẽ là một trong những bộ loa cao và đắt nhất thế giới. Để lắp iPod vào bộ loa này, bạn phải dùng thang. AeroDream One có công suất 10.000 watt và được trang bị loa siêu trầm 18 inch cùng 5 kênh khuếch đại công suất. Theo trang Cnet.com, mỗi bộ loa này mất tới 6 tháng để sản xuất và vận chuyển. Giá của một bộ dao động từ 560.000 tới 565.000 USD với các màu trắng, đen và crôm.

 - Ảnh 7

7. Áo sơ mi – Giá 235.000 USD
Tại Ấn Độ và hầu như mọi nơi trên thế giới, vàng là biểu tượng của sự giàu sang và quyền lực. Triệu phú người Ấn Độ, Datta Phuge, có biệt danh là “người đàn ông vàng”, đã mua một trong những chiếc áo đắt nhất thế giới được làm hoàn toàn bằng vàng với giá 235.000 USD. Theo trang Msn.com, chiếc áo được làm từ 14.000 “hoa vàng”, kết lại với nhau bằng 100.000 miếng bạc dát và 6 chiếc cúc pha lê Swarovski. Chiếc áo cần tới 16 người làm liên tục trong 15 ngày. Theo trang Time.com, chiếc áo nặng hơn 3kg, và để đảm bảo an toàn, Phuge có vệ sĩ đi cùng khi mặc nó.

 - Ảnh 8

8. Nấm Truffle – Giá 160.406 USD
Thưởng thức những món ăn ngon và xa xỉ là một trong những sở thích của giới siêu giàu. Thường có trên bàn ăn của các nhà hàng hạng sang, nấm Truffle là biểu tượng của sự giàu có. Đây là loại thực phẩm xa xỉ và siêu đắt. Theo trang Cbsnews.com, nấm Truffle trắng châu Âu là loại đắt nhất thế giới và cũng thuộc hàng quý hiếm nhất. Theo trang CNN, 1,51 kg nấm Truffle Alba trắng Italy có giá tới 160.406 USD. Một trong những lý do khiến nấm Truffle đắt đỏ như vậy là việc trồng chúng vô cùng khó khăn.

 - Ảnh 9

9. Ô – Giá 50.000 USD
Chiếc ô đắt nhất thế giới này được bán với giá 50.000 USD. Được làm từ da cá sấu chất lượng cao, chiếc ô có thể giúp mọi tỷ phú khoe của cải. Theo trang Luxurylaunches.com, da cá sấu làm chiếc ô này có thể chống thấm nước, và nếu muốn sở hữu, các tỷ phú phải đặt tại Billionaire Couture ở London. Mỗi chiếc ô có những họa tiết riêng biệt, đảm bảo chúng là hàng siêu “độc”. Loại ô này chỉ dùng cho nam giới.

 - Ảnh 10

10. Bút chì – Giá 12.800 USD
Là sản phẩm của một trong những công ty gia đình lâu đời nhất tại Đức, chiếc bút chì đắt nhất thế giới này được làm ở Đức vào năm 2008. Phiên bản giới hạn này được làm từ gỗ Oliu 240 năm tuổi và vàng trắng 18 carat. Có tên gọi Bút chì Hoàn hảo Graf von Faber-Castell, chiếc bút chì này bao gồm cả cục tẩy và gọt tiện lợi. Graf von Faber-Castell cũng có 3 viên kim cương và được cấp chứng nhận. Theo trang Most-expensive.com, chỉ có 99 chiếc Bút chì Hoàn hảo được sản xuất.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Xem thêm video clip : Xăng giảm giá 600 đồng/lít, còn 24.210 đồng/lít

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý