18 năm tù cho người cha xâm hại con ruột 11 lần

mesu mesu @mesu

18 năm tù cho người cha xâm hại con ruột 11 lần

Lợi dụng lúc vợ đi bán trái cây, người cha mất nhân tính đã ép con gái phải cho quan hệ tình dục tổng cộng 11 lần tại căn nhà nơi vợ chồng thuê để mua trái cây.

27/08/2014 08:35 PM
2,217

Theo tin tức nhận được, ngày 27/8, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Lê Văn Yến (SN 1981, ngụ tỉnh Bến Tre; tạm trú tỉnh Hậu Giang) 18 năm tù giam, can tội “cưỡng dâm trẻ em”.

 - Ảnh 1

Người cha mất nhân tính Lê Văn Yến tại tòa.

Trước đó, ngày 28/3 Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Yến để điều tra làm rõ việc “Cưỡng dâm trẻ em” với con gái ruột.

Theo cáo trạng, Lê Văn Yến ngụ ấp Đông Thạnh, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre. Năm 2010, Yến cùng vợ đến tạm trú tại ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành để mua bán trái cây.

Đến tháng 3/2013, em L.T.T.T (SN 1999) - con ruột của Yến đến ở chung với 2 vợ chồng. Bắt đầu từ thời gian đó, Yến đã nhiều lần quan hệ tình dục với con ruột.

Từ tháng 3/2012 - 2/2014, sau khi uống rượu về, lợi dụng lúc vợ đi bán trái cây, Yến khống chế con gái ruột là cháu T. quan hệ tình dục tại nhà tổng cộng 11 lần.

Đến cuối tháng 3/2014, do không thể chịu nổi sự hành hạ của cha, T. kể toàn bộ chuyện bị cha ép quan hệ tình dục cho mẹ nghe.

Ngay sau đó, người mẹ đã tố cáo hành động mất nhân tính của Yến đến cơ quan công an. Yến bị bắt và thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Gia Huy (Tổng hợp)

Xem thêm video clip : Quảng ngãi: Hãi hùng thi thể đầy vết đâm trên sông Trà Khúc

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý