Bắt giữ thủ phạm vụ trộm xe chở vàng gây chấn động Thủ đô

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bắt giữ thủ phạm vụ trộm xe chở vàng gây chấn động Thủ đô

(ĐSPL) Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Vũ Duy Kiên (38 tuổi), đối tượng đã trộm xe chở vàng tại quận Hà Đông vào sáng ngày 7/1.

25/05/2016 02:48 PM
32

(ĐSPL) - Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ Vũ Duy Kiên (38 tuổi), đối tượng đã trộm xe chở vàng tại quận Hà Đông vào sáng 7/1.

Chiều 25/5, Công an thành phố Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin về vụ việc trộm xe chở vàng, xảy ra tại quận Hà Đông cách đây khoảng 5 tháng.

Theo đó, khoảng 8h30 ngày 7/1, chiếc ô tô 4 chỗ của gia đình ông Vũ Đức Phi đang đỗ trước nhà (trên phố Bế Văn Đàn, quận Hà Đông) bị kẻ gian lái đi mất. Theo trình báo của ông Phi tại cơ quan công an, trong xe chứa 1 thùng đựng vàng cùng tiền mặt.

Bắt thủ phạm vụ trộm xe chở vàng gây chấn động Thủ đô - Ảnh 1Phóng to

Thủ phạm Vũ Duy Kiên tại hiện trường vụ việc

Trưa cùng ngày, chiếc xe chở vàng của gia đình ông Phi được tìm thấy ở khu vực Xa La, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 6 km. Chiếc xe bị cậy cốp sau và toàn bộ số tiền, vàng đã mất. Chủ tiệm vàng ước tính giá trị tài sản bị trộm cắp vào khoảng 16 tỉ đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Nội khẩn trương vào cuộc, phối hợp điều tra. Sau gần 5 tháng, đối tượng gây ra vụ trộm táo tợn trước Tết Nguyên đán đã bị bắt giữ.

Đến 15/5 nghi phạm bị áp giải xuống hiện trường (số nhà 77, phố Bế Văn Đàn, Hà Đông) để cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành thu thập thêm tài liệu, chứng cứ củng cố hồ sơ.

Tại cuộc họp báo, đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho hay thủ phạm chính được xác định là Vũ Duy Kiên (38 tuổi, trú tại Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội). 

Kiên sinh sống tại Hà Đông, biết cửa hàng vàng bạc Phi Đoan ở số 2 Quang Trung có nhiều tiền vàng, quản lý còn sơ hở nên nảy sinh ý đồ trộm cắp. Từ tháng 11/2015 đến khi gây án, Kiên trực tiếp đi tìm hiểu, quan sát quy luật vận chuyển. Sau đó, gã trộm liên hệ với một số thợ khóa, thuê họ mở khóa xe mình để học cách mở khóa xe. 

Khoảng 3h ngày 7/1, Kiên đi từ nhà đến trước cửa số nhà 73 Bế Văn Đàn, đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ, đi đến chiếc ô tô của cửa hàng Phi Đoan phá khóa, mở khóa điện, khép hờ cửa xe rồi bỏ đi. Theo lý giải, mục đích việc làm này là để khi trộm xe, Kiên có thể ngay lập tức bỏ chạy nhanh nhất có thể.

Tới 7h cùng ngày, khi nhân viên chuyển vàng lên xe rồi đi tới cửa hàng, Kiên lập tức chui vào ô tô, nổ máy bỏ chạy. Tới khu vực Kiến Hưng, Hà Đông thì đỗ xe, lấy toàn bộ số vàng, vứt các thùng tôn chứa tài sản rồi bắt xe taxi quay lại chỗ cũ.

Tới tháng 2/2016, Kiên quen vợ chồng anh Đào Văn Hùng (trú tại Mai Dịch, Hà Nội) và nói có nguồn cung cấp vàng nhập từ Trung Quốc, Campuchia, nhờ bán hộ. Vợ chồng Hùng nhận lời và tiêu thụ 3 lần với 9kg vàng.

Với tiền bán vàng có được, Kiên mua 1 xe Mazda CX5, 10.000 USD và gửi vào 2 sổ tiết kiệm 3,8 tỉ đồng.

Một số nguồn tin cho hay, đối tượng này khi gây án đang làm việc tại một công ty truyền thông, tham gia liên kết sản xuất một số chương trình truyền hình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng

Thành Trung

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý