5 ca sĩ Việt bị fan quốc tế mỉa mai vì 'nhái' Kpop

mesuhao mesuhao @mesuhao

5 ca sĩ Việt bị fan quốc tế mỉa mai vì 'nhái' Kpop

Sơn Tùng MTP, Cao Thái Sơn, Bảo Thy, Mi Băng… là những ca sĩ đã từng xuất hiện trên các trang tin, diễn đàn Hàn Quốc vì vấn đề đạo nhạc, đạo ý tưởng.

31/10/2014 10:03 PM
2,414

Mi Băng – MV Khi ký ức nhạt phai

Không chỉ sao chép một chi tiết nhỏ, Mi Băng "ngang nhiên" đưa toàn bộ nội dung, ý tưởng của MV Cabi Song (2PM – SNSD) vào sản phẩm đầu tay mang tên Khi ký ức nhạt phai. Chính vì thế, ngay khi ra lò, Cất giấu ký ức và Mi Băng đã nhận được rất nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng fan Việt, đặc biệt là fan của SNSD và 2PM. Theo đó, mọi chi tiết và cách diễn của dàn diễn viên trong Khi ký ức nhạt phai của Mi Băng đều tương đồng với Cabi Song.


Mi Băng tự nhận là Yoona Việt Nam

Tuy nhiên, thời gian đó, scandal đạo ý tưởng của Mi Băng chưa đến tai fan quốc tế. Chỉ đến gần đây, khi trên một diễn đàn âm nhạc, thành viên CherryPie chia sẻ bài viết “tố” Mi Băng sao chép với tiêu đề: “Ca sĩ Việt đạo MV Cabi Song của 2PM, SNSD”, vấn đề này mới gây xôn xao cộng đồng fan Kpop.

Ngay khi được chia sẻ, topic này đã thu hút sự chú ý. Các fan Kpop thi nhau bình luận: “Ca khúc không hề ăn nhập với MV”, “Không ngạc nhiên, ca sĩ Việt Nam có xu hướng bắt chước ca sĩ của nước khác”, “Họ sao chép ngay cả những chi tiết nhỏ nhất”…


Lời tố của thành viên CherryPie về sự đạo nhái của MV Khi ký ức nhạt phai

Một điểm khác khiến fan kpop bực tức đó là không chỉ đạo ý tưởng MV, Mi Băng còn tự xưng là “Yoona phiên bản Việt” và có rất nhiều bộ ảnh, cách tạo dáng giống y chang thành viên nhóm SNSD.

Đừng về trễ – Sơn Tùng M-TP

Trong số các ca sĩ Việt, Sơn Tùng M-TP có lẽ là người đứng đầu về khoản bị tố đạo nhạc. Tính đến nay, Sơn Tùng đã ít nhất 8 lần dính nghi án đạo nhạc từ nước ngoài, đặc biệt là Kpop, trong đó có cả bản hit vừa ra lò làChắc ai đó sẽ về.

Đáng buồn, không chỉ fan Việt mà rất nhiều fan quốc tế cũng biết đến sự việc nam ca sĩ sử dụng beat từ các ca khúc nước ngoài. Bởi vậy, không ít lần, cái tên Sơn Tùng M-TP đã xuất hiện trên các diễn đàn âm nhạc kèm theo những chia sẻ không mấy thiện chí.

Mới hôm nay (30/10), trên một fanpage của Lee Jung Shin - thành viên nhóm CNBlue, admin bất ngờ đăng tải bức ảnh Sơn Tùng M-TP có kèm theo những dòng chữ đỏ với nội dung: Sơn Tùng M-TP - kẻ cắp âm nhạc chuyên nghiệp (Son Tung MTP Music thief pro). Bên cạnh dòng chữ trên, bức ảnh còn kèm theo một đoạn chia sẻ dài có nội dung như sau: "Đây là Sơn Tùng M-TP, ca sĩ Việt Nam. Anh là một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng. Nhưng là một người nghe nhạc quốc tế, phải gọi anh là kẻ "đạo nhạc" hay đúng hơn là kẻ cắp nhạc chuyên nghiệp…”.

Bài viết trên đã thu hút sự chú ý của không chỉ fan Việt mà còn có fan quốc tế. Hầu hết đều lên tiếng châm biếm, đả kích Sơn Tùng M-TP.

Trước đó, vào ngày 8/9, một bài viết về việc Đừng về trễ giống Nostalgia của Gain cũng có mặt trên Onehallyu.com – một diễn đàn âm nhạc nổi tiếng trong cộng đồng fan Kpop quốc tế. Không chỉ đăng tải ca khúc Đừng về trễ và Nostalgia, bài viết này còn chỉ ra sự giống nhau giữa một ca khúc khác của Sơn Tùng là Em của ngày hôm qua với Every Night (EXID).


Bài viết được chia sẻ trên diễn đàn

Trước vấn đề trên, các fan đã tham gia bày tỏ quan điểm, trong khi nhiều fan Kpop quốc tế hướng chỉ trích về phía Sơn Tùng thì cũng có những người lên tiếng bênh vực. Theo đó, một thành viên có nickname Nowotokeunnie cho biết: “Công ty quản lý của anh ấy đã gỡ các bài hát khỏi các BXH và trang web âm nhạc. Tôi không cố ý bênh vực, nhưng anh ấy không đáng bị chỉ trích như vậy”.

Sơn Tùng cũng từng bị tờ StarIn Edaily đưa tin như một ví dụ điển hình ở các nước châu Á về việc học hỏi, copy Kpop, bên cạnh đó Allkpop cũng tố Sơn Tùng M-TP bắt chước phong cách Big Bang.

Bảo Thy – Ngày vắng anh


Bài viết về Bảo Thy trên một trang tin nước ngoài

Thời kỳ đầu khi mới ra mắt, Bảo Thy cũng dính tới rất nhiều lùm xùm liên quan đến vấn đề đạo nhạc, đạo ý tưởng. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến sự tương đồng giữa MV Ngày vắng anh và MV Bubble pop củaHyunA. Scandal này “giúp” Bảo Thy xuất hiện trên một trang báo đình đám Hàn Quốc là Sports Chosun và được rất nhiều khán giả ngoại quốc biết tới.

Thậm chí, sau đó, Bảo Thy còn tiếp tục được nêu tên trên một trang web tiếng Anh chuyên về showbiz Hàn Quốc và một trang mạng xã hội ở Thái Lan.

Sự giống nhau của 2 MV là hình ảnh một cô gái sexy với áo bó, quần short, nhảy cùng vũ công ngay trước mũi chiếc xe Hummer hầm hố. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là... màu của chiếc xe. Điều đáng nói, Bubble pop ra đời trước Ngày vắng anh khoảng 4 tháng.

Cao Thái Sơn – Người ở lại

Giống như những ca sĩ nói trên, Cao Thái Sơn cũng từng xuất hiện trên một diễn đàn về âm nhạc Hàn Quốc vì vấn đề đạo nhái. Cụ thể, Soompi – một diễn dàn của fan Kpop lớn nhất nhì thế giới đã đăng tải nghi án Cao Thái Sơn đạo ý tưởng MV Come Back To Me part.2 (Se7en) trong Người ở lại.


Hình ảnh so sánh sự giống nhau giữa MV của Cao Thái Sơn và Seven.

Trước khi bị fan quốc tế lên án, Cao Thái Sơn cũng đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Dù Cao Thái Sơn lên tiếng giải thích rằng sự tương đồng giữa MV của anh và Seven chỉ là một sai sót nhỏ, thế nhưng, điều này vẫn không thỏa mãn được khán giả.

HKT

Thời gian đầu ra mắt, HKT được biết đến như một thảm họa âm nhạc của Vpop. Những scandal liên quan đến HKT không dừng lại ở những phát ngôn gây sốc, gu âm nhạc chợ búa mà nhóm còn có thời trang rất giống các nhóm Kpop. Thậm chí, nhóm còn không ít lần sử dụng beat nhạc Kpop để đưa vào sản phẩm âm nhạc của mình.


Hình ảnh được chia sẻ trên trang facebook của Mnet

Chính vì sự giống nhau đến ngỡ ngàng giữa HKT và một số nhóm nhạc Kpop, đặc biệt là B2ST, mới đây, kênh truyền hình hàng đầu Hàn Quốc, Mnet đã đăng một tấm ảnh đặt B2ST và HKT bên cạnh nhau lên trang fanpage. Kèm theo đó là những lời nhận xét cho rằng nhóm nhạc Việt Nam là phiên bản nhái của các chàng trai B2ST.

Trong số các bình luận, có không ít đến từ Việt Nam. Nhiều fan Việt còn mỉa mai rằng HKT là "phế phẩm" của làng nhạc Việt, không đáng để được so sánh với B2ST.

Có vẻ như nhạc Việt đang được giới truyền thông Hàn Quốc và quốc tế đặc biệt chú ý trong thời gian này. Đương nhiên, "công đầu" phải thuộc về những ca sĩ, nhóm nhạc nói trên.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý