44 tháng tù cho "yêu râu xanh" giở trò đồi bại với con gái nhân tình

mesu mesu @mesu

44 tháng tù cho "yêu râu xanh" giở trò đồi bại với con gái nhân tình

Nghe bé gái nói mẹ đi vắng, Nhuận liền rủ bé đi chơi rồi đưa tới ngôi nhà vắng chủ để thực hiện hành vi đồi bại. Tại đây, người đàn ông ngoài 50 tuổi đã hứa cho tiền để bé gái mua quần á

03/04/2017 02:48 PM
114

Nghe bé gái nói mẹ đi vắng, Nhuận liền rủ bé đi chơi rồi đưa tới ngôi nhà vắng chủ để thực hiện hành vi đồi bại. Tại đây, người đàn ông ngoài 50 tuổi đã hứa cho tiền để bé gái mua quần áo mới.

Theo báo Tiền Phong, ngày 3/4, TAND TP Hà Nội mở phiên toà xét xử phúc thẩm với bị cáo Đinh Văn Nhuận (SN 1963, ở Đông Anh, Hà Nội) về tội Giao cấu với trẻ em. Nhuận bị toà sơ thẩm xác định đã giao cấu, khiến cháu Nguyễn Thanh H. có thai và sinh con.

 44 tháng tù cho "yêu râu xanh" giở trò đồi bại với con gái nhân tình - Ảnh 1

Nhuận đã giở trò đối bại với con gái nhân tình - Ảnh minh họa

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, cáo trạng của TAND TP Hà Nội xác định, Nhuận đã có vợ nhưng vẫn quan hệ tình cảm với chị Hoa (mẹ cháu H). Người đàn ông này thường xuyên tới chỗ mẹ con chị Hoa trọ để chơi.

Quá trình đi lại với người tình, Nhuận biết H. đã "thân mật" với bạn trai nên nảy sinh ý định giao cấu với bé gái hơn 13 tuổi.

Tài liệu điều tra thể hiện, tối một ngày giữa tháng 5/2015, Nhuận đến chỗ chị Hoa chơi. Nghe H. nói mẹ đi vắng, người đàn ông 54 tuổi rủ bé gái đi chơi, sau đó đưa tới ngôi nhà vắng chủ do mình quản lý.

Tại đây, Nhuận dụ H. quan hệ tình dục. Được người đàn ông đáng tuổi cha mình hứa hẹn cho tiền để mua quần áo mới, bé gái hơn 13 tuổi đã nhận lời, đồng thời hứa sẽ không nói lại chuyện cho mẹ nghe.

5 tháng sau, chị Hoa phát hiện con gái có những biểu hiện lạ nên đưa đi khám. Lúc đó, bác sĩ thông báo H. có thai khoảng 5 tháng.

Nghe con gái kể lại chuyện, chị Hoa tố giác sự việc tới cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định, Nhuận là cha đứa trẻ H. sinh ra.

Cũng theo báo Tiền Phong, cuối năm 2016, Nhuận bị TAND huyện Đông Anh (Hà Nội) tuyên phạt 44 tháng tù về tội Giao cấu với trẻ em. Mong được giảm án, Nhuận làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tại toà phúc thẩm, bị cáo Nhuận lại bất ngờ xin rút kháng cáo và chấp nhận bản án sơ thẩm.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

A) Có tính chất loạn luân;

B) Làm nạn nhân có thai;

C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

A) Có tổ chức; 

B) Nhiều người hiếp một người;

C) Phạm tội nhiều lần;

D) Đối với nhiều người;

Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý