586,7 nghìn thanh niên Việt Nam thất nghiệp

sakura1 sakura1 @sakura1

586,7 nghìn thanh niên Việt Nam thất nghiệp

(ĐSPL) – Trong quý IV/2016, cả nước có 1.110.000 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, trong đó thanh niên không có việc làm lên đến 586,7 nghìn người.

29/03/2017 03:50 PM
68

(ĐSPL) – Trong quý IV/2016, cả nước có 1.110.000 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, trong đó thanh niên không có việc làm lên đến 586,7 nghìn người.

Ngày 29/3, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động-Thương binh&Xã hội) công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý IV năm 2016.

Theo bản tin, trong quý IV/2016, cả nước có 54,56 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó số người có việc làm là 53,41 triệu người, tăng 14 triệu người so với quý III/2016.

586,7 nghìn thanh niên Việt Nam thất nghiệp - Ảnh 1

Bộ Lao động-Thương binh&Xã hộicông bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý IV/2016.

Cũng trong quý IV/2016, cả nước có 1.110.000 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm 7,7 nghìn người so với quý III/2016 nhưng tăng 58,4 nghìn người so với quý IV/2015. Số thanh niên bị thất nghiệp là 586,7 nghìn người, giảm 56 nghìn người so với quý III/2016, nhưng tăng 27,3 nghìn người so với quý IV năm 2015). Ngoài ra, số người thất nghiệp ở thành thị là 520,3 nghìn người, số người thất nghiệp ở nông thôn là 589,7 nghìn người.

Một thông tin khác đáng lưu ý trong số lao động thất nghiệp là số người thất nghiệp dài hạn (12 tháng trở lên) chiếm 24% tổng số người thất nghiệp và có 54% số người thất nghiệp chưa từng có việc làm (thất nghiệp lần đầu- thường là sinh viên mới ra trường).

Cũng theo bản tin của Viện Khoa học Lao động Xã hội, trong số những người thất nghiệp, có 471 nghìn người có chuyên môn kỹ thuật (chiếm 42,43%); nhiều nhất là ở nhóm chó trình độ “đại học trở lên” là 218,8 nghìn người (tăng 16,5 nghìn người so với quý trước); nhóm “cao đẳng” chiếm 124,8 nghìn người, giảm 5,9 nghìn người và nhóm “trung cấp” chiếm 70,2 nghìn người (giảm 14,2 nghìn người so với quý III/2016).

Về nhu cầu tuyển dụng và tìm việc, trong quý IV/2016, có 224,2 nghìn việc làm được các doanh nghiệp đăng tuyển dụng, giảm 20,6 nghìn việc làm (8,4%) so với quý III/2016. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng lao động nam chiếm 42,8%, giảm 3,2 điểm phần trăm so với quý III/2016.

Số người trong độ tuổi lao động tìm việc làm là 87,9 nghìn người, tăng 22,7% so với quý III/2016. Trong đó, lao động nam chiếm 52,3%, số người có chuyên môn kỹ thuật tìm việc làm chiếm 81,3%. Những người có chuyên môn tìm việc thì lao động có trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ lớn nhất (30%) tăng 4,4 nghìn người so với quý III/2016; tiếp theo là người có trình độ cao đẳng (chiếm 20,3%) và đại học trở lên (chiếm 17,6%).

Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cũng cho thấy, các công việc có nhiều người tìm kiếm nhất là “tài chính-kế toán” ( chiếm 23%), “lao động phổ thông” (chiếm 7,8%) và “nhân sự” (chiếm 7,4%).

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý