Ấn Độ: 750 người chết vì nắng nóng lên tới 50 độ C

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Ấn Độ: 750 người chết vì nắng nóng lên tới 50 độ C

Nhiệt độ tại một số bang của Ấn Độ đã lên tới mức 50 độ trong những ngày qua khiến ít nhất 750 người thiệt mạng.

27/05/2015 08:14 AM
807

Ngày 25/5, nắng nóng như thiêu đốt ở Ấn Độ đã khiến gần 500 người trên cả nước thiệt mạng. Nhiệt độ ở Khammam, bang Telangana, có lúc lên 48 độ C.

Thành phố Allahabad, thủ phủ bang Uttar Pradesh, ghi nhận nhiệt độ 47,7 độ C, sau đó là Nandigama 47 độ C.

  Ấn Độ: 750 người chết vì nắng nóng lên tới 50 độ C - Ảnh 1

Một người đàn ông tắm ở trạm tàu hỏa tại Jammu, Ấn Độ trong khi nhiệt độ đã lên tới gần 50 độ C.

Chỉ riêng hai bang ở miền nam và đông nam Andhra Pradesh và Telangana có hơn 400 người chết vì nắng nóng. Các bang Telangana và Andhra Pradesh đã có hàng chục người thiệt mạng chỉ trong 2 ngày.

Người đứng đầu cơ quan y tế bang Telangana cho biết chính quyền bang đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng này nhưng không kìm được tỷ lệ người tử vong, do nhiệt độ trong khoảng 4 ngày qua tăng quá cao.

Giám đốc văn phòng khí tượng Ấn Độ BK Yadav cho biết nắng nóng tại thủ đô Delhi và khu vực đông nam nước này sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa. “Đợt nắng nóng này sẽ còn tiếp tục, đặc biệt ở Delhi”.

Tại các vườn thú, nhân viên phải cho phủ tấm che đặc biệt trên những chiếc chuồng chim, đặt nhiều khay đá trong chuồng gấu Himalaya và tưới nước thường xuyên lên thân các con hổ nhằm duy trì sự sống cho chúng.

Đăng Nguyễn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý