Bắt nghi phạm trói giám đốc, ép đến cây ATM rút hàng trăm triệu

biettuot biettuot @biettuot

Bắt nghi phạm trói giám đốc, ép đến cây ATM rút hàng trăm triệu

Hải bị cáo buộc đã cầm dao xông vào một công ty ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế uy hiếp, trói giám đốc cướp tiền. Sau đó, Hải khống chế ông này, ép đến 3 cây ATM rút hơn 110 triệu đồng...

07/06/2017 02:20 AM
49

Hải bị cáo buộc đã cầm dao xông vào một công ty ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế uy hiếp, trói giám đốc cướp tiền. Sau đó, Hải khống chế ông này, ép đến 3 cây ATM rút hơn 110 triệu đồng...

Theo thông tin được đăng tải trên báo Vnexpress, ngày 6/6, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) bắt Phan Bá Hải (22 tuổi) để điều tra hành vi cướp tài sản, bắt cóc, tống tiền.

Sáng 7/5, Hải bị cáo buộc đã bịt mặt, cầm dao xông vào một công ty đóng tại thôn 3, xã Vinh Thanh uy hiếp, trói ông Nguyễn Thanh Phong (32 tuổi, Giám đốc công ty) cướp 6 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại gần 20 triệu đồng.

Bắt nghi phạm trói giám đốc, ép đến cây ATM rút hàng trăm triệu - Ảnh 1Phóng to

Đối tượng Hải bị cơ quan Công an bắt giữ sau gần 1 tháng lẫn trốn - Ảnh T.H./ Công an nhân dân

Hải khống chế đưa ông Phong vào ôtô của ông này, ép đến 3 cây ATM rút hơn 110 triệu đồng. Hải lái xe chở ông Phong theo quốc lộ 49 từ thành phố Huế về xã Vinh Thanh với mục đích tống tiền mẹ ông Phong. Tuy nhiên đến xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), Hải gây tai nạn và lập tức bỏ xe cùng ông Phong trong trình trạng bị trói ở lại.

Sau gần một tháng điều tra, nhà chức trách phát hiện Hải tại phường Tân Thành (Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) nên tiến hành bắt giữ.

Bắt nghi phạm trói giám đốc, ép đến cây ATM rút hàng trăm triệu - Ảnh 2Phóng to

Tang vật vụ án công an thu giữ được - Ảnh: Người đưa tin

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Việt dẫn lời khai của Hải tại cơ quan công an cho hay, thanh niên này từng là công nhân làm việc tại công ty của ông Phong. Tại thời điểm gây án, nghi phạm mới nghỉ việc tại công ty một thời gian. Sở dĩ nghi phạm cướp tài sản và bắt cóc, tống tiền ông Phong là do biết ông này ngủ một mình ở công ty và có nhiều tiền.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý