Bắt quả tang doanh nghiệp đổ chất thải ra môi trường

sakura1 sakura1 @sakura1

Bắt quả tang doanh nghiệp đổ chất thải ra môi trường

Sau nhiều ngày theo dõi, cơ quan chức năng đã bắt quả tang xe của một doanh nghiệp bột mì ở Cần Thơ chở trên 13 tấn chất thải công nghiệp đổ ra môi trường.

10/02/2017 04:18 PM
164

Sau nhiều ngày theo dõi, cơ quan chức năng đã bắt quả tang xe của một doanh nghiệp bột mì ở Cần Thơ chở trên 13 tấn chất thải công nghiệp đổ ra môi trường.

Báo Tiền phong đưa tin, khoảng 11h trưa ngày 9/2, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hậu Giang bất ngờ ập đến bắt quả tang một xe tải mang biển kiểm soát 65C – 045.93 của Công ty TNHH bột mì Đại Phong (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) do tài xế Nguyễn Bá Thanh Nam điều khiển, đang đổ trên 3,2 tấn chất thải rắn công nghiệp (lúa ẩm) tại một khu đất nằm cạnh quốc lộ 1A, thuộc ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

Bắt quả tang doanh nghiệp đổ chất thải ra môi trường - Ảnh 1

Số chất thải từ sản xuất bột mì đổ ra môi trường bị cảnh sát môi trường bắt quả tang trưa 9-2 - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Khai thác tại chỗ, tài xế Nguyễn Bá Thanh Nam (28 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, Cần Thơ) khai nhận vận chuyển số chất thải này theo yêu cầu từ người của Công ty Đại Phong đến giao cho ông Nguyễn Thành Hòa, người được thuê để quản lý khu đất trên.

Khi xe đang đổ chất thải thì bị cảnh sát môi trường ập tới bắt quả tang.

Báo Tuổi trẻ cũng đưa tin, ngoài số chất thải trên, qua làm việc, ghi nhận tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện tại khu đất này có thêm 11,3 tấn chất thải bốc mùi hôi thối.

Trước đó, một thời gian dài, người dân sống lân cận khu đất trên phản ảnh với cơ quan chức năng địa phương rằng con em của họ liên tục bị bệnh đường hô hấp, hàng quán phải đóng cửa do mùi hôi và ruồi nhặng từ bãi chất thải gần đó tấn công.

Cục Cảnh sát Môi trường đã tiến hành lấy mẫu đưa đi giám định và lập biên bản vụ việc, đồng thời tạm giữ xe và số chất thải trên xe, yêu cầu ông Hòa có trách nhiệm bảo quản 11,3 tấn chất thải rắn đã đổ ra môi trường, không được tự ý thay đổi hiện trạng khi chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý