Bắt thanh niên 9X giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi rồi trốn sang Campuchia

biettuot biettuot @biettuot

Bắt thanh niên 9X giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi rồi trốn sang Campuchia

Nguyên dụ bé gái hàng xóm làm “chuyện người lớn” nhưng bị gia đình nạn nhân phát hiện, tố giác đến cơ quan công an. Sợ bị truy cứu trách nhiệm, thanh niên 9X đã bỏ trốn khỏi địa phương.

28/06/2017 11:57 PM
183

Nguyên dụ bé gái hàng xóm làm “chuyện người lớn” nhưng bị gia đình nạn nhân phát hiện, tố giác đến cơ quan công an. Sợ bị truy cứu trách nhiệm, thanh niên 9X đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Báo Công an nhân dân đăng tải thông tin, ngày 28/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ đã bàn giao đối tượng Trần Điền Nguyên (25 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh) cho cơ quan điều tiếp tục làm rõ về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Bắt thanh niên 9X giở trò đồi bại với bé gái 14 tuổi rồi trốn sang Campuchia - Ảnh 1Phóng to

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp. 

Theo báo Tri thức trực tuyến, cơ quan điều tra cho biết, Nguyên bị bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt vào ngày 14/11/2016.

Qua quá trình điều tra xác định, Nguyên có tình cảm với bé gái 14 tuổi, ngụ cùng xóm nên nhiều lần Nguyên dụ bé gái hàng xóm làm “chuyện người lớn”. Sự việc bị gia đình phát hiện, tố giác đến cơ quan công an. Trong thời gian điều tra, Nguyên sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên bỏ trốn khỏi địa phương.

Cảnh sát cáo buộc Nguyên đã xâm hại tình dục bé gái và ra lệnh truy nã đặc biệt về hành vi Hiếp dâm trẻ xem. Sau gần một năm lẩn trốn, ngày 26/6, Nguyên bị các trinh sát bắt theo lệnh truy nã.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian trốn truy nã, Nguyên đã thay đổi tên họ và sống tại Campuchia, hành nghề sửa máy cho đến khi bị bắt giữ.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

A) Có tính chất loạn luân;

B) Làm nạn nhân có thai;

C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

A) Có tổ chức; 

B) Nhiều người hiếp một người;

C) Phạm tội nhiều lần;

D) Đối với nhiều người;

Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý