Bắt 13 đối tượng trong vụ nam thanh niên bị nhóm côn đồ truy sát vì bênh bạn gái

sakura1 sakura1 @sakura1

Bắt 13 đối tượng trong vụ nam thanh niên bị nhóm côn đồ truy sát vì bênh bạn gái

Xảy ra mâu thuẫn, nhóm Thức đem theo cả lô hàng nóng tìm Bảo để trả thù. Nhìn thấy đối thủ, cả nhóm xông vào chém giết khiến Bảo trọng thương.

22/07/2017 12:36 PM
156

Xảy ra mâu thuẫn, nhóm Thức đem theo cả lô "hàng nóng" tìm Bảo để trả thù. Nhìn thấy đối thủ, cả nhóm xông vào chém khiến Bảo trọng thương.

Báo Dân trí đưa tin, ngày 21/7, phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Tây Ninh cho biết đã bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người.

Danh tính các đối tượng gồm: Đặng Trí Thức (20 tuổi); Lê Ngọc Thuận Anh (27 tuổi); Dương Tấn Sang (21 tuổi); Đỗ Quốc Kiệt (17 tuổi); Phạm Thành Tâm (19 tuổi); Trần Sang, Phan Thanh Quân, Trần Quốc An, Lê Thành Huy (cùng 16 tuổi); Nguyễn Trung Kiên (17 tuổi); Trần Quốc Tuấn (18 tuổi); Lâm Thanh và Hồ Quốc Toàn (20 tuổi, tất cả cùng ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Nạn nhân tử vong là Trần Minh Công (22 tuổi, ngụ xã An Tịnh, Trảng Bàng), Trần Thiên Bảo (22 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị thương tích nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện Củ Chi, TPHCM.

Bắt 13 đối tượng trong vụ nam thanh niên bị nhóm côn đồ truy sát vì bênh bạn gái - Ảnh 1Phóng to

4 trong số các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: báo Dân trí

Theo báo VnExpress, hồ sơ vụ việc xác định, chiều 13/7, Thức cùng 4 người bạn ngồi ăn tại quán ở xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng. Lúc sau, Hồ Thị Ngọc Huyền cũng đến ngồi chung. Do có mâu thuẫn với Thức nên Huyền về kể cho bạn trai là Trần Thiên Bảo (22 tuổi, quê Vĩnh Long) biết.

Tức giận vì bạn gái bị ức hiếp, Bảo rủ khoảng 10 người đến quán dùng ghế, nón bảo hiểm đuổi đánh nhóm Thức. Để "trả đũa", Thức điện thoại cho bạn kéo hàng chục người đến quán nhưng không gặp đối thủ, sau đó gọi điện hẹn ra cầu Quan ở xã An Hòa để quyết đấu.

Sau khi chuẩn bị nhiều hung khí cùng với bom xăng, nhóm Thức chạy xe máy đến điểm hẹn nhưng không gặp đối phương. Lúc sau, phát hiện Bảo cùng các bạn đang ở nhà người quen gần đó, cả nhóm cầm hung khí xông vào truy sát.

Sau khi chém Bảo và Trần Minh Công gục tại chỗ, chúng nhanh chóng tẩu thoát. Vụ hỗn chiến khiến Quân tử vong tại hiện trường, còn Bảo trọng thương, được điều trị ở bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý