Bão Linfa đi vào Biển Đông, gây mưa và gió mạnh trên biển

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bão Linfa đi vào Biển Đông, gây mưa và gió mạnh trên biển

(Công lý) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, cơn bão có tên quốc tế LINFA đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên khu vực này. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

07/07/2015 12:08 PM
859

Theo đó, hồi 04 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin).  Cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Đường đi của bão số 2 lúc 5h ngày 7/7. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 04 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan khoảng 110km về phía Nam Tây Nam. Cường độ mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 100km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc,sau đó chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ di chuyển 5km/h. Đến 04 giờ ngày 9/7, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Ngoài ra do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về tình hình thời tiết, trên đất liền các tỉnh miền Bắc tiếp tục được hưởng những ngày mát mẻ sau đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ toàn khu vực phổ biến 32 - 35 độ C. 

Ở các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

(Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương).

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý