7 địa điểm trên thế giới cấm tiệt không cho phụ nữ bước vào

mesu mesu @mesu

7 địa điểm trên thế giới cấm tiệt không cho phụ nữ bước vào

7 điểm đến hấp dẫn và nổi tiếng trên thế giới có lệnh cấm không cho phép phụ nữ tới tham quan.

15/07/2016 11:21 AM
1,071

Dù bình đẳng giới được đấu tranh từ lâu và đã có nhiều kết quả nhất định, nhưng vẫn còn những địa điểm du lịch trên thế giới không cho phép bất kỳ phụ nữ nào được tới thăm thú vì nhiều lý do khác nhau. Dưới đây là 5 điểm đến đã cấm phụ nữ tới từ nhiều năm trước.

Trường cao đẳng Morehouse Georgia, USA.

7 điểm đến kỳ lạ trên thế giới: nơi không có bóng dáng phụ nữ

Morehouse là trường đại học cuối cùng  không cho phép phụ nữ nhập học mà không liên quan đến lý do tôn giáo tôn giáo. Vào năm 1867, Morehouse chỉ gồm một nhóm sinh viên da đen. Trong khi có hơn 50 trường cao đẳng nữ sinh ở Mỹ, Morehouse là nơi chỉ có đàn ông. Lý do là những người đàn ông có thể dễ dàng bị phân tâm trong việc nghiên cứu do vấn đề tình cảm nam nữ.

Ảrập Xêút

Kể từ 2010, những người phụ nữ có sở thích đi du lịch một mình hầu như sẽ không thể đặt chân vào đất Ảrập Xêút được. Việc người phụ nữ muốn tự mình nhập cảnh vào Ảrập Xêút thậm chí còn được ví rằng họ thà đặt vé lên sao Hỏa còn dễ dàng hơn. Ngoài vấn đề xin visa vô cùng khó khăn, phụ nữ muốn nhập cảnh vào đất nước này phải có đàn ông, cụ thể là chồng, họ hàng hay người bảo hộ đón tại sân bay, và họ phải chứng minh được sự liên hệ này.

7 điểm đến kỳ lạ trên thế giới: nơi không có bóng dáng phụ nữ

Thậm chí, du khách sẽ bị bắt giam nếu bị phát hiện đi vào Ảrập Xêút với người đàn ông không phải chồng, họ hàng hay người bảo hộ, nên đừng nghĩ tới việc trả tiền thuê ai đó chỉ để vào được nơi này. Và nếu như vào được đến Ảrập, du khách nữ hầu như sẽ không được đi đâu hay làm bất cứ điều gì, vì phụ nữ ở đây khi ra ngoài hay tới nhà hàng đều cũng phải có đàn ông đi cùng.

Đền Haji Ali Dargah, Mumbai, Ấn Độ

Haji Ali là một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của tôn giáo Ấn Độ với đền thờ thánh Pir Haji Ali Bukhari xuất hiện từ thế kỷ 15. Với ngôi mộ linh thiêng của vị thánh nằm ngay trong đền, mỗi ngày nơi đây đón nhận tới gần 20.000 du khách thập phương đổ về.

7 điểm đến kỳ lạ trên thế giới: nơi không có bóng dáng phụ nữ

Nhưng kể từ năm 2012, phụ nữ đã bắt đầu bị cấm vào nơi này. Theo nhà chức trách trước đây họ đã sai lầm khi cho phép phụ nữ vào thăm mộ thánh, vì đây là việc làm không đúng đắn và không tuân theo đạo Hồi. Dù rất nhiều hội phụ nữ lên tiếng nhưng chính quyền vẫn không bác bỏ đạo luật cấm phụ nữ và trong vài năm nay, phụ nữ hoàn toàn bị cấm ra vào ngôi đền linh thiêng này.

Núi Athos, Hy Lạp

Ngọn núi này nổi tiếng tại Hy Lạp là ngọn núi thiêng tự trị bao trọn cả ngọn núi và bán đảo tại Macedonia. Núi Athos có tới gần 20 nhà thờ lớn nhỏ và hầu hết những người đàn ông sống tại đây đều là tu sĩ. Nơi đây đã áp dụng luật lệ cấm phụ nữ, đàn bà, thậm chí với bất cứ động vật giống cái nào. Khắc nghiệt hơn, những người đàn ông không có râu cũng không được tới ngọn núi này.

7 điểm đến kỳ lạ trên thế giới: nơi không có bóng dáng phụ nữ

Nguyên do là do từ năm 1040, hoàng đế Hy Lạp chính thức biến nơi đây thành vùng đất chỉ dành riêng cho dòng tu nam theo đạo Thiên Chúa. Phụ nữ và tất cả động vật giống cái đều bị cấm vì người ở đây cho rằng vẻ quyến rũ của phái nữ là "tội đồ" khiến cho những đạo sĩ bị xao nhãng, cản đường họ tới với Chúa.

Tuy với sự cấm đoán gắt gao, cho tới nay đã có một vài người phụ nữ đã cố gắng giả trang và vào được tới địa danh kì lạ này, nhưng việc làm của họ đều bị lên án vì đã xâm phạm luật lệ riêng của ngọn núi.

Đền thờ đạo Hindu tại Ấn Độ và Indonesia

Không hoàn toàn cấm tất cả phụ nữ nhưng những đền thờ theo đạo Hindu tại Indonesia và Ấn Độ đặc biệt nghiêm cấm phụ nữ, nhất là phụ nữ phương Tây, khi đến chu kỳ trong tháng thì không được vào trong nhà thờ. Theo những người thuộc đạo giáo này, những phụ nữ đang 'đến kỳ' thường không sạch sẽ nên bị cấm vào khu vực linh thiêng, thờ tự.

7 điểm đến kỳ lạ trên thế giới: nơi không có bóng dáng phụ nữ

Không ai biết luật lệ này được ban ra lúc nào và thực thi ra sao vì việc xác định những phụ nữ nào đang 'đến kỳ' và cấm vào đền thực sự khó khăn. Nguy hiểm hơn, một vài nơi còn xảy ra những hành động bạo lực với du khách nữ nếu họ cố vi phạm quy tắc.

Núi Omine, Nhật Bản

Từ năm 2004, ngọn núi này đã được vào danh sách di sản thiên nhiên Thế giới do UNESCO bình chọn. Tuy nhiên, phụ nữ đã hoàn toàn bị cấm lên tham quan ngọn núi và ngôi chùa linh thiêng trong hàng thế kỷ vì luật lệ ban hành cấm phụ nữ từ xa xưa. Trong suốt hơn 1.300 năm, chỉ có đàn ông mới được phép leo lên ngọn núi dẫn tới một ngôi đền Phật giáo nằm ở độ cao 1.720 mét ở gần đỉnh núi. Luật lệ này được ban hành do các nhà sư cho rằng phụ nữ là nguyên nhân gây xao nhãng tới việc tu thành chính quả của các vị sư trên chùa.

7 điểm đến kỳ lạ trên thế giới: nơi không có bóng dáng phụ nữ

Mặc dù từ năm 1872, chính phủ Nhật Bản đã ban hành các lệnh gỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ tại nhiều ngọn núi trên Nhật bản (bao gồm cả núi Phú Sĩ), nhưng các vị sư và quản lý núi Omine vẫn hoàn toàn bỏ qua sắc lệnh trên. Do đó, hội phụ nữ Nhật bản đã ra sức chống lại sự kiện núi được đưa vào di sản thiên nhiên thế giới, nhưng ngọn núi vẫn được đề tên trong danh sách và phụ nữ vẫn chưa từng được đặt chân tới nơi này.

Lăng mộ và nhà thờ Pir Haji Ali Burkhari.

7-dia-diem-tren-the-gioi-cam-tiet-khong-cho-phu-nu-buoc-vao

Lăng mộ và nhà thờ Hồi giáo này nằm ở ngoài khơi bờ biển Mumbai, được dựng lên để vinh danh một thương gia sống vào những năm 1400 có tên là Pir Haji Ali Burkhari. Ông đã bỏ lại tất cả mọi thứ mà ông sở hữu để đi tìm thánh địa Mecca.Thời gian đầu khu tưởng niệm này cho phép phụ nữ ra vào tự do, nhưng vào năm 2012 một luật mới cấm phụ nữ tiếp cận với các khu bảo tồn bên trong phù hợp với pháp luật Sharia đã được ban hành. Dù rất nhiều phụ nữ phản đối luật lệ này nhưng nó vẫn tồn tại với lý do trước đây nhiều phụ nữ ăn mặc không phù hợp khi vào nơi này.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý