Bé 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt 64 nốt

tyh tyh @tyh

Bé 8 tuổi bị ong vò vẽ đốt 64 nốt

Đang giúp mẹ làm cỏ ngoài vườn, một bé trai 8 tuổi bị đàn ong vò vẽ bay ra đốt tới tấp khiến tính mạng nguy kịch.

12/06/2013 11:01 AM
29,405

 

 

Ngày 11/6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết vừa cứu sống một trường hợp rất nặng do ong đốt.Bệnh nhi tên Trần T.N., ngụ tại Cà Mau.Theo lời kể của gia đình, bé N. đang nghỉ hè, ra vườn làm cỏ giúp bố mẹ.Bất ngờ tổ ong vò vẽ trên cây bị vỡ, đàn ong bay ra, đốt tới tấp khiến N. sưng phù khắp người.

 

ong vò vẽ; BV Nhi đồng 1

Trẻ em nghỉ hè cần tránh chơi ở những vườn cây có tổ ong.

Nghe tiếng N. kêu la, người thân đã chạy đến giúp đuổi đàn ong, đưa N. tới bệnh viện địa phương cấp cứu.Tuy nhiên tình trạng N. rất nặng, lơ mơ, người có nhiều vết đốt sưng tấy, tiểu ra máu, mắt vàng nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ ghi nhận N. bị ong đốt gây rối loạn chuyển hóa nặng, gan, phổi, thận đều bị tổn thương.Ngay lập tức N. được tiến hành cho lọc máu liên tục và thở o xy.

Sau 2 ngày điều trị tích cực tính mạng của bệnh nhi đã tạm ổn.Theo Bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi năm đơn vị này tiếp nhận khá nhiều nạn nhân bị ong đốt gây nguy hiểm tính mạng.Qua đó, các bác sĩ cảnh báo phụ huynh, đang trong thời gian nghỉ hè cần lưu ý con trẻ khi vui chơi ở những nơi có vườn cây đề phòng ong đốt.Đặc biệt, trẻ không nên mặc quần áo quá sặc sỡ để tránh vô tình dẫn dụ ong.

Được biết bệnh nhi N. bị ong đốt tới 64 nốt vẫn qua khỏi là vô cùng may mắn. Nhiều trường hợp chỉ bị ong vò vẽ đốt 1 – 2 nốt đã có thể tử vong.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý