Bắt cóc cháu trai 14 tuổi, đốt tóc và cắn bầm 2 tai

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bắt cóc cháu trai 14 tuổi, đốt tóc và cắn bầm 2 tai

(Pháp luật) Một cháu trai 14 tuổi đã bị bắt cóc đưa vào khách sạn, khi nhân viên khách sạn vào phòng thì phát hiện cháu bị thương, miệng chảy máu.

21/09/2014 05:00 PM
1,012

Mới đây, tờ VTC online đã thông tin về vụ một bé trai 14 tuổi bị bắt cóc vào khách sạn Hoàng Anh 1 đóng trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) gây hoang mang cho người dân.

Bé 14 tuổi bị bắt cóc vào khách sạn

Một cháu trai được phát hiện khi đang bị nhốt trong phòng 206, khách sạn Hoàng Anh 1 đóng trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An). Thời điểm này cháu chỉ ở một mình, trên người có thương tích.

Thông tin ban đầu cho biết, cháu Tú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Tóc và lông mày nạn nhân bị đốt cháy sém, 2 tai bị kẻ gây án cắn bầm.

bát cóc

Khách sạn Hoàng Anh 1 nơi cháu Tú bị giữ suốt 3 ngày.

Sự việc nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương. Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Văn Tú (14 tuổi -  con anh Nguyễn Văn Thị trú tại xóm 17 xã NghiPhú, TP Vinh). Cháu Tú bị câm bẩm sinh.

Còn hung thủ gây án được xác định là Nguyễn Thanh Sơn có hộ khẩu thường trú ở TP Vinh, nghi bị ngáo đá trước khi làm tổn thương cháu Tú. Hiện Sơn đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đang ráo riết truy bắt.

Nhân viên khách sạn nói gì?

Sáng 21/9, phóng viên VTC News đã liên hệ với anh Hoàng Khắc Tuấn - bảo vệ khách sạn, đồng thời trực lễ tân khách sạn Hoàng Anh 1, được biết:

Ngày13/9, đối tượng Sơn vào thuê phòng cùng với một cháu  trai. Suốt 3 ngày kể từ lúc nhận phòng, Sơn dường như chỉ ra ngoài vào các giờ ăn, phần lớn thời gian ở lại trong phòng cùng cháu Tú.

Lần cuối cùng mà anh nhìnthấy Sơn là ngày 15/9, lúc đó Sơn từ tầng 2 khách sạn đi xuống, điện thoạigọi taxi đến đón ở cổng khách sạn. Sau đó không lâu, hắn quay trở lại với một chiếc túi bóng trên tay, bên trong có đựng thứ gì đó không rõ.

Đếnkhoảng 15 giờ 30 ngày 16/9, khi anh Tuấn trực ở quầy lễ tân thì điện thoại bàn khách sạn đổ chuông. Vừa bốc máy, đầu dây bên kia giọng Sơn đãhỏi "gia đình thằng bé trên phòng 206 đến đón chưa?". Chỉ hỏi vài câu rồi Sơn vội vàng cúp máy.

Cảm nhận dấu hiệu bất thường,anh Tuấn liền lên phòng kiểm tra. Tại đây, phát hiện cháu Tú bị nhốt  trong phòng một mình với thương tích trên mặt, miệng dính máu.

"Lúcđó tôi vội thông báo với lãnh đạo bệnh viện và báo công an, đồng thời chúngtôi cử người đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Việc cháu Tú có bị đốt tóc và cắn tai hay không thì tôi không nhìn kỹ. Nhưng chắc chắn cháu bị thương và miệng dính máu" - anh Tuấn thông tin thêm.

10 ngày, xảy ra 2 vụ bắt cóc

Tình trạng bắt cóc trẻ em ở Nghệ An diễn ra ngày càng nhiều khiến người dân khu vực vô cùng lo lắng.

Cách đây vài năm, trên địa bàn huyện Nghi Lộc-Nghệ An cũng đã xảy ra 2 vụ bắt trẻ em chỉ trong 10 ngày.

Vào ngày 28/3/2012, Cục C45 - Bộ Công an đã nhận được báo cáo từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An đề nghị phối hợp điều tra, giải cứu một cháu bé bị bắt cóc đòi tiền chuộc. 

Sáng sớm ngày 28/3/2012, cháu Lê Lê Na (SN 2009, tại xóm 7 - Nghi Trung - Nghi Lộc - Nghệ An) bị một đối tượng nữ bắt cóc. Cháu Na là con gái anh Lê Văn Dũng và Nguyễn Thị Hồng.

bat cóc

Đối tượng bắt cóc trẻ em là Nguyễn Thị Huệ (SN 1987, ở tỉnh Nam Định).

Đối tượng nghi vấn lại chính là người bạn làm ăn lâu năm với bác ruột của cháu Na là Nguyễn Thị Huệ (SN 1987, ở tỉnh Nam Định).
Theo điều tra, được biết, sáng ngày 27/3/2012, Nguyễn Thị Huệ vào nhà anh Lê Tiến Dũng chơi. Do Huệ quen biết với anh Lê Văn Duẩn (anh trai Dũng) nên người nhà không để ý việc Huệ bế cháu Na đi chơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, lợi dụng khi gia đình còn đang ngủ, đối tượng đã bế bé Na đi luôn.

Sau đó, Huệ đã gọi điện báo cho anh Dũng nói rằng khi nào anh Duẩn trả tiền nợ Huệ thì Huệ sẽ trả con gái.

Quan điều tra, rà soát, Cục cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ Huệ ngay tại nhà riêng ở huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định đồng thời giải cứu cháu Na an toàn.  Anh Duẩn cũng cho biết không hề nợ tiền Huệ.

bắt cóc

Bé Na về với gia đình.

Sáng 30/3, Cục C45 đã tổ chức trao trả cháu Na cho gia đình và bàn giao Nguyễn Thị Huệ cho Công an huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ, sớm xử lý trước pháp luật.

Cách đây không lâu, một cháu bé 5 tuổi cũng ở Nghi Lộc - Nghệ An đã bị người cậu bắt cóc. Tuy nhiên Cục C45 cũng đã triển khai lực lượng giải cứu cháu bé an toàn và tóm gọn người cậu bất lương.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý