Bà mẹ 64 tuổi tiếp tục sinh nở sau cái chết của đứa con độc nhất

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Bà mẹ 64 tuổi tiếp tục sinh nở sau cái chết của đứa con độc nhất

Sau cái chết của đứa con độc nhất, bà mẹ lại tiếp tục sinh thêm một bé trai khỏe mạnh ở độ tuổi 64 của mình.

30/12/2016 09:18 AM
82

(ĐSPL) – Sau cái chết của đứa con độc nhất, bà mẹ lại tiếp tục sinh thêm một bé trai khỏe mạnh ở độ tuổi 64 của mình.

Sản phụ cao tuổi này sống ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, TQ. Bà vốn đã mãn kinh và ngừng rụng trứng từ 10 năm trước. Lần mang thai này là kết quả của sự thụ tinh bên ngoài cơ thể.

Bà mẹ 64 tuổi tiếp tục sinh nở sau cái chết của đứa con độc nhất - Ảnh 1

Chú bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh với cân nặng 3,7kg.

Con trai bà cân nặng 3,7kg và hoàn toàn khỏe mạnh sau ca mổ lấy thai tại bệnh viện cơ sở 2 của Đại học Cát Lâm.

Bản thân bà mẹ lớn tuổi hiện cũng đang trong tình trạng sức khỏe tốt sau khi sinh con.

Bác sĩ khoa sản Teng Hong, người đã phụ trách ca mang thai đặc biệt này cho hay, trong suốt thai kỳ, sản phụ cao tuổi luôn có thể gặp rất nhiều nguy cơ xấu.

BS. Teng nói: “Cả gia đình đã phải chịu áp lực rất lớn cả về tinh thần và thể chất. Nhưng mỗi khi đi khám thai, bà ấy đều mỉm cười và nói chuyện rất nhẹ nhàng với tôi.”

Bà mẹ 64 tuổi tiếp tục sinh nở sau cái chết của đứa con độc nhất - Ảnh 2

Sản phụ cao tuổi chụp ảnh cùng nhóm bác sỹ, y tá trước ca phẫu thuật.

Bản thân BS. Teng đã rất xúc động khi bà mẹ tóm lấy tay và nói lời cảm ơn sau ca mổ lấy thai thành công.

Bà mẹ và các thành viên trong gia đình đã từ chối trả lời phỏng vấn của truyền thông.

Hiện vẫn chưa rõ người con trước của bà mẹ này chết lúc nào.

Bà mẹ 64 tuổi tiếp tục sinh nở sau cái chết của đứa con độc nhất - Ảnh 3

Bé sơ sinh được bọc chăn để cạnh mẹ sau ca mổ.

Những gia đình Shidu, các cặp vợ chồng bị mất đi đứa con độc nhất, hiện đang trở thành vấn đề xã hội do chính sách một con của Trung Quốc.

Chính sách này đã chính thức được xóa bỏ vào năm 2015 cùng với các thay đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Một báo cáo chính thức từ chính phủ cho hay, số gia đình Shidu trong năm 2010 đã đạt tới con số 1 triệu.

Theo SCMP

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý