Án mạng trong đêm Giáng sinh, chồng đâm vợ rồi cầm dao tự sát

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Án mạng trong đêm Giáng sinh, chồng đâm vợ rồi cầm dao tự sát

(ĐSPL) Đến nhà em gái chơi trong dịp lễ Noel, khi chuẩn bị ra về vợ chồng anh Tha đã xảy ra cãi vã. Tức giận, Tha dùng dao đâm vợ, tự sát luôn sau đó.

25/12/2016 07:19 PM
299

(ĐSPL) - Đến nhà em gái chơi trong dịp lễ Noel, khi chuẩn bị ra về vợ chồng anh Tha đã xảy ra cãi vã. Tức giận, Tha dùng dao đâm vợ, tự sát luôn sau đó.

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 25/12, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tổ chức điều tra làm rõ nghi án chồng đâm vợ trọng thương rồi tự sát.

Án mạng trong đêm Giáng sinh, chồng đâm vợ rồi cầm dao tự sát - Ảnh 1

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án trong đêm 24 rạng sáng 25/12. Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

Báo VTC News thông tin, chiều cùng này vợ chồng anh Nguyễn Văn Cà Tha (27 tuổi, quê An Giang) và chị Pham Thị Như Ý (30 tuổi, Kiên Giang) đến nhà em gái chơi nhân ngày Noel.

Khoảng 23h30 khi chuẩn bị trở về thì hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận người chồng bất ngờ lấy dao đâm khiến vợ ngã quỵ, sau đó tự đâm vào bụng mình tự sát.

Sự việc diễn ra quá nhanh người dân ở đó không kịp can ngăn. Sau khi xảy ra vụ việc người dân nhanh chóng đưa hai vợ chồng đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Tha đã tử vong, còn chị Như Ý nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Công an thị xã Thuận An đã tới phong tỏa hiện trường. Đến 2h sáng ngày 25/12 công tác khám nghiệm đã được hoàn tất. 

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý