42 chiến binh khủng bố IS bị treo cổ tập thể ở Iraq

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

42 chiến binh khủng bố IS bị treo cổ tập thể ở Iraq

Iraq hôm 24/9 đã hành hình 42 phiến quân Hồi giáo Sunni bị kết tội khủng bố, bao gồm việc giết các thành viên của lực lượng an ninh, đánh bom xe.

26/09/2017 04:06 PM
413

Iraq hôm 24/9 đã hành hình 42 phiến quân Hồi giáo Sunni bị kết tội khủng bố, bao gồm việc giết các thành viên của lực lượng an ninh, đánh bom xe.

Cuộc tập hành hình lớn nhất trong năm nay ở Iraq đã diễn ra sau cuộc tấn công liều chết của những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng gần thành phố Nassiriya, hôm 14/9. Vụ khủng bố này đã làm những người Shi'ite đẩy mạnh các hành động tư pháp khắc nghiệt.

42 chiến binh khủng bố IS bị treo cổ tập thể ở Iraq - Ảnh 1Phóng to

Các lực lượng an ninh Iraq kiểm tra khu vực xảy ra vụ tấn công bằng bom hôm 14/9/2017. - Ảnh: Reuters.

Tổ chức Ân xá quốc tế đã lên tiếng chỉ trích hành động này, nói rằng "hành động hành hình tập thể là một sự thể hiện gây sốc của chính quyền Iraq đối với án tử hình nhằm chứng minh họ đang phản ứng các mối đe dọa về an ninh".

Tổ chức này cho biết trong một bản báo cáo rằng: "Án tử hình là hình phạt không thể đảo ngược và đáng trách do không được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào và không có bằng chứng nào chứng tỏ rằng nó loại trừ tội phạm hơn bất cứ biện pháp trừng phạt nào khác".

Bộ Tư pháp Iraq cho biết, hôm 24/9, 42 người đã bị treo cổ tại một nhà tù ở Nassiriya, ba tháng sau khi 14 chiến binh khác bị kết tội khủng bố.

Trước đó, IS đã nhận trách nhiệm 3 vụ tấn công liều chết tại các nhà hàng và căn cứ an ninh gần Nassiriya. Chính quyền Iraq tiết lộ, người thân của các nạn nhân cũng được mời đến dự buổi xử tử.

Tận mắt nhìn thấy những kẻ khủng bố bị hành hình, ông Fadhil Abdul Ameer, cư dân tại Nassiriya nói: "Tôi rất đau lòng khi hai người anh em của tôi thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Tuy nhiên khi chứng kiến thủ phạm bị xét xử thích đáng, tôi cảm thấy rất thanh thản"

IS tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo vào năm 2014, sau khi chiếm đoạt được một khu vực rộng lớn tại phía Bắc và phía Tây Iraq. Chiến dịch truy quét hồi tháng 7 làm phiến quân IS lùi vào đường cùng. Hiện IS chỉ còn kiểm soát một khu vực nhỏ tại Iraq. Hai thành phố Raqqa và Deir ez-Zor ở Syria cũng sẽ nhanh chóng được giải phóng.

IS gần đây có vẻ đã đổi chiến thuật khủng bố, khi triển khai các vụ đánh bom tự sát nhằm vào thủ đô Baghdad và các thành phố lớn khác ở Iraq.

(Theo Reuters)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý