Ấn Độ: Nhựa đường tan chảy vì nắng nóng

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Ấn Độ: Nhựa đường tan chảy vì nắng nóng

(Công lý) Đợt nắng nóng lịch sử kéo dài nhiều ngày qua với nền nhiệt lên tới 45 độ C, có nơi tới 50 độ C khiến Ấn Độ điêu đứng. Nhiều con đường trải nhựa của Ấn Độ bị tan chảy trong nắng nóng.

28/05/2015 01:29 PM
869

Mặt đường nhựa tại thủ đô New Delhi bị tan chảy do nắng nóng

Theo Dailymail, cái nắng như thiêu như đốt kéo dài nhiều ngày qua khiến thủ đô New Delhi điêu đứng. Số người chết vì nắng nóng trên khắp Ấn Độ đã vượt quá con số 1.100. Hầu hết các nạn nhân là công nhân, người già và người vô gia cư tại các bang miền nam như Telangana và Andhra Pradesh. Bang Andhra Pradesh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới 852 người chết. Nhiệt độ hôm đầu tuần tại bang này lên tới 47 độ C.

Các quan chức cho biết, chỉ tính từ hôm 18/5 đến nay, số người chết đã là 900 người cao gấp đôi so với mùa nắng nóng năm ngoái.

Tại New Delhi, các nhà dự báo cho biết, nền nhiệt độ cao vẫn tiếp tục kéo dài vào tuần tới.

Tại nhiều tuyến đường ở New Delhi, lớp nhựa đường bắt đầu tan chảy ở mức nhiệt độ 45 độ C (113 độ F).

Tại nước láng giềng Telangana, nhiệt độ đạt tới 48 độ C (118 độ F) vào cuối tuần qua khiến hơn 200 người thiệt mạng. Trong khi đó, năm ngoái chỉ có 31 người chết vì nắng nóng ở đất nước này.

Giới chức y tế và các kênh truyền hình kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài và uống nhiều nước, tránh ăn món ăn nhiều đạm và uống các loại thức uống có cồn.

  

Những vạch kẻ biến dạng

Người dân hạ nhiệt bằng cách nhảy xuống hồ tắm

Số người chết do nắng nóng chủ yếu là công nhân, người già và người vô gia cư

Trẻ em Ấn Độ khó khăn vật lộn với cái nóng kéo dài

Dịch vụ lắp đặt điều hòa bận rộn vào những ngày này

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý