8 lỗi làm đẹp phổ biến của chị em

mesu mesu @mesu

8 lỗi làm đẹp phổ biến của chị em

Để sơn móng tay bong tróc nham nhở, dùng mi giả quá dài... là những hạt sạn làm đẹp khiến các nàng mất điểm về ngoại hình.

26/07/2014 08:34 AM
3,100

10_1406265211.jpg

1. Không kẻ viền môi khi thoa son lỳ
Đây là lỗi trang điểm phái đẹp thường mắc phải dẫn đến tình trạng môi lem nhem. Để tránh hiện tượng son tràn qua viền môi, các nàng nên dùng chì đậm hơn màu son một tông để kẻ viền.

1. Không kẻ viền môi khi thoa son lỳ
Đây là lỗi trang điểm phái đẹp thường mắc phải dẫn đến tình trạng môi lem nhem. Để tránh hiện tượng son tràn qua viền môi, các nàng nên dùng chì đậm hơn màu son một tông để kẻ viền.

3_1406265184.jpg

2. Dùng nhiều phấn mắt nhũ ánh
Phấn nhũ ánh luôn được bạn gái ưa chuộng vì nó giúp đôi mắt thêm cuốn hút, nổi bật, đặc biệt là vào buổi tối. Tuy nhiên, việc lạm dụng chúng sẽ khiến gương mặt trở nên nặng nề, khó coi. Khi thoa nhũ ánh, bạn nên phủ trước bằng màu nước, sau đó thoa một lớp nhũ mỏng lên trên nhằm tạo độ kết dính với bầu mắt.

2. Dùng nhiều phấn mắt nhũ ánh
Phấn nhũ ánh luôn được bạn gái ưa chuộng vì nó giúp đôi mắt thêm cuốn hút, nổi bật, đặc biệt là vào buổi tối. Tuy nhiên, việc lạm dụng chúng sẽ khiến gương mặt trở nên nặng nề, khó coi. Khi thoa nhũ ánh, bạn nên phủ trước bằng màu nước, sau đó thoa một lớp nhũ mỏng lên trên nhằm tạo độ kết dính với bầu mắt.

2_1406265184.jpg

3. Trang điểm mặt quá trắng
Đây là lỗi make-up phổ biến bởi các nàng thường ưu ái làm đẹp cho gương mặt, quên chăm chút cho phần cổ, khiến làn da trở nên lệch màu. Bạn không nên chọn phấn phủ quá trắng mà chỉ cần sáng hơn nước da tự nhiên 1-2 tông là phù hợp.

3. Trang điểm mặt quá trắng
Đây là lỗi make-up phổ biến bởi các nàng thường ưu ái làm đẹp cho gương mặt, quên chăm chút cho phần cổ, khiến làn da trở nên lệch màu. Bạn không nên chọn phấn phủ quá trắng mà chỉ cần sáng hơn nước da tự nhiên 1-2 tông là phù hợp.

6_1406265211.jpg

4. Kẻ viền mắt quá đậm
Đôi mắt sẽ tối sầm, có vẻ mệt mỏi nếu các nàng kẻ viền quá đậm. Một đường eyeliner mảnh ôm trọn mí mắt trên và dưới sẽ tạo độ sâu, sắc nét hoàn hảo cho "cửa sổ tâm hồn".

4. Kẻ viền mắt quá đậm
Đôi mắt sẽ tối sầm, có vẻ mệt mỏi nếu các nàng kẻ viền quá đậm. Một đường eyeliner mảnh ôm trọn mí mắt trên và dưới sẽ tạo độ sâu, sắc nét hoàn hảo cho "cửa sổ tâm hồn".

5_1406265184.jpg

5. Kẻ lông mày to, đậm ở đầu
Phong cách tưởng chừng phóng khoáng và cá tính này lại được liệt vào danh sách thảm họa trang điểm, vì nó đem lại sự thiếu cân đối cho đôi mắt.

9-3198-1406278180.jpg

6. Dùng lông mi giả quá dài

Lông mi giả vốn là công cụ hỗ trợ làm đẹp đắc lực của chị em vì nó tạo cảm giác đôi mắt to và quyến rũ hơn. Tuy vậy, nếu dán mi giả quá dài, dày, bạn sẽ khiến diện mạo mất đi vẻ tự nhiên.

6. Dùng lông mi giả quá dài

Lông mi giả vốn là công cụ hỗ trợ làm đẹp đắc lực của chị em vì nó tạo cảm giác đôi mắt to và quyến rũ hơn. Tuy vậy, nếu dán mi giả quá dài, dày, bạn sẽ khiến diện mạo mất đi vẻ tự nhiên.

1-5655-1406278180.jpg

7. Sơn móng tay nham nhở
Nhiều người thường để sơn móng tay bong tróc tự nhiên. Thói quen này khiến bạn mất điểm trong mắt người khác vì sự cẩu thả. Cách tốt nhất là các nàng nên dùng bông thấm acetone lau sạch sơn khi chúng có dấu hiệu bong tróc nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ.

7. Sơn móng tay nham nhở
Nhiều người thường để sơn móng tay bong tróc tự nhiên. Thói quen này khiến bạn mất điểm trong mắt người khác vì sự cẩu thả. Cách tốt nhất là các nàng nên dùng bông thấm acetone lau sạch sơn khi chúng có dấu hiệu bong tróc nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ.

7-5340-1406278180.jpg

8. Nuôi tóc quá dài
Mọi người thường cho rằng con gái có tóc càng dài thì ngoại hình càng dịu dàng, nền nã. Tuy nhiên, nếu để tóc quá dài, nó sẽ khiến ngoại hình bạn mất cân đối, đặc biệt là đối với những cô nàng "nấm lùn". Bên cạnh đó, việc chăm sóc tóc dài cũng khó khăn và tốn kém thời gian. Vì vậy, bạn nữ nên tạo kiểu tóc có độ dài phù hợp với chiều cao, sẽ vừa tôn dáng, đồng thời vẫn toát lên vẻ yêu kiều.

8. Nuôi tóc quá dài
Mọi người thường cho rằng con gái có tóc càng dài thì ngoại hình càng dịu dàng, nền nã. Tuy nhiên, nếu để tóc quá dài, nó sẽ khiến ngoại hình bạn mất cân đối, đặc biệt là đối với những cô nàng "nấm lùn". Bên cạnh đó, việc chăm sóc tóc dài cũng khó khăn và tốn kém thời gian. Vì vậy, bạn nữ nên tạo kiểu tóc có độ dài phù hợp với chiều cao, sẽ vừa tôn dáng, đồng thời vẫn toát lên vẻ yêu kiều.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý