Liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an đã có thông báo, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139-Bộ luật hình sự.
 |
| Ngoài tội kinh doanh trái phép, bầu Kiên bị khởi tố thêm tội danh lừa đảochiếm đoạt tài sản |
Trước đó, căn cứ vào đơn thư khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và kết quả điều tra, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Kiên về tội kinh doanh trái phép theo Điều 159-Bộ Luật hình sự.
Trong một vụ án khác cũng liên quan đến bị can Nguyễn Đức Kiên, theo Điều 165-Bộ luật hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Mở rộng điều tra vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Trần Ngọc Thanh - Giám đốc và Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội với vai trò đồng phạm.
Ông Nguyễn Đức Kiên sinh năm 1964 và lớn lên tại Gia Lâm, Hà Nội. là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam – VPF, “ông bầu” của CLB bóng đá Hà Nội và cổ đông của nhiều ngân hàng như ACB, Eximbank…
Năm 1980, ông thi đậu vào Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự), khóa 15. Sau một năm học tại Học viện, đạt kết quả xuất sắc, ông được chọn đi du học tại Hungary.
Từ năm 1981-1985 học tại Trường kỹ thuật quân sự Zalka Maté , ngành thông tin liên lạc quân sự. Từ năm 1985-1993 là cán bộ Tổng Công ty Dệt May VN.
Năm 1994, cùng các ông Trần Mộng Hùng, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang xây dựng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), sau đó là Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị trước khi chuyển thành Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB.
|
Theo TTXVN