Bắt 2 nghi can người nước ngoài chích điện, cướp xe của tài xế GrabBike

remember1 remember1 @remember1

Bắt 2 nghi can người nước ngoài chích điện, cướp xe của tài xế GrabBike

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam, Công an TP HCM đã bắt giữ 2 nghi can người nước ngoài có hành vi chích điện, cướp xe máy của tài xế GrabBike.

27/03/2017 08:49 AM
118

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam, Công an TP HCM đã bắt giữ 2 nghi can người nước ngoài có hành vi chích điện, cướp xe máy của tài xế GrabBike.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 25/3, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) hướng Nam, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đã bắt giữ hai nghi can Ravi Barkash (27 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) và Moon Atfri (31 tuổi, quốc tịch Mỹ, cùng lưu trú H.Nhà Bè) do liên quan đến một vụ cướp tài sản.

Thông tin ban đầu cho hay, rạng sáng 21/3, qua hệ thống tổng đài, ông L.Đ.T (31 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, chạy xe ôm GrabBike) nhận được thông báo đến nhà hàng V.T.G (đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) chở khách đi sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình).

Bắt 2 nghi can người nước ngoài chích điện, cướp xe của tài xế GrabBike - Ảnh 1

Hai nghi can cướp xe của tài xế - Ảnh: Tiền Phong

Đến nơi, ông T. thấy hai người nước ngoài đang đứng bên cạnh chiếc xe máy trước nhà hàng V.T.G. Trong lúc ông T. đang loay hoay lấy nón bảo hiểm cho khách thì bị một trong hai người khách chích roi điện vào người ông T. rồi cướp xe máy tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Văn Linh.

Vào cuộc điều tra, đến trưa cùng ngày (21/3), Đội CSHSĐN hướng Nam bắt giữ hai nghi can trên đang lưu trú tại hai khách sạn khác nhau trên đường Lê Văn Lương (P.Phước Kiển, H.Nhà Bè). Đồng thời thu giữ xe máy cướp được, roi điện và phương tiện gây án.

Báo Dân trí thông tin thêm, qua đấu tranh, 2 nghi can Ravi Barkash và Moon Atfri đã thừa nhận gây ra vụ cướp nói trên, trong đó nghi can Ravi Barkash là người trực tiếp cầm roi điện chích vào người anh Tâm để cướp xe máy.

Bước đầu công an xác định, 2 nghi can Ravi Barkash và Moon Atfri nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng tháng 6/2016, do không có việc làm, thiếu tiền ăn chơi nên bộ đôi này bàn nhau đi cướp xe để bán kiếm tiền tiêu xài.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý