Bắt cô gái 23 tuổi trong đường dây buôn người ra nước ngoài

biettuot biettuot @biettuot

Bắt cô gái 23 tuổi trong đường dây buôn người ra nước ngoài

Sau khi lấy chồng Trung Quốc, cô gái 22 tuổi đã móc nối với các đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ ở Trung Quốc rồi lừa bán nhiều người để kiếm lợi hàng trăm triệu đồng.

07/03/2017 09:52 AM
123

Sau khi lấy chồng Trung Quốc, cô gái 22 tuổi đã móc nối với các đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ ở Trung Quốc rồi lừa bán nhiều người để kiếm lợi hàng trăm triệu đồng.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 6/3, Công an thị xã La Gi, Bình Thuận cho biết đã phối hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá một đường dây buôn bán phụ nữ ra nước ngoài và đang mở rộng điều tra vụ án.

Người bị bắt là Trần Thị Thanh, 23 tuổi, ngụ phường Phú Trinh, TP Phan Thiết.

Bắt cô gái 23 tuổi trong đường dây buôn người ra nước ngoài - Ảnh 1

Nghi can Thanh khi bị bắt giữ (Ảnh: báo An ninh thủ đô)

Cùng đưa tin, báo An ninh thủ đô cho biết, theo điều tra ban đầu của Công an thị xã La Gi, Thanh có chồng người Trung Quốc và đã móc nối với đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc để kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 5/3 vừa qua, khi Thanh đang tiếp cận, ngã giá với một cô gái muốn “lấy chồng” người Trung Quốc tại khu vực phía trước Chùa Quảng Đức (phường Phước Hội, thị xã La Gi) thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang.

Tại trụ sở Công an, Thanh khai nhận, làm dịch vụ môi giới lấy chồng ngoại, tự tiếp cận, giao dịch với các cô gái ở các vùng nông thôn có nhu cầu lấy chồng người Trung Quốc. Ngoài ra, Thanh còn chiêu dụ nhiều người tham gia. Cụ thể ai giới thiệu, tuyển được người giao cho Thanh thì cũng được hưởng hoa hồng vài chục triệu đồng/người.

Điều 119 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định Tội mua bán người:

1. Người nào mua bán người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:

a) Vì mục đích mại dâm;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

đ) Để đưa ra nước ngoài;

e) Đối với nhiều người;

g) Phạm tội nhiều lần

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo


(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý