Trong một báo cáo mới nhất, Ban lãnh đạo “Pháo thủ” đã xác nhận mức doanh thu trong mùa giải vừa qua vào khoảng 301,9 triệu bảng, cao hơn 21,5 triệu bảng so với 1 năm trước. Tuy nhiên, do quỹ lương đã tăng lên đáng kể lên mức lợi nhuận ròng của Arsenal chỉ vào khoảng 4,7 triệu bảng, thấp hơn 2 triệu bảng so với mức lợi nhuận ròng của năm tài khóa 2012/13.
Nền tảng tài chính ổn định của Arsenal giúp Wenger có thể thoải mái mua sắm.
Quỹ lương của Arsenal ở thời điểm này vào khoảng 166,4 triệu bảng, tăng 11,9 triệu bảng so với 1 năm trước (154,5 triệu bảng). Có điều này là vì HLV Wenger đã lần lượt gia hạn và tăng lương cho những trụ cột như Theo Walcott, Aaron Ramsey và Jack Wilshere. Hiện tại, quỹ lương chiếm tới 55% tổng mức chi tiêu của “Pháo thủ”, tăng 5,1%.
Thêm vào đó, việc trải qua một mùa hè chuyển nhượng bận rộn cũng tác động không nhỏ tới tình hình tài chính của Arsenal. Với việc bỏ ra 75 triệu bảng, HLV Wenger đã lần lượt đón về Alexis Sanchez, Calum Chambers, Mathieu Debuchy, David Ospina và Danny Welbeck. Theo chiều ngược lại, “Giáo sư” đã thu về 47 triệu bảng từ việc bán đi một loạt cái tên không còn hữu dụng.
Tuy vậy, báo cáo tài chính lại cho thấy một con số vô cùng lạc quan. Theo đó, CLB thành London hiện nắm giữ nguồn tiền “rảnh rỗi” trong tài khoản ngân hàng lên tới 173,3 triệu bảng. Số tiền này, theo lý thuyết, luôn sẵn có để cho Arsene Wenger chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng và thực tế thì GĐĐH Ivan Gazidis cũng ủng hộ kế hoạch đó.
Thời gian vừa, với việc đội hình Arsenal có nhiều bất cập, HLV Wenger đã để mắt tới nhiều mục tiêu, trong đó nổi bật có cặp đôi tiền vệ trung tâm gồm William Carvalho và Sami Khedira. Tuy vậy, tờ Daily Mail cho hay, Tong tháng 1/2015 tới, “Giáo sư” sẽ chỉ chi khoảng 30 triệu bảng và sẽ được giới hạn trong 2 mục tiêu, với giá trị chuyển nhượng vào khoảng 10-15 triệu bảng/người.
Lập Dương
Xem thêm video clip : Video: Lễ khai mạc ASIAD 2014 tại Hàn Quốc