Băng cướp ra tay cướp tài sản, hãm hiếp tập thể

mesu mesu @mesu

Băng cướp ra tay cướp tài sản, hãm hiếp tập thể

(ĐSPL) Nhìn thấy vợ chồng chị D. các đối tượng đã ép xe, dùng dao uy hiếp khống chế chồng chị D. rồi chở chị D. đến đồi vắng và thay nhau hiếp dâm.

23/12/2016 05:48 PM
845

(ĐSPL) - Nhìn thấy vợ chồng chị D. đang đèo nhau, các đối tượng đã ép xe, dùng dao uy hiếp khống chế chồng chị D. rồi chở chị D. đến đồi vắng và thay nhau hiếp dâm.

Theo báo Giao thông, ngày 23/12, tòa án thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết vừa đưa ra xét xử vụ án “cướp tài sản”, “hiếp dâm” gây hoang mang dư luận hồi đầu tháng 5/2016.

Theo đó, bị cáo Trần Thanh Cường (SN 1987) 18 năm tù, Trần Minh Anh (SN 1995) 17 năm tù, Nguyễn Tiến Bình (SN 1997) 5 năm tù và Nguyễn Huy Hoan (SN 1998) 3 năm 9 tháng tù cho các hành vi mình gây ra. Các bị cáo đều cùng ngụ thôn Bình An, xã Tân Bình, thị xã La Gi).

4 thanh niên cướp tài sản, cưỡng bức người phụ nữ đang mang thai lãnh án - Ảnh 1

Nhóm 4 nghi can gây án bị bắt giữ, trong đó Trần Thành Cường (áo đỏ) là kẻ cầm đầu - Ảnh: báo ANTĐ

Như báo An ninh thủ đô đã thông tin, vụ việc xảy ra lúc 21h tối 2/5, khi hai vợ chồng chị P.T.M.D (SN 1996), điều khiển xe gắn máy đi trên đường Lê Minh Công thuộc thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, gần khu du lịch Nhà Bè Resor thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy kè theo, ép vào lề đường. Sau đó, 4 đối tượng trên đe dọa, yêu cầu vợ chồng D. xuống xe…

Nhóm đối tượng lấy cuộn dây điện ra trói người chồng lại. Còn chị D. thì bị chúng đưa vào khu vực đồi cát, có nhiều cây chồi gần đó, thay nhau xâm hại…

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn cướp của chị D. 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, 2 ĐTDĐ, 1 xe gắn máy và gần 1 triệu đồng tiền mặt. Cơ quan điều tra Công an TX. La Gi cho biết, các đối tượng bị bắt giữ khai báo, sau khi nhậu say đã rủ nhau đi thực hiện hành vi như trên.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý