Theo bản án sơ thẩm ngày 16/7 của Tòa án nhân dân Hà Nội, tháng 11/2010, Đàm Vân Anh (SN 1983) trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty cổ phần Viễn thông Đầu tư và Thương mại Quốc tế. Vài tháng sau, Vân Anh được bổ nhiệm vị trí quyền kế toán trưởng, chịu trách nhiệm quản lý Phòng Tài chính kế toán, quản lý thu chi của Công ty.
Bị cáo Vân Anh tại phiên xét xử. Ảnh H.A
Từ ngày 24/2/2011 đến giữa tháng 6/2012, Vân Anh giả chữ ký của nữ tổng giám đốc (chủ tài khoản) và dùng ủy nhiệm chi có chữ ký khống trong 55 lần rút tiền, tổng cộng gần 10 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Vân Anh khai nhận, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân, nên thị đã nghĩ ra việc ký giả chữ ký của tổng giám đốc trên các ủy nhiệm chi, chuyển tiền từ tài khoản công ty vào các tài khoản cá nhân. Không chỉ vậy, Vân Anh dùng “tiền chùa” mua 2 căn hộ tại Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông (Hà Nội) và 1 căn hộ tại Sky Vineyard – Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội); mua ô tô, chơi bạc... Ngoài ra, bị cáo còn cho chính công ty của mình vay 700 triệu đồng.
Hiện, Vân Anh đã trả được gần 2,1 tỷ đồng, số còn lại gần 7,8 tỷ không có khả năng trả. Sau 2 tiếng xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Đàm Vân Anh 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Chi tổng hợp
Xem thêm video clip :