Bắt nghi can giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi tại nghĩa địa

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Bắt nghi can giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi tại nghĩa địa

Lợi dụng lúc cháu bé 8 tuổi ở nhà một mình, thanh niên dụ dỗ cháu bé đi chơi rồi chở nạn nhan ra nghĩa địa giở trò đồi bại...

26/05/2017 08:20 PM
501

Lợi dụng lúc cháu bé 8 tuổi ở nhà một mình, thanh niên dụ dỗ cháu bé đi chơi rồi chở nạn nhân ra nghĩa địa giở trò đồi bại...

Báo Dân Việt dẫn nguồn thông tin từ thượng tá Phạm Việt Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) chiều 26/5 cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Đặng Văn Phước An (23 tuổi, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân là cháu Thu* (8 tuổi, trú xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo thượng tá Tiến, trưa 24/5, khi cháu Thu ở nhà một mình thì có thanh niên lạ mặt đi xe đạp đến dụ dỗ cháu bé đi chơi. Sau đó, thanh niên này chở cháu đến nghĩa địa thuộc phường Điện An (thị xã Điện Bàn, cách nhà cháu L khoảng 6-7km) để giở trò đồi bại.

Bắt nghi can giở trò đồi bại với bé gái 8 tuổi tại nghĩa địa - Ảnh 1

Đối tượng An tại cơ quan điều tra - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, thanh niên này bỏ lại nạn nhân rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, gia đình và người dân đi tìm thì thấy cháu Thu ở nghĩa địa trên trong tình trạng hoảng sợ.

Vào cuộc điều tra, đến 13h ngày 26/5, lực lượng công an đã bắt được đối tượng An.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Dân Trí, cơ quan công an thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án gồm 1 ví da, 1 giấy phép lái xe, một thẻ ATM.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Báo Dân Trí cũng dẫn lời khai ban đầu của đối tượng cho hay, An không có nghề nghiệp ổn định, không biết chữ, hay trộm cắp vặt. Sáng ngày 24/5, đối tượng đi xe đạp dạo quanh để tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp; thấy nhà vắng chủ, đối tượng vào nhà cháu Thu trộm ví da trong đó có 200 ngàn đồng. Do thấy chỉ có một mình cháu Thu ở nhà nên sau khi trộm, đối tượng nảy sinh ý định đồi bại nên dụ dỗ và chở đến nghĩa địa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009:

1.  Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a)  Có tính chất loạn luân

b)  Làm nạn nhân có thai;

c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Đối  với nhiều người;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật  từ 61%trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý