Bắt nóng nhóm đối tượng dùng thiết bị đọc bài vào phòng thi môn Sử

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Bắt nóng nhóm đối tượng dùng thiết bị đọc bài vào phòng thi môn Sử

Cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai và lập biên bản nhóm đối tượng giải đề bằng thiết bị công nghệ.

04/07/2015 12:13 PM
1,787

11h25: Đội an ninh Công an Quận Cầu Giấy đang đến điểm thi trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương để xác minh thí sinh nhận điện thoại trong phòng thi.

11h20: Một nguồn tin của Công an Quận Cầu Giấy cho biết, Bộ Công An đã cử các lực lượng chức năng phối hợp điều tra vụ việc.

11h: Khi cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng Linh, Linh tỏ ra khá cứng rắn và bình tĩnh.

10h45: Đối tượng đã được di chuyển về trụ sở Công an Quận Cầu Giấy để tiếp tục lấy lời khai.

10h42: Thiếu tá Nguyễn Chí Cường, đội trưởng đội an ninh Công an quận Cầu Giấy đang chỉ đạo các chiến sĩ công an tiếp tục điều tra vụ việc. Ít phút nữa, các đối tượng sẽ được đưa về trụ sở Công an Quận Cầu Giấy để lấy thêm lời khai.

   - Ảnh 1

Đối tượng L.T.T.Linh.

   - Ảnh 2

Cơ quan công an tiến hành lập biên bản và lấy lời khai.

10h:40: Tạm thời xác minh thí sinh Phạm Dương Long (Sinh năm 1995, quê Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) số báo danh KQH 008347, phòng thi 0062 tại cụm thi số 3, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

10h30: Hiện tại lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai ban đầu của đối tượng L.T.T.Linh. Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra thì đối tượng vứt điện thoại Iphone 5S vào bồn nước.

10h21: Đội an ninh công an Quận Cầu Giấy phối hợp với đội 113, công an Quận Cầu Giấy đang tiến hành lập biên bản nhóm đối tượng. Trung tá Lê Hải Đăng dẫn đầu đoàn kiểm tra.

10h20: Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, đang tiến hành khám xét các đối tượng.

10h: Cơ quan chức năng lập tức liên hệ với đường dây nóng 01628167646 của Sở GD&ĐT để thông báo tình hình.

Ngay khi nhận được tin, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ tiến hành rà soát, đến ngay địa điểm quán Gấu Coffe House, 257 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội (Gần cụm thi số 6 ĐH Sư Phạm Hà Nội).

   - Ảnh 3

Nhà vệ sinh tầng 2, quán cà phê Gấu đóng chặt cửa, các đối tượng đang đọc lời giải cho thí sinh.

   - Ảnh 4

9h40: Cả 2 đối tượng di chuyển vào nhà vệ sinh đọc đáp án tới phòng thi.

   - Ảnh 5

Nhóm đối tượng giải đề bằng thiết bị công nghệ đang tuồn đáp án vào phòng thi.

9h20: Cơ quan chức năng đang tiếp tục giám sát đối tượng. Các đối tượng đang tỏ ra nghi ngờ và cảnh giác.

9h: Nhóm đối tượng này phát hiện thấy có thêm người lạ có mặt tại tầng 3 nên nhanh chóng di chuyển xuống tầng 2 và tiếp tục giải đề.


   - Ảnh 6

Nhóm đối tượng đang giải đáp án.

Đối tượng nữ tiếp tục giải còn đối tượng nam điện thoại vào phòng thi cho thí sinh chép.

8h10: Đối tượng có vào nhà vệ sinh nói chuyện với thí sinh trong phòng thi về đề thi môn Sử năm nay.

Khi cơ quan chức năng hỏi em biết đề Sử năm nay à? Đối tượng cười và bảo có thiết bị mang vào trong phòng thi nên có thể trao đổi với bên ngoài.

Hơn 15 phút sau đối tượng là nam cũng khoảng 20 tuổi trực tiếp liên hệ qua một thiết bị có gắn vào điện thoại và gọi vào phòng thi (hiện chưa xác định phòng thi nào? Cụm thi số bao nhiêu).

Địa điểm quán cà phê gần với điểm thi ĐH Sư phạm HN, HV Báo chí Tuyên truyền.

Theo Tin tức Việt Nam

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý