Bắt giam hai tài xế vụ đâm xe cao tốc Trung Lương

mesu mesu @mesu

Bắt giam hai tài xế vụ đâm xe cao tốc Trung Lương

Cả hai bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

06/10/2015 09:59 AM
81

vụ 5 xe đâm liên hoàn trên cao tốc trung lương

Hiện trường vụ 5 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Trung Lương.

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tài xế liên quan đến vụ 5 xe tông nhau liên hoàn trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương xảy ra ngày 28/9, gồm: Huỳnh Thanh Anh (SN 1976, trú huyện Tịnh Biên, An Giang) và Lê Hoàng Sơn (SN 1969, trú TP Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Như PV đã đưa tin, khoảng 4h sáng 28/9, Huỳnh Thanh Anh điều khiển xe ô tô khách của Công ty Mai Thảo BKS 67M-1860, chở 40 hành khách từ An Giang đi TP HCM, khi đến Km 27+300 trên đường cao tốc Trung Lương (thuộc xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An) do không chú ý quan sát phía trước, đã đâm vào phía sau xe ô tô tải BKS 63K-4748 bị hỏng đang đậu trên làn dừng khẩn cấp.

Hậu quả làm anh Nguyễn Hoàng Vũ, phụ xe khách tử vong tại chỗ. Khoảng 10 phút sau, cũng tại vị trí trên, xe khách BKS 51B-145.15 do Lê Hoàng Sơn điều khiển từ Cao Lãnh đi TP HCM, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước đã va chạm vào xe ô tô khách 7 chỗ BKS 64A-013.82 do Nguyễn Văn Huy (SN 1978, trú Vĩnh Long) điều khiển.

Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô con BKS 69A-015.20 do Nguyễn Trường Toàn, trú Cà Mau điều khiển. Vụ tai nạn liên hoàn khiến bà Nguyễn Thị Sen, SN 1956, trú Vĩnh Long (hành khách trên xe ô tô 7 chỗ) tử vong, ba người khác bị thương.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý