Theo nhận được, ngày 30/6 Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa tuyên phạt Lê Anh Cương (SN 1978, tổ 11, phường Sài Đồng, Long Biên) 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin, tại phiên tòa xét xử, Lê Anh Cương khai đã quen biết chị Nguyễn Thị Kim Lý (SN 1972, trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) từ năm 2007 trong đợt xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Sau khi về nước, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau như người thân.
Bị cáo Lê Anh Cương tại phiên tòa sáng nay (30/6).
Lợi dụng chị Lý khá giả, từ tháng 1-12/2011, Lê Anh Cương liên tục vay mượn tiền chị Lý với mục đích làm ăn. Tổng số tiền mà Cương mượn từ chị Lý là 4,7 tỷ đồng trong đó mới chỉ trả được 560 triệu.
Theo lời khai, số tiền 4,7 tỷ Cương vay không phải đầu tư vào . Mỗi ngày, Cương “đốt sạch” khoảng 20-30 triệu đồng. Không chỉ vay mượn của chị Lý, Cương còn bòn rút số tiền của gia đình để phục vụ cho trò cá độ.
Khi nhận ra số tiền vay “khủng”, không có khả năng trả, Cương đã cắt đứt liên lạc với chị Lý và bỏ trốn. Đến tháng 8/2013, Cương đã bị phát hiện và đưa tới đồn công an quận Long Biên.
Trong phiên xét xử sáng 30/6, bị hại Nguyễn Thị Kim Lý xác nhận lời khai của đối tượng Cương hoàn toàn đúng sự thật. Nguyễn Thị Kim Lý cũng yêu cầu tòa xử lý đối tượng Cương đúng quy định của , đồng thời đề nghị bị cáo phải sớm hoàn trả số tiền nợ còn lại, tức hơn 4,1 tỷ đồng.
HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cuối cùng quyết định tuyên phạt Lê Anh Cương 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo đúng tội danh truy tố.
Thủy Nguyễn (Tổng hợp)
Xem thêm video clip :