Bắt 3 kẻ đột nhập nhà dân "cuỗm" hơn 2,5 tỷ đồng

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bắt 3 kẻ đột nhập nhà dân "cuỗm" hơn 2,5 tỷ đồng

Lợi dụng sơ hở, nhóm đối tượng đã dùng kìm thủy lực cắt khóa để đột nhập vào nhà, lấy trộm hơn 2,5 tỷ đồng.

09/06/2017 01:19 PM
372

Lợi dụng sơ hở, nhóm đối tượng đã dùng kìm thủy lực cắt khóa để đột nhập vào nhà, lấy trộm hơn 2,5 tỷ đồng.

Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) sáng 9/6, đơn vị vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nhóm thanh niên về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng gồm: Thái Quý Long (34 tuổi, ngụ Gia Lai), Phạm Hồng Phúc (32 tuổi) và Nguyễn Hoàng Bảo Việt (27 tuổi).

Bắt 3 kẻ đột nhập nhà dân "cuỗm" hơn 2,5 tỷ đồng - Ảnh 1Phóng to

Ảnh minh họa báo VTC News.

Báo Dân trí đưa tin, sau khi theo dõi, nghiên cứu kỹ giờ giấc sinh hoạt của gia đình anh Lê Xuân Vinh (ngụ đường Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) vào tối ngày 7/1/2017, nhóm đối tượng đã tiến hành đột nhập vào nhà anh Vinh để trộm cắp tài sản.

Tại đây, các đối tượng phân công Việt cảnh giới nơi vợ chồng anh Vinh làm việc, Phúc gác ở cổng nhà còn Long nhận nhiệm vụ dùng kìm thủy lực cắt khóa để đột nhập vào bên trong nhà và đã lấy trộm hơn 1,7 tỷ đồng cùng 3.800 USD rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. 

Sau hơn 4 tháng điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính các đối tượng. Vào tối 7/5, khi các trinh sát đang theo dõi thì phát hiện nhóm này đột nhập tiếp vào một nhà người dân trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP. Buôn Ma Thuột) để trộm cắp thì đã bố trí lực lượng bắt gọn các đối tượng này.

Trao đổi với PV báo VTC News về hành trình phá án, đạ tá Bôn cho hay, lực lượng chức năng đã gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng sử dụng găng tay, không để lại dấu vân tay tại hiện trường. Chiếc ổ khoá bị cắt cũng được đối tượng mang đi. Camera của gia đình anh Vinh có ghi lại hình ảnh nhưng đối tượng trùm kín mặt nên không thể nhận dạng.

Theo ban chuyên án, việc xác minh thông tin về nhóm thanh niên trộm tài sản này cũng không hề đơn giản. Vì Long và Phúc không sinh sống tại Đắk Lắk, còn Việt thì chưa có có tiền án tiền sự nên vụ việc rơi vào bế tắc.

Được biết, Long có 3 tiền án, Bảo có 4 tiền án và 1 tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Vụ việc, hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý