Bắt phó Phòng Tài nguyên và Môi trường lừa tiền của dân

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bắt phó Phòng Tài nguyên và Môi trường lừa tiền của dân

Cơ quan Công an huyện Nghi Xuân vừa bắt giữ Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó phòng TN&MT về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

07/11/2014 10:34 AM
932

Theo tin tức trên , quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 19/9/2014, Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố và bắt tạm giam ông Lê Quốc Khánh, cán bộ GPMB của UBND huyện Nghi Xuân về hành vi “ chiếm đoạt tài sản”.

 - Ảnh 1

Ông Lê Quốc Khánh bị Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ ngày 19/9.

Mở rộng điều tra này, Khánh khai nhận làm theo chỉ đạo của cấp trên là ông Nguyễn Văn Đức, phó Phòng Tài nguyên Môi trường.

Theo đó, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, GPMB Dự án sân Golf Xuân Thành, ông Nguyễn Văn Đức được giao chỉ đạo lập tính toán việc hỗ trợ tiền chênh lệnh giữa Quyết định 33/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 và Quyết định 07/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh cho các hộ dân chịu ảnh hưởng ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân.

Tuy nhiên, ông Đức lại không thông báo cho chính quyền địa phương và các hộ dân mà cùng với Lê Quốc Khánh (SN 1973, trú tại khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân), thành viên Hội đồng bồi thường, GPMB dự án sân Golf Xuân Thành (Nghi Xuân), trực tiếp gặp các hộ dân, hứa sẽ “chạy” đền bù đợt 2 cho các hộ dân xã Cổ Đạm.

Sau khi nhận được tiền đền bù đợt 2, các hộ dân cho rằng đó là công lao của ông Đức và Khánh nên các hộ dân nơi đây đưa cho Khánh tổng số tiền 630 triệu đồng để “cảm ơn” trong đó, Đức được hơn 280 triệu đồng.

Sau khi người dân bị Khánh, Đức lừa lấy tiền mới biết thông tin họ được hỗ trợ tiền là đương nhiên nên đã tố cáo Khánh.

Khi có đầy đủ chứng cứ, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành bắt ông Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó phòng TN&MT kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường, GPMB huyện Nghi Xuân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Dự án sân Golf Xuân Thành do Công ty CP Hồng Lam - Xuân Thành làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 112ha tại 2 xã Xuân Thành và Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân) tổng mức đầu tư lên tới 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, liên quan đến sai phạm lập hồ sơ khống đền bù, dự án cầu Bến Thủy II (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh qua sông Lam), nhiều lãnh đạo huyện Nghi Xuân, thị trấn Xuân An bị khởi tố.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia Huy (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý