Bắt kẻ đoạt mạng bạn nhậu sau khi chơi ma túy

remember1 remember1 @remember1

Bắt kẻ đoạt mạng bạn nhậu sau khi chơi ma túy

Sau khi cùng nhau ăn nhậu và chơi ma túy, Thạch nhờ Sang đưa về rồi cầm dao truy đuổi và đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ.

16/06/2017 03:06 AM
63

Sau khi cùng nhau ăn nhậu và chơi ma túy, Thạch nhờ Sang đưa về rồi cầm dao truy đuổi và đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Báo Giao thông dẫn nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng ngày 15/6 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Thạch (38 tuổi, ngụ K158/5 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận) về tội giết người.

Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Sang (36 tuổi, trú tổ 97 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Bắt kẻ đoạt mạng bạn nhậu sau khi chơi ma túy - Ảnh 1Phóng to

Đối tượng Phạm Ngọc Thách. Ảnh: báo Doanh nghiệp

Theo báo Dân trí, trước đó, vào khoảng 22h ngày 14/6, Thạch cùng Sang và Nguyễn Văn Quân (sinh 1969, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) đi nhậu tại quán Hoàng Yến trên đường Nguyễn Tất Thành.

Đến khoảng 2h ngày 15/6, 3 đối tượng tiếp tục rủ nhau về nhà Quân để sử dụng ma túy.

Đến 4h sáng cùng ngày, Sang chở Thạch về bằng xe của Thạch. Khi đến trước số nhà 77/40/10 Lê Độ, Thạch rút giao Thái Lan đâm nhiều nhát vào cổ và lưng của Sang. Sang vứt xe bỏ chạy, Thạch đuổi theo đến trước số nhà K45/26 Lê Độ thì Sang bất tỉnh. Hậu quả, Sang tử vong ngay tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, tổ tuần tra 8394 phường Tam Thuận đã truy đuổi Thạch và đến trước số nhà 45 Lê Độ thì bắt giữ được Thạch.

Báo Pháp luật Plus thông tin thêm, tại cơ quan công an, Thạch khai nhận ban đầu y có hành vi dùng dao nhọn đâm vào người và dùng đá đập vào đầu Sang.

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã đến Công an phường Tam Thuận động viên, thưởng nóng cho lực lượng tuần tra của phường 20 triệu đồng.

Lãnh đạo thành phố nhận định, đây là một vụ án trọng điểm, nguy hiểm, tính chất dã man nhưng nhờ nỗ lực của lực lượng tuần tra 8394 nên đã kịp thời bắt được đối tượng gây án.

Ông Hồ Kỳ Minh đề nghị các cơ quan nhanh chóng điều tra, truy tố vụ án.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý