4 vai phụ có ngoại hình gây sốc trong phim Châu Tinh Trì

biettuot biettuot @biettuot

4 vai phụ có ngoại hình gây sốc trong phim Châu Tinh Trì

Nhờ gương mặt đặc biệt hoặc được hóa trang kỳ dị, nhiều diễn viên dàn bao của “vua phim hài Hong Kong” đã khiến người xem không bao giờ quên.

28/11/2014 10:41 AM
3,049

 

Lý Kiện Nhân

Là bạn học thời cấp 2 với Châu Tinh Trì, do cha là nhà quay phim Lý Hữu Thường từng làm việc tai Hãng phim Gia Hòa nên từ bé, Lý Kiện Nhân đã muốn trở thành diễn viên. Song, vì do gia đình phản đối nên anh chuyển sang bóng đá, là thủ môn dự bị của nhiều đội tuyển ở Hong Kong. Cảm thấy không thể theo quả bóng tròn, Lý Kiện Nhân chia tay sân cỏ, làm khá nhiều công việc, cho đến năm 1989, qua sự giới thiệu của Châu Tinh Trì, anh trở thành thư ký trường quay của đạo diễn Cao Chí Sâm


Động tác ngoáy mũi khiến khán giả nhớ đến Lý Kiện Nhân.

Tưởng đã an phận với công viêc phía sau máy quay thì Lý Kiện Nhân bị anh bạn Châu Tinh Trì rủ rê, giả gái đóng vai em gái của dì một người bạn Tô Khất Nhi do “vua phim hài Hong Kong” đóng trong phim Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi (1992). Tiếp đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm khác của Châu Tinh Trì như Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (1993), Quan xẩm lốc cốc, Quốc sản 007 (1994), Đêm hồi hồn, Bách biến tinh quân (1995), Đại nội mật thám 008, Thực thần (1996), Trạng sư xảo quyệt Trần Mộng Cát (1997), Thiên vương chi vương 2000, Đội bóng Thiếu Lâm (2001)… Nam diễn viên sinh năm 1962 có biệt danh Như Hoa không chỉ tạo ấn tượng với những vai giả gái xấu xí, mà còn khiến khán giả nhớ mãi qua động tác ngoáy mũi.

Hà Văn Huy

Khi đến Quảng Châu (Trung Quốc) chọn diễn viên quần chúng cho bộ phim Đội bóng Thiếu Lâm (2001), Châu Tinh Trì chú ý đến Hà Văn Huy vì gương mặt rất đặc biệt. Nhờ vậy, chàng trai 19 tuổi đã có một vai tuy nhỏ nhưng ấn tượng: người thanh niên tên Nước Xốt với khát vọng trở thành nhà âm nhạc vĩ đại, khai mào cho đoạn nhảy múa hài hước bên quầy bánh bao của cô gái xấu xí do Triệu Vy đóng. Chỉ một cảnh ngắn nhưng nhiều khán giả đã kịp biết mặt Hà Văn Huy, thậm chí một nhãn hiệu sữa đã mời anh đóng quảng cáo.

Sau Đội bóng Thiếu Lâm, Hà Văn Huy tiếp tục được Châu Tinh Trì giao thể hiện nhân vật cũng tên Nước Xốt trong phim Tuyệt đỉnh kungfu(2004). Lần này, anh vào vai một anh thợ hớt tóc, đất diễn không nhiều nhưng vẫn khiến người xem thích thú với gương mặt ngờ nghệch và cảnh khoe mông trên màn ảnh.


Hà Văn Huy trong phim Tuyệt đỉnh kungfu.

2 tác phẩm của Châu Tinh Trì đã giúp Hà Văn Huy mở ra con đường diễn viên, tham gia một số phim khác như Long cám uy 2, Đông Đông bất tử truyền thuyết (điện ảnh), Kungfu trạng nguyên, Bái kim nữ vương, Hi ha tứ trọng tấu (truyền hình)… Năm 2013, chàng diễn viên “tay ngang” sinh năm 1981 tái ngộ Châu Tinh Trì khi đảm nhận vai sư huynh của nhóm sơn tặc trong phim Tây du ký - Mồi tình ngoại truyện.

Lỗ Phân

Tham gia phim ảnh từ năm 1987, sự nghiệp của Lỗ Phân chỉ toàn đóng những vai nhỏ, mỗi phim vài cảnh, thậm chí chẳng có câu thoại nào. Thế nhưng nữ nghệ sĩ vừa tròn 60 tuổi vẫn chăm chỉ đến phim trường, hễ có vai là nhận.


Vai diễn ấn tượng của Lỗ Phân trong phim Quan xẩm lốc cốc.


Lỗ Phân ngoài đời.

Lỗ Phân có được một số vai được khán giả nhớ đến, như nữ tù hung hăng trong phim Nhà tù phụ nữ (1988), gái già ế chồng trong Long cám uy 2 (2003)… và ấn tượng nhất là hình ảnh người đàn bà dữ dằn trong phim Quan xẩm lốc cốc của Châu Tinh Trì. Ngoài phim điện ảnh, Lỗ Phân còn được TVB mời tham gia các vai quần chúng.

Trương Mỹ Nga

Sở hữu một cái tên rất đẹp nhưng Trương Mỹ Nga lại có ngoại hình khác xa một trời một vực, như chính bà cũng phải công nhận: “Tôi rất xấu”. Tuy nhiên, điều khiến “mỹ nhân” của La Chí Tường trong phim Tây du ký: Mối tình ngoại truyện có một chút tiếc nuối là trên màn ảnh, người ta đã hóa trang cho bà xấu hơn ngoài đời.


"Mỹ nhân" Trương Mỹ Nga (bên trái) trong phim Tây du ký: Mối tình ngoại truyện.

Để đẩy hiệu ứng hài lên tới đỉnh điểm trong Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Châu Tinh Trì đã chọn 4 phụ nữ già, tuổi đời trung bình 60 đóng vai “tứ đại mỹ nhân” của công tử Hư Không do La Chí Tường thể hiện. Trong số này, Trương Mỹ Nga, năm nay 64 tuổi là “mỹ nhân” xấu xí nhất, do sống gần phim trường Hoành Điếm nên thỉnh thoảng được các đạo diễn nhờ đóng vai quần chúng.

Có một chuyện khiến cả đoàn phim cười ra nước mắt là trong cảnh quay "tứ đại mỹ nhân" hộ tống công tử Hư Không xuất hiện, Trương Mỹ Nga có một câu thoại: “Sao không nói sớm?”, do không nghe đạo diễn báo ngưng nên bà cứ lặp đi lặp lại cả chục lần. Khi dựng phim, Châu Tinh Trì đã cố tình giữ lại cảnh này, khiến người xem ngỡ “mỹ nhân” diễn theo kịch bản.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý