Báo Trung Quốc: Phát hiện “40 ngôi mộ tập thể” tại Triều Tiên

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Báo Trung Quốc: Phát hiện “40 ngôi mộ tập thể” tại Triều Tiên

Một tổ chức phi chính phủ tại Seoul Hàn Quốc khẳng định đã tìm thấy 40 địa điểm có khả năng là nơi có các ngôi mộ tập thể tại Triều Tiên.

19/07/2017 11:53 AM
151

Một tổ chức phi chính phủ tại Seoul - Hàn Quốc khẳng định đã tìm thấy 40 địa điểm có khả năng là nơi có các ngôi mộ tập thể tại Triều Tiên.

Trong bản báo cáo dài 58 trang đưa ra hôm 19/7, nhóm Hoạt động Công lý xuyên quốc gia (TJWG) tiết lộ họ dùng hình ảnh vệ tinh cùng lời khai của những người đào tẩu khỏi Triều Tiên nhầm tìm chính xác vị trí các ngôi mộ.

TJWG cho rằng vẫn còn nhiều ngôi mộ khác chưa được phát hiện, và khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, thu thập bằng chứng cho thấy "tội ác chống lại nhân loại" này.

Báo Trung Quốc: Phát hiện “40 ngôi mộ tập thể” tại Triều Tiên - Ảnh 1Phóng to

Hình anh vệ tinh cơ sở hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. - Ảnh: EPA.

Tới thời điểm hiện tại, TJWG đã phỏng vấn được 375 người đào tẩu khỏi Triều Tiên. Những người này đều được hỏi về các vụ hành quyết nơi công cộng, mộ tập thể hay các hành động tàn bạo khác mà họ đã tận mắt thấy…

TJWG cũng công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy những khu vực mà những người đào tẩu từng sinh sống, và đề nghị chỉ ra những nơi họ từng chứng kiến một cuộc hành quyết công khai.

Từ các hình ảnh vệ tinh, 375 người đào tẩu tiết lộ họ ghi nhận ít nhất 333 địa điểm tổ chức các vụ hành quyết và 52 khu vực có thi thể tại Triều Tiên. Nhiều địa điểm được đánh dấu trên hình ảnh vệ tinh.

Các nhân chứng tham gia cuộc phỏng vấn của TJWG, trong đó có quan chức an ninh, lính cai ngục… đào tẩu, khẳng định đã nhìn thấy các ngôi mộ tập thể tại các ngọn đồi. Bên cạnh đó, những người khác cho biết thi thể bị đổ tại ven đường ở các vùng ngoại ô. Nhiều nạn nhân chết trong tù hoặc chết vì đói do không được cung cấp thức ăn.

Uớc tính chính phủ Triều Tiên giam giữ khoảng 120.000 người với tội danh chống lại chính quyền.

TJWG  xác nhận tổ chức này chưa thể tiếp cận bất kỳ địa điểm nào qua lời kể của các nhân chứng. Nhóm này cũng không cho biết địa điểm cụ thể của những khu vực nghi có mộ tập thể do lo ngại "giới chức Triều Tiên thủ tiêu chứng cứ".

TJWG được thành lập từ năm 2014, trong đó có thành viên là những nhà hoạt động nhân quyền từ 5 quốc gia. Dự án Mapping Project do tổ chức này thực hiện đã đưa ra những đóng góp hữu ích tới cơ sở dữ liệu quốc tế.

(Theo SCMP)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý