Ấn Độ ra luật cấm bán lẻ từng điếu thuốc lá

mesu mesu @mesu

Ấn Độ ra luật cấm bán lẻ từng điếu thuốc lá

Chính phủ Ấn Độ mới đây đã trình một dự thảo luật về việc mua bán thuốc lá trong đó tuyệt đối cấm bán lẻ từng điếu thuốc.

27/11/2014 11:58 AM
1,189

Các chiến sĩ đấu tranh vì sức khỏe dân tộc ở Ấn Độ hoan nghênh kế hoạch của Chính phủ về nâng cao ngưỡng tuổi được phép mua các sản phẩm thuốc lá – chỉ những ai từ 25 tuổi trở lên mới có quyền mua bao thuốc -, cũng như tuyệt đối cấm bán thuốc lá rời từng điếu.

 - Ảnh 1

Động thái đó sẽ hỗ trợ giảm tỷ lệ tử vong do hút thuốc, vốn thường cướp đi trong nước này mỗi năm khoảng 1 triệu sinh mạng. Dự luật mới do Bộ trưởng Y tế JP Nadda trình bày trong Quốc hội. Một tháng trước, Chính phủ Ấn Độ ban hành nghị định buộc các hãng thuốc lá phải bố trí lời cảnh báo nguy hiểm trên bao thuốc.

Tại Ấn Độ, hàng năm có khoảng 900.000 người chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá. Đó là nước có tỷ lệ tử vong vì thuốc lá cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc. Các chuyên viên dự báo rằng đến cuối thập kỷ này, con số nạn nhân của tệ hút thuốc lá ở Ấn Độ sẽ tăng lên triệu rưởi người/năm.

Theo Tiếng nói nước Nga

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý