Báo động tình trạng hành khách nước ngoài trộm cắp trên máy bay

mesu mesu @mesu

Báo động tình trạng hành khách nước ngoài trộm cắp trên máy bay

Congly.vn Trước tình trạng các vụ trộm cắp tài sản hành khách trên máy bay diễn biến ngày càng phức tạp, Cục Hàng không Việt Nam vừa đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra.

13/05/2014 11:20 PM
772

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng nghi vấn các vụ trộm cắp vừa qua là do một đường dây trộm cắp chuyên nghiệp hoạt động theo nhóm của các phần tử là người nước ngoài, trong đó phần lớn là người Trung Quốc.

Hàng loạt vụ trộm cắp trên máy bay bị phát hiện

Đại diện cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình (TP.HCM) vừa cho biết, công an phường 2 (quận Tân Bình) xác nhận sau khi máy bay hạ cánh, tổ bay mang số hiệu VN257 của Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) từ Hà Nội đến TP.HCM đã làm thủ tục bàn giao hành khách Trung Quốc Wang Xin Gao cho Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất, công an quận Tân Bình (TP.HCM) xử lý. Qua đấu tranh, hành khách Trung Quốc Wang Xin Gao thừa nhận lấy trộm tài sản trị giá không tới hai triệu đồng, mức tối thiểu để có thể xử lý hình sự về hành vi trộm cắp tài sản nên công an phường 2 (quận Tân Bình) chỉ ra quyết định xử phạt hành chính với mức 1,5 triệu đồng và tiến hành trục xuất khỏi Việt Nam.

Trước đó, trên chuyến bay mang số hiệu VN257, sau khi máy bay cất cánh, Wang Xin Gao ngồi ghế 30C đã lục trên khoang hành lý để lấy túi xách của vị khách ngồi ghế 30A rồi mang xuống hàng ghế 38D để lục lọi trộm đồ. Toàn bộ hành vi này của Wang đã bị một hành khách cũng là tiếp viên hàng không phát hiện và dùng điện thoại ghi hình, rồi báo cho nhân viên phi hành đoàn. Tổ tiếp viên đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị hành khách ngồi ghế 30A kiểm tra lại tài sản, tư trang trong chiếc túi vừa bị lục lọi.

Gần đây nhất, vào ngày 31/3, một hành khách quốc tịch Trung Quốc liên tục đổi chỗ ngồi trên chuyến bay từ TP.HCM đi Hong Kong. Tuy nhiên, hành vi này của vị khách khiến các tiếp viên chú ý. Qua theo dõi sát sao, tiếp viên phát hiện người này lục lọi đồ và lấy trộm 710USD trong hành lý của một hành khách khác. Hôm 18/3, trên chuyến bay VN594 đang chuẩn bị cất cánh từ TP.HCM đi Hong Kong, Dong Jiayi (35 tuổi) cũng bị bắt giữ khi trộm đồ của hành khách.

Cũng vào thời điểm đầu tháng 3, một hành khách người Trung Quốc tên là Gui Guoliang (SN 1973) đã bị chính khổ chủ Patrick Trinh (Việt kiều quốc tịch Úc) bắt quả tang khi người này tìm cách trộm cắp ví tiền để trong túi xách trên chuyến bay của VNA từ Singapore về TP.HCM. Sau khi kết thúc chuyến bay, đối tượng Gui Guoliang được giao cho lực lượng an ninh hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất xử lý.

Đặc biệt, vào ngày 19/1, tổ tiếp viên của VNA còn dùng điện thoại quay được clip về hành vi trộm cắp tài sản trên chuyến bay của hai đối tượng người Trung Quốc Zhang Giang và Ren Guanghan (cùng SN 1983). Trước đó ba ngày, vào ngày 16/1, một nữ tiếp viên của VNA cũng bắt quả tang hành khách Tân Vĩ (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) lấy cắp 700USD của một hành khách người Indonesia trên chuyến bay VN 630 từ Indonesia đến TP.HCM.

Trộm cắp có tổ chức

Ngày 4/5, ông Lê Trường Giang, người phát ngôn VNA, cho biết tình trạng trộm cắp tài sản của hành khách trên các chuyến bay của VNA diễn ra trên một số chặng bay khu vực Đông Nam Á, đặc biệt đối với đường bay đi đến Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào, Campuchia và một số đường bay nội địa như Cam Ranh, Phú Quốc.

Thống kê của VNA cho thấy trong năm 2012 đã xảy ra 28 vụ khách bị mất tài sản trên chuyến bay, năm 2013 có 15 vụ và từ đầu năm 2014 đến hết tháng 4/2014 đã xảy ra 11 vụ hành khách bị trộm cắp tài sản ngay trên máy bay. Lực lượng an ninh hàng không xác định có một nhóm người nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc) khoảng 10 người chuyên đi trên các chuyến bay của VNA để trộm cắp tài sản. Từ đầu năm đến nay, năm hành khách Trung Quốc bị bắt quả tang trộm cắp trên máy bay VNA.

Trước đó, các hãng hàng không trong khu vực đã nhiều lần cảnh báo hành khách đi trên các chuyến bay của mình về tình trạng tiền, đồ có giá trị bị trộm cắp trên các chuyến bay. Đầu tiên là một số chuyến bay đường dài của Hãng Cathay Pacific từ Hong Kong đi châu Âu, sau đó là các hãng hàng không Trung Quốc, Đài Loan có đường bay đến Hong Kong đều có hành khách khai báo mất tài sản cá nhân trên chuyến bay. Tài sản mất thường là tiền hoặc đồ vật giá trị như laptop, máy tính bảng, điện thoại... tập trung chủ yếu trên các đường bay của các hãng hàng không đi/ đến Hong Kong. Từ phản ảnh của hành khách, cảnh sát Hong Kong đã theo dõi, bắt giữ thủ phạm trộm cắp và gửi khuyến cáo cho các hãng hàng không có đường bay đến Hong Kong áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngtrộm chặn.

Năm 2013, tám “đạo chích” người Trung Quốc đã bị tòa án Singapore phạt tù với các mức án từ 9-16 tháng tù giam vì đã trộm cắp tiền, hành lý của hành khách trên các chuyến bay của hai hãng hàng không Tiger Airways và Silk Air.

Trong năm 2013, đã có 47 người nước ngoài bị bắt tại Singapore vì tội trộm cắp hành lý, đồ đạc có giá trị trên các chuyến bay đi/đến Singapore của các hãng Singapore Airlines, Tiger Airways và Silk Air, trong đó có 41 người đến từ Hà Nam (Trung Quốc). Quản lý sân bay Changi cũng cho biết trong năm 2012, 36 người bị bắt vì trộm cắp trên máy bay, trong đó có 29 người Trung Quốc.

Kết quả điều tra của cảnh sát Singapore cho thấy thủ phạm là những nhóm khách (đi cùng chừng 3-4 người/chuyến bay) người Trung Quốc, tuổi từ 30-50, thường ra tay lúc hành khách đã ngủ hoặc đi vệ sinh. Mục tiêu là các vật dụng có giá trị, tư trang, tiền bạc, laptop để trong túi xách đặt trong các ngtrộm hành lý. Sau khi lấy, bọn chúng chuyền cho đồng bọn để ngay cả khi bị phát hiện, có khám xét cũng không thể tìm thấy đồ đã đánh cắp.

Đường dây trộm cắp chuyên nghiệp?

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong cuộc họp với Ủy ban An ninh hàng không quốc gia mới đây, cơ quan này đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc, điều tra các vụ trộm cắp trên các chuyến bay khi nhận thấy có nghi vấn đây là đường dây trộm cắp chuyên nghiệp hoạt động theo nhóm của các phần tử là người nước ngoài.

Theo ông Thanh, các hãng hàng không nhận thức đây có thể là hình thức tội phạm trộm cắp mới vì những hành khách này mua vé lên máy bay để trộm cắp là chủ yếu chứ không phải ngẫu nhiên nảy sinh chuyện trộm cắp. Chính vì vậy đã cảnh báo cho các tiếp viên để có thể theo dõi, giám sát chặt chẽ, hạn chế tình trạng này.

Cũng theo ông Thanh, những trường hợp người nước ngoài bị các tiếp viên, hành khách bắt quả tang và chuyển giao cho cơ quan công an lập biên bản xử phạt, trục xuất khỏi Việt Nam gần đây đều là người Trung Quốc, các vụ trộm cắp chỉ xuất hiện trên một số đường bay quốc tế đi/đến TP.HCM, Hà Nội.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

Trộm cắp trên máy bay nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi: Trộm cắp, chiếm đoạt đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay theo khoản 5, Điều 24, Nghị định 147/2013/NĐ – CP.

 

Gây án lúc hành khách tranh thủ nghỉ ngơi

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho hay: “Những người khách này thường đợi khi máy bay đã bay bằng, hành khách tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt thì ra tay lục giỏ của những hành khách họ đã quan sát từ trước. Đồ bị trộm cắp thường là tiền và đồ vật có giá trị của khách”.

 

Nhóm PV

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý