Bắt lỗi trang phục hoa hậu Việt trên đấu trường quốc tế

biettuot biettuot @biettuot

Bắt lỗi trang phục hoa hậu Việt trên đấu trường quốc tế

Những người đẹp Việt Nam khi ra sân chơi quốc tế, dù có nhiều ưu điểm, dù có những nhân tố được kỳ vọng lớn, nhưng chưa thực sự mang về danh hiệu cao quý tầm cỡ nào.

28/11/2014 01:42 PM
23,099

 

Câu chuyện muôn thưở này tốn không ít giấy mực, nhưng gần đây lại được quan tâm đặc biệt khi bộ lễ phục của hoa hậu Nguyễn Thị Loan ngay khi vừa công bố trên truyền thông đã gây nhiều tranh cãi. Nhân sự kiện này, hãy cùng nhìn lại những hình ảnh chưa thực sự 'thành công' và đẳng cấp ở yếu tố thời trang của các người đẹp, Hoa hậu Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Năm ngoái, Hoa hậu Trương Thị May cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Sánh bước cùng bạn bè quốc tế, cô luôn chọn cho mình phong cách monochrome (một màu) đơn giản, hướng đến sự sang trọng. Tuy nhiên, phong cách này lại phản tác dụng khi được tận dụng 'triệt để', thiếu điểm nhấn, từ màu sắc, kiểu dáng trang phục mang đến cái nhìn sến sẩm, có phần không phù hợp với không gian của một cuộc thi lớn như vậy.


So với các "đối thủ" khác, set đồ của cô khá lọt thỏm

Bộ đồ monokini kín đáo của hoa hậu cũng được coi là điểm trừ khi cô tham dự cuộc thi. Vòng 2 đẹp đã bị giấu nhẹm đi và tố cáo vòng 1 kém quyến rũ


Dù thời tiết Nga rất lạnh nhưng bộ đồ nhưng chiếc áo choàng
lông này lại khiến hoa hậu già cỗi và kém sắc


Khi đặt cạnh các hoa hậu khác, bộ đồ của cô lại càng lộ khuyết điểm

Các lợi thế đường cong, vóc dáng và khuôn hình đều bị nhấn chìm trong phong cách monochrome thiếu điểm nhấn

Một bộ đồ "bị" đánh giá là "thảm họa". Diêm dúa, rườm rà, màu sắc đối chọi chan chát với màu da của hoa hậu khiến cô kém sắc hơn rất nhiều

Với một người đẹp khác - Lại Thị Hương Thảo, 'điểm trừ' về trang phục vẫn chưa được cải thiện.

Đây là một bộ đầm đẹp nhưng màu sắc hơi quá tuổi so với Hương Thảo. Hơn nữa, nó hợp với một event trong nước hơn là việc dùng mặc trên sân khấu Miss World. Nếu diện bộ đầm này, e rằng Hương Thảo sẽ rất khó di chuyển trên sân khấu trong khi nhiệm vụ chính của các bộ đầm dạ hội là tôn lên nét đẹp Hoa hậu và giúp các cô sải bước tự tin để khoe vẻ năng động của mình.

Bộ đầm này có vẻ hợp với Hương Thảo nhất nhưng nó lại hơi diêm dúa. Chi tiết hoa lại càng khiến hoa hậu sến sẩm.


Chiếc đầm này hơi già nên không thể giúp Hương Thảo khoe nhan sắc của mình.

Cũng giống như chiếc đầm trên, Hương Thảo rất khó thể hiện sự tự tin, năng động của bản thân trong bộ đầm gò bó này.

Trên đấu trường Miss Earth, Hoành Anh là đại diện khá được lòng công chúng. Khuôn mặt sáng, rạng rỡ, cuốn hút đậm chất Á Đông của cô nàng luôn mang đến sự ấm áp cho người đối diện. Tuy nhiên, lại là những điểm yếu về trang phục khiến người đẹp bị "dìm hàng" trong cuộc thi.

Chiếc váy đầm dài thuộc trang phục dạ hội khi được là lượt cẩn thận và phối hợp với kiểu tóc hợp lý thì nó đã thể hiện vẻ đẹp, độ mềm mại, duyên dáng vốn có.

Tuy nhiên, khi ở ngoài thì mọi người không khỏi thất vọng. Tạm chưa bàn về màu sắc, kiểu dáng, chỉ cần thấy những vết nhăn nhúm từ thân váy đổ xuống như vừa được lôi từ trong vali ra, không ít người sẽ chẳng ngạc nhiên khi Hoàng Anh mờ nhạt và "trắng tay" tại phần thi này.

Không chỉ thế, Hoàng Anh còn gặp "trục trặc" trong phần thi trang phục biển và resort khi lựa chọn thiết kế váy không hợp với chủ đề cho lắm.

Khác với những năm trước đó, Hoàng My đã mang đến HHTG 2012 bộ trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Âu Lạc thay vì tà áo dài như trước đây. Đây là một thiết kế của NTK Thanh Hòa mà theo anh nó dựa trên nguồn gốc lịch sử, từ trang phục của người Âu Lạc với phần thân trên là áo yếm, phía trước xẻ giữa, phần thân dưới được thiết kế dựa trên váy quấn, ngắn, tạo sự linh hoạt và nhanh nhẹn trong sinh hoạt (săn bắn), cách điệu từ họa tiết của trống đồng Đông Sơn và biểu tượng chim Lạc.

Dù mang trên mình nhiều biểu tượng văn hóa như Trống đồng Đông Sơn, chim Lạc... nhưng những đường cắt, xẻ táo bạo, các khoảng hở khiến trang phục này bị nhận định là gợi cảm thái quá, chưa phù hợp với hình tượng người phụ nữ Việt Nam.

Đại đa số đều cho rằng bộ cánh này dù đẹp nhưng có phần hơi lộ liễu so với truyền thống văn hóa mặc của phụ nữ Việt

Chiếc váy của Hoàng My mang đi để dự thi phần trang phục dạ hội cũng không hề tệ so với mặt bằng chung của các cuộc thi nhan sắc trong nước.

Trên thực tế, khi "đem chuông đi đánh xứ người", chiếc váy này đã không mang lại lợi thế cho Hoàng My như nhiều người đã mong đợi.


Đứng chung cùng các bạn khác, bộ váy của cô không
tạo được ấn tượng và hiệu ứng như mong đợi

Trang phục dân tộc của Trúc Diễm lại là nguyên nhân dẫn đến những cuộc tranh cãi. Thiết kế này được lấy ý tưởng từ mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên và là khởi đầu cho trào lưu "game hóa" trang phục dân tộc. Rất nhiều người thích thú trước sự độc đáo, sáng tạo của nó những cũng không ít người cho rằng nó quá lạ mắt, khô cứng, không toát lên được vẻ đẹp truyền thống và đặc biệt là cực kỳ cồng kềnh (10kg). Sự kiệm vải của trang phục cũng làm không ít người thấy mất thiện cảm.

Ngoài các người đẹp trên, còn không ít các bộ trang phục dân tộc của đại diện nhan sắc Việt tại các đấu trường sắp đẹp lớn bị đem ra "mổ xẻ" phân tích. Dù đã tốn rất nhiều công sức, thời gian nhưng chúng vẫn bị cho là chưa hội tụ đầy đủ các yếu tố cần và đủ để giúp các người đẹp Việt tỏa sáng.

Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế - Hoàng Ngân cũng 'đánh đố' công chúng với bộ trang phục dân tộc mang màu sắc... bí hiểm và lộ liễu một cách ... 'quá đà'.


Đây cũng là trang phục dân tộc được "cộp mác" game online hoặc thời trang cosplay.

Người đẹp Thúy Vi cũng từng bị chê khi cô lựa chọn một bộ áo dài cầu kỳ, rườm rà với đủ loại đính lông, đính đá. Vẻ đẹp của cô đã bị chiếc áo dài đậm chất "đồng bóng" này làm mờ nhạt.

Mặc dù rất được lòng công chúng với vẻ đẹp và trí tuệ của mình nhưng hiếm ai đồng tình được với Thúy Vi trong trang phục này.

Gần đây, lựa chọn trang phục của Hoa hậu biển Nguyễn Thi Loan lại khiến giới mộ điệu xôn xao. Trong chiếc áo dài pha ren đen, họa tiết đặc trưng của Burberry được đặt ở phần thân áo gây nhiều tranh cãi. Họa tiết kẻ ô độc quyền cộp mác Burberry nếu xuất hiện ở chính nơi khai sinh ra nó - London - hẳn sẽ để lại nhiều thắc mắc không nên có.

Ngay sau đó, hoa hậu lại diện một thiết kế cũng chưa lấy được nhiều thiện cảm từ công chúng. Bị chê rườm ra và thiếu tinh tế nên mặc dù từ chất liệu, kiểu dáng, từng chi tiết đều được làm tinh xảo và kỳ công; thì bộ trang phục cũng chưa nhận được sự đồng tình tuyệt đối. Đa phần mọi người đều cho rằng tay áo và chiếc nón quai thao cách điệu đã khiến cho trang phục giảm đi vẻ đẹp của mình.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý