Bắt nhóm thanh niên giết người vì mâu thuẫn tại quán tẩm quất

sakura1 sakura1 @sakura1

Bắt nhóm thanh niên giết người vì mâu thuẫn tại quán tẩm quất

Vì mâu thuẫn trong quán tẩm quất, Nam bị 3 thanh niên mang hung khí truy sát, đâm tử vong tại chỗ.

26/05/2017 08:20 AM
204

Vì mâu thuẫn trong quán tẩm quất, Nam bị 3 thanh niên mang hung khí truy sát, đâm tử vong tại chỗ.

Báo Công lý đưa tin, ngày 25/5, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án giết với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thụ (SN 1976), Đỗ Văn Tuân (SN 1973) và Nguyễn Văn Thạch (SN 1982) cùng trú tại phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Nạn nhân là anh Trần Xuân Nam (SN 1978, trú tại tổ 12, phường Quyết Thắng, TP Sơn La).

Theo báo VOV, trước đó, vào khoảng 23h ngày 24/5, 3 đối tượng Thụ, Tuân và Thạch rủ nhau đến quán tẩm quất người mù tại tổ 10, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La để tẩm quất.

Trong lúc đợi Thụ và Tuân tẩm quất bên trong, Nguyễn Văn Thạch ngồi uống nước ở ngoài có xảy ra xích mích với anh Nam cũng là khách đến quán để tẩm quất.

Bắt nhóm thanh niên giết người vì mâu thuẫn tại quán tẩm quất - Ảnh 1

3 đối tượng gây án (ảnh nhỏ) và hiện trường xảy ra vụ truy sát. (Ảnh: báo Công lý)

Ngay sau khi xảy ra mâu thuẫn với Thạch, Nam bỏ về lấy dao và kéo quay lại quán để đánh nhau với Thạch thì bị 3 đối tượng Thụ, Tuân và Thạch đuổi đánh.

Chạy được một đoạn, Nam bị Thụ dùng điếu cày vụt nhiều nhát vào đầu, tay; đối tượng Tuân giằng kéo từ tay Nam và đâm một nhát vào sau lưng. Thấy Nam gục ngã, 3 đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Báo Người Đưa Tin cho biết thêm, sau khi nghe thấy nhiều tiếng động lạ, người dân xung quanh đã chạy ra xem thì phát hiện nạn nhân đã gục xuống đường, xung quanh là chiếc điếu cày đã vỡ. Nạn nhân đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh N. đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng Công an TP.Sơn La đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ án cũng như xác minh được 3 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, cơ quan công an đã vận động 3 đối tượng gây án ra đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý