'Bẫy' chết người trên những con phố hiện đại

mesu mesu @mesu

'Bẫy' chết người trên những con phố hiện đại

Đường bê tông làm riêng cho tuyến buýt nhanh đầu tiên ở Thủ đô chênh hơn 34 cm so với mặt đường nhựa, tạo thành gờ cao hay rãnh sâu kéo dài.

25/04/2015 01:04 PM
267

Có không ít tuyến đường gồ ghề, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở Thủ đô.

   - Ảnh 1 Những đoạn đường bê tông được nới rộng nhưng không được đảm bảo về mặt an toàn giao thông cho người đi đường.

   - Ảnh 2

Với những người tham gia giao thông là phụ nữ thì những chiếc bẫy này là những mối nguy thường trực cho tính mạng cho người tham gia

   - Ảnh 3

Trên đường Lê Văn Lương, giữa đường nhựa cũ và đường bê tông mới xuất hiện nhiều gờ nhô cao, kéo dài vài trăm mét, có những đoạn bị hư hỏng, tạo thành ổ gà giữa đường.

   - Ảnh 4

   - Ảnh 5

Đoạn đường dài nhất trên tuyến phố Lê Văn Lương nên những "chiếc bẫy tử thần" cũng tập trung nhiều nhất ở đây.

   - Ảnh 6

Với xe ô tô thì những "chiếc bẫy" này có vẻ không gây ra nguy hiểm gì.

   - Ảnh 7

Với xe máy và người đi xe đạp thì những chiếc bẫy này sẽ luôn rình rập thường trực khi muốn sang đường.

   - Ảnh 8

   - Ảnh 9

   - Ảnh 10

Những chiếc bẫy này góp phần không nhỏ vào tai nạn giao thông vì người tham gia giao thông nếu không chú ý tránh sẽ gây nguy hiểm cho những phương tiện di chuyển từ đằng sau.

   - Ảnh 11

Tuyến đường dành riêng cho xe buýt nhanh từ Hà Nội - Hà Đông. Tuyến đường này có chiều dài 14,7 km, rộng 3,5m.

Liên quan đến việc các nhà thầu thi công để gờ bê tông cao hơn so với mặt đường, khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra, ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Sở Giao thông Hà Nội cho biết, dự án này sẽ được kiểm tra toàn diện và tìm biện pháp khắc phục nếu phát hiện thiếu sót.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý