Bảy thói quen xấu làm lão hóa da

thapda thapda @thapda

Bảy thói quen xấu làm lão hóa da

Một phần quan trọng của chế độ chăm sóc da nhằm ngăn chặn sự lão hóa là phải biết rõ nguyên nhân gây hại cho da. Dưới đây là bảy thói quen làm da lão hóa nhanh, khiến bạn trông già trước tuổi:

20/04/2010 08:47 AM
2,886

1/ Hút thuốc lá: Cho dù bạn hút thuốc hay bạn chỉ hít khói thuốc cũng rất nguy hại. Các nghiên cứu cho thấy, việc tiếp xúc với khói thuốc làm tăng nếp nhăn và độ khô của da. Một phần là do các chất độc trong thuốc và cũng vì hút thuốc làm mất đi vitamine C trong cơ thể bạn, một thành phần chính giữ da luôn căng mọng và ẩm.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, nếu tiếp xúc với khói thuốc lá (cho dù bạn có hút hay không hút) sẽ gây hại cho da và làm lão hóa da tương tự như tiếp xúc với tia tử ngoại của ánh mặt trời.

Da không được bảo vệ khi phơi trong ánh nắng sẽ dễ bị đồi mồi, tàn nhang

2/ Đi nắng: Da không được bảo vệ khi phơi trong ánh nắng sẽ dễ bị đồi mồi, tàn nhang. Da sẽ khô và nếp nhăn xuất hiện nhiều. Nguy cơ ung thư da tăng lên đáng kể nếu phơi mình trong ánh nắng. Muốn tránh lão hóa da nhưng không muốn tránh ánh nắng mặt trời, hãy sử dụng kem chống nắng cho cả hai tia UVA và UVB. Nên chọn kem chống nắng với độ SPF từ 15 trở lên, và nên sử dụng quanh năm, kể cả những ngày râm mát.

3/ Phơi mình trong thời tiết giá lạnh: Gió lạnh và nhiệt độ thấp cũng góp phần gây ra lão hóa da do da bị khô. Nếu có việc phải đi ra ngoài trong thời tiết lạnh, bạn cần phải sử dụng kem dưỡng ẩm tốt.

Nên sử dụng kem dưỡng ẩm trong nhà, bởi vì căn phòng có nhiệt độ nóng cũng làm cho da bị khô. Hãy cân nhắc sử dụng máy giữ ẩm không khí để làm cho da bạn thêm dễ chịu và làm giảm hiệu ứng gây lão hóa da bởi nhiệt độ trong phòng.

4/ Thiếu vận động: Một lối sống ít vận động cũng góp phần làm lão hóa da. Vận động giúp săn chắc cơ bắp và kích thích máu huyết lưu thông. Nụ cười rạng rỡ và đầy sức sống sẽ giúp bạn trông trẻ hơn.

5/ Uống bia rượu: Rượu bia góp phần gây lão hóa da do làm dãn nở các mạch máu nhỏ trong da và gia tăng lượng máu lưu thông ở gần bề mặt da. Quá giới hạn, những mạch máu này sẽ thường xuyên bị tổn hại, khiến da mặt bạn bị ửng đỏ.

6/ Căng thẳng: Căng thẳng và lo lắng sẽ làm gương mặt bạn bị nhăn nhó. Hãy giảm mức độ căng thẳng và cố gắng đa dạng các biểu hiện trên gương mặt bạn trong ngày. Giữ những nếp nhăn do cau mày hoặc lão hóa ở mức tối thiểu sẽ giúp bạn xinh tươi, trẻ trung hơn.

7/ Thiếu ngủ: Ngủ quá ít làm bạn mệt mỏi và trông thiếu sức sống. Nơi đầu tiên thể hiện sự thiếu ngủ là khuôn mặt với những quầng thâm đen và sưng húp dưới mắt, và làm da trũng xuống. Thiếu ngủ là một nguyên nhân chính làm mất trí nhớ, triệu chứng của suy nhược và bạn sẽ không có hứng thú trong hoạt động hằng ngày, tâm lý dễ bi quan.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết cơ thể những người trưởng thành có chức năng hoạt động tốt nhất khi họ ngủ 8-9 tiếng mỗi đêm. Nên giảm sử dụng cà phê trong ngày (và không sử dụng vào lúc chiều tối), tránh ăn ít nhất hai giờ trước khi ngủ và đi ngủ đúng giờ. Nếu bạn bị rối loạn giấc ngủ vì bất cứ lý do nào, cần phải tham vấn bác sĩ.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý