10 sự thật khó tin về xổ số

thienlong thienlong @thienlong

10 sự thật khó tin về xổ số

Dựa theo một nghiên cứu của Ủy ban Xổ số quốc gia Anh và tập đoàn Camelot, The Richest đăng tải những số liệu khó tin liên quan tới những người trúng số.

05/03/2015 10:42 AM
862

68% người trúng tiếp tục mua vé số

Một số người cho rằng vé số là gánh nặng đối với người nghèo, có người lại nói nó là thử thách với kẻ ngu ngốc. Một vài người khác thì cho  vé số là điều quá sức với người dốt toán. Có lẽ, xổ số đơn giản chỉ là thử thách cho những người theo chủ nghĩa lạc quan. 2/3 người trúng số tiếp tục mua vé để chứng tỏ kết quả không thực sự quan trọng đối với họ. Thực tế, xổ số là một loại hình cờ bạc may rủi. Gọi nó là thú vui vô hại hay cám dỗ dễ gây nghiện, đấy là việc của bạn. Nhưng bạn có muốn trúng xổ số lần thứ 2?

32% người trúng số bị tăng cân

32% người trúng số bị tăng cân mà lý do chính là sự lười biếng, không chịu đi bộ thể dục cũng như việc nạp vào quá nhiều đồ ăn đông lạnh và kem cookie. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có 12% bỏ tiền đi tập gym để giảm cân với hy vọng rằng tiền có thể giải quyết được vấn đề.

3% chuyển con cái từ trường công sang trường tư

Tiền không thể mua được trí khôn nhưng có thể giúp đẻ ra nhiều tiền hơn. Một số người sau khi trúng số đã chuyển con em mình sang trường tư nhằm đảm bảo cho chúng tương lai sáng sủa, giàu sang hơn bất chấp những nguy cơ tiềm tàng ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Nhưng may thay, chỉ 3% người trúng số bắt con em mình làm điều này.

Hầu hết những người trúng số đều đi du lịch

Hóa ra rất nhiều người trúng số chưa từng bước chân quan biên giới quốc gia. 19% trong số họ đi du hí nước ngoài lần đầu tiên sau khi trúng số. Thậm chí 7% người trúng số còn đầu tư cả chiếc xe RV với đầy đủ tiện nghi để phục vụ mục đích du lịch.

Nhiều người còn mạnh tay hơn nữa. Nghiên cứu chỉ ra rằng 38% người trúng số chuyển chỗ ở trong đó, 75% chuyển từ căn hộ trung cư sang nhà riêng và 24% mua bất động sản ở nước ngoài. Tuy nhiên, 12% người trúng số chưa từng ra nước ngoài và cũng không có ý định xuất ngoại.

Chỉ 1% người trúng số đi phẫu thuật thẩm mỹ

Người ta thường cho rằng sự giàu có và việc chú trọng vẻ ngoài thường song hành cùng nhau. Tuy nhiên, chỉ có 1% người trúng số lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để có một diện mạo mới, sau khi đã giải quyết các ưu tiên hàng đầu. Callie Rogers là người trúng số trẻ tuổi nhất nước Anh. Sau khi giành giải thưởng 2,9 triệu USD ở tuổi 16, cô quyết định chi 847.000 USD vào 4 khu biệt thự, 385.000 USD vào tiệc tùng và chơi thuốc, 135.000 USD để sắm xế hộp và 18.000 USD cho vòng 1 nở nang.

90% người trúng vé số mất bạn bè

Bạn vừa trúng số: Chúc mừng, mọi người đều ghét bạn. Tại sao? Đơn giản vì sự ghen ăn tức ở. Tuy nhiên, người ta ghen tức cũng có cái lý của họ. Khi may mắn mỉm cười với bạn, còn gì tốt hơn việc phân phát một phần trong số đó cho những người xung quanh. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, đàn ông thường tặng một khoản tiền cho 3 người bạn, còn phụ nữ thì chỉ cho một người thôi. 90% người trúng số chỉ còn lại một người bạn thân sau khi ẵm giải.

83% người trúng vé số dành tiền cho gia đình

Hãy thử tưởng tượng, bố bạn luôn ao ước có một chiếc thuyền đi câu cá. Nếu không phải dành quá nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để nuôi dạy bạn thì có lẽ ông đã tự mua được cho mình một chiếc thuyền. Nghiên cứu của Camelot chỉ ra rằng 17% những người trúng giải từ 100.000 đến 500.000 USD “được” gia đình “hỏi xin” tiền. Với người trúng giải từ trên 4 triệu USD, thì con số ấy lên đến 29%. Đó là chưa kể đến những lời gợi ý kiểu “bố/mẹ/em chưa được đi châu Âu bao giờ?”

Rõ ràng, số tiền thưởng càng lớn thì gia đình càng có nhu cầu “được” chia sẻ. Thống kê cho thấy 75% những người trúng xổ số thường dành tiền cho gia đình. Trong đó, 66% dành cho anh chị em, 57% dành để biếu bố mẹ và 51% để lại tiền cho con cái.

Khoảng 50% người trúng vé số cảm thấy mình hạnh phúc hơn

Nhiều triệu USD không hẳn sẽ mang lại hạnh phúc hơn những thứ khác. Theo một cuộc nghiên cứu của Camelot Group, 55% người trúng số khẳng định mình hạnh phúc hơn. Mặt khác, 43% người trúng giải khẳng định rằng tiền thưởng không ảnh hưởng gì tới mức độ hạnh phúc của họ. Và 2% ít ỏi còn lại thừa nhận việc trúng số khiến họ gặp bất hạnh.

48% người trúng giải vẫn tiếp tục công việc thường ngày

Nhiều người cho rằng giải độc đắc thường nhắm vào người nghèo. Nhiều người hiểu chữ “nghèo” ở đây là tình trạng bị “giam cầm” trong môi trường làm việc như nô lệ. Tuy nhiên, có đến gần 50% người trúng số vẫn tiếp tục với công việc của mình. Điều đó chứng tỏ rằng hoặc là họ vẫn cảm thấy hài lòng với công việc thường ngày, hoặc là do họ quá thông minh khi dự đoán trước được tương lai trắng tay nếu bỏ việc.

44% người trúng vé số nhanh chóng “đốt sạch” tiền thưởng

Của cải và sự giàu có là sản phẩm của quá trình lao động miệt mài, sự chắt chiu hà tiện và khả năng kiềm chế bản thân. Bởi vậy nhiều người tưởng rằng khi trúng xổ số, người ta sẽ nâng niu, giữ gìn cẩn thận số tiền ấy. Nhưng không, 44% những người trúng giải đốt sạch số tiền thưởng chỉ trong vòng 5 năm. Khoản tiền thưởng vài triệu USD được ném hết vào những tòa lâu đài xa hoa và các thú vui khác.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý