Bé 2 tháng tuổi ở Đăk Lăk có đầu to gấp 3 lần bình thường

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Bé 2 tháng tuổi ở Đăk Lăk có đầu to gấp 3 lần bình thường

Dị tật bẩm sinh làm cho đầu của em bé 2 tháng tuổi to gấp 3 lần đầu của trẻ em bình thường. Bác sĩ cho biết đây là trường hợp thoát vị não màng não rất hiếm gặp.

25/01/2015 11:42 AM
1,042

Bé Mjao Ydu Than người dân tộc Ê Đê ở Đăk Lăk đã được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM).

Mẹ của bé cho biết, chỉ đến khi bé chào đời mới phát hiện ra đầu của con có khối u khổng lồ ở phía sau.

 - Ảnh 1

"Dị tật khiến bé không thể phát triển như trẻ khác và nếu nhiễm trùng sẽ gây tử vong", bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết.

Dự kiến ca phẫu thuật sẽ rất khó khăn, vì vậy các bác sĩ sẽ phải đánh giá toàn diện bệnh lý của bé trước mổ.

Bác sĩ Hiếu cho biết thêm, đây là trường hợp thoát vị não màng não rất hiếm gặp. Màng cứng vùng chẫm (phía sau hộp sọ, nằm trên gáy) bé bị khuyết một mảng khoảng 10 cm khiến một phần não và dịch não tràn ra. Chức năng vùng não này ảnh hưởng hô hấp và tuần hoàn.

Đến nay, vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến thoát vị màng não.

L.An (Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý