Bắt giữ 700 con chim đông lạnh và hàng tạ chất phụ gia sản xuất bim bim không rõ nguồn gốc

mesu mesu @mesu

Bắt giữ 700 con chim đông lạnh và hàng tạ chất phụ gia sản xuất bim bim không rõ nguồn gốc

Ngày 307, Đội CSĐTP về Môi trường (CAQ Đống Đa) phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 13 (Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội) bắt giữ 700 con chim đông lạnh và hàng tạ chất phụ gia không chứng từ mua bán, được tuồn từ Trung Quốc vào Hà Nội để tiêu thụ.

31/07/2014 11:32 AM
815

Sau nhiều ngày trinh sát, mật phục, khoảng 9h sáng nay 30-7, Đoàn công tác liên ngành gồm Đội CSĐT tội phạm về Môi trường (CAQ Đống Đa), phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 13, bắt giữ hai chiếc xe tải có biểu hiện nghi vấn chở hàng lậu.

Tại chân cầu Thanh Trì, Đoàn công tác kiểm tra chiếc xe tải mang BKS: 98C - 109.13, do Trần Văn Sơn (SN 1982, ở huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển khi đang dừng đỗ chờ xe khác để sang hàng.

700 con chim được đóng vào 4 thùng xốp không rõ nguồn gốc đưa về Hà Nội tiêu thụ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện những hàng hóa trên xe do Sơn vận chuyển không có chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Ngay sau đó, chiếc xe được đưa về trụ sở Đội quản lý thị trường số 13 giải quyết.

Những con chim to khác thường, nhìn gần giống như gà con

Khi mở các bao tải, thùng hàng trên xe, đoàn công tác liên ngành đã phát hiện rất nhiều đồ chơi bằng nhựa cho trẻ em do Trung Quốc sản xuất. Điều đáng nói, chiếc xe tải mang BKS: 98C - 10913, do Sơn điều khiển được thiết kế chia thành hai khoang với vách ngăn bằng nhôm. Kiểm tra khoang bên trong, lực lượng chức năng phát có 4 thùng xốp chứa 700 con chim đông lạnh (tương đương) gần 400kg.

Chiếc xe tải do Trần Văn Sơn điều khiển được thiết kế chia thành hai ngăn nhằm che mắt lực lượng chức năng

Qua đấu tranh khai thác, Trần Văn Sơn khai nhận, toàn bộ số đồ chơi trẻ em và 700 con chim không rõ nguồn gốc xuất xứ được một người thuê Sơn chở từ Uông Bí lên chợ Long Biên tiêu thụ. Sơn không biết chủ lô hàng là ai và chỉ nhận chở để lấy phí vận chuyển.

Cũng trong sáng 30-7, tại địa điểm cầu Thanh Trì, Đoàn công tác liên ngành tiếp tục bắt giữ một chiếc xe tải mang BKS: 29C - 29701 do Mai Đình Quân (SN 1983, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) điều khiển từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Hàng tạ bột phụ gia và gia vị dùng sản xuất bim bim, đóng trong bao tải và túi nilon in dòng chữ Trung Quốc không rõ nguồn gốc xuất xứ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một khối lượng lớn chất phụ gia (250kg) và 120 kg gia vị đóng gói nilon để trong thùng cartong (cát tông) ghi chữ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng mình nguồn gốc.

Hàng tấn vỏ túi bim bim Pikachu - Ba anh em food mang tên Công ty thực phẩm sạch TTH Hà Nội

Ngoài ra, trong thùng xe còn có hàng chục bao tải (khoảng 1,6 tấn) chứa vỏ nilon để đóng gói bim bim Pikachu - Ba anh em food mang tên Công ty thực phẩm sạch TTH Hà Nội. Theo biên bản vụ việc, Mai Đình Quân khai nhận, số hàng trên được một người gọi điện thuê Quân chở từ ga Yên Viên về bến xe Giáp Bát.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo Anninhthudo.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý